Thái Lan sắp bán tháo 5 triệu tấn gạo ra thị trường
Chỉ một ngày sau khi nhậm chức, ngày 1/7, tân Thứ trưởng Thương mại Thái Lan Yanyong Phuangrach cho biết Bộ có kế hoạch bán từ 4 đến 5 triệu tấn gạo ra thị trường trong vòng ba tháng tới.
- 02-07-2013Thái Lan lại nâng mức trợ giá cho người trồng lúa
- 01-07-2013Thủ tướng Thái Lan sa thải Bộ trưởng Thương mại vì giá gạo
Đây là một phần trong số gạo mà Chính phủ đã mua từ các hộ
nông dân theo chương trình mua tạm trữ lúa gạo.
Nhật báo Bưu điện Bangkok dẫn lời Thứ trưởng Yanyong cho biết Bộ Thương mại bước
đầu ấn định mức giá bán ra ở mức 500 USD/tấn gạo. Tuy nhiên, quan chức này thừa
nhận rằng mức giá này có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt.
Về phương thức bán gạo, theo tờ Bưu điện Bangkok, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ ưu
tiên bán số gạo trên theo các thỏa thuận liên chính phủ. Tuy nhiên, Bộ này sẽ
cho phép khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong quá trình này.
Thứ trưởng Yanyong bày tỏ tin tưởng rằng Bộ Thương mại sẽ đạt được mục tiêu bán
từ 8 đến 8,5 triệu tấn gạo trong năm nay.
Cũng liên quan tới chương trình mua tạm trữ lúa gạo mà Chính phủ Thái Lan bắt đầu
triển khai từ tháng 10/2011, ngày 1/7, tân Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong
Bunsongphaisan thừa nhận gạo Thái sẽ không thể cạnh tranh trên thị trường thế
giới bởi vì, Chính phủ đưa ra mức thu mua gạo quá cao (15.000 baht/tấn đối với
gạo trắng và 20.000 baht/tấn đối với gạo thơm). Trong khi đó, giá gạo trên thị
trường thế giới là khoảng 450 USD (13.500 baht)/tấn.
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Niwatthamrong khẳng định Chính phủ cam kết theo đuổi
chương trình này cho dù chương trình đang gặp nhiều vấn đề do lượng gạo dự trữ
quá lớn và sức cạnh tranh của gạo Thái trên thị trường thế giới bị giảm sút.
Ông nói: “Cần phải tiếp tục chương trình mua tạm trữ lúa gạo bởi vì, nó giúp
tăng thu nhập cho những người trồng lúa gạo. Nếu không có chương trình này,
nông dân sẽ kiếm được ít tiền hơn từ việc bán gạo do Việt Nam đang bán gạo ở mức
giá rất thấp và Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu."
Bộ trưởng Niwatthamrong cam kết sẽ đặt ra mức giá thu mua cao nhất có thể cho
các hộ nông dân mà vẫn đảm bảo khả năng cạnh tranh của gạo Thái trên thị trường
thế giới.
Cùng với cam kết tiếp tục chương trình mua tạm trữ lúa gạo, Bộ trưởng
Niwatthamrong khẳng định nhiệm vụ của ông ở Bộ này là giải phóng kho dự trữ gạo
của Chính phủ (hiện chứa khoảng 17 triệu tấn gạo) càng sớm, càng tốt./.
Theo T.M