MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu nguồn cung, Indonesia nhập 50.000 tấn thịt bò Australia

15-08-2015 - 14:34 PM |

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Rachmat Gobel cho biết nước này sẽ nhập khẩu 50.000 tấn thịt bò từ Australia vì giá thịt bò trong nước tiếp tục tăng do thiếu hụt nguồn cung.

Dữ liệu thị trường cho thấy giá thịt bò đã tăng 44% kể từ trước tháng ăn chay Ramadan, từ chỗ chỉ khoảng 90.000 rupiah/kg đã lên 130.000 rupiah/kg (10 USD/kg).

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Nông nghiệp cho biết lượng thịt bò vẫn đủ cung cấp trong bốn tháng tiếp theo. Vì vậy, giới chức nước này nghi ngờ có sự đầu cơ để tạo ra sự khan hiếm giả trên thị trường, khiến giá thịt bò thời gian qua tăng mạnh.

Trước đó, Chính phủ Indonesia đã thông báo quyết định ngừng nhập khẩu thịt bò từ Australia do báo cáo về tình trạng thừa cung ở một số khu vực.

Indonesia là thị trường lớn nhất của ngành công nghiệp xuất khẩu thực phẩm Australia, đạt giá trị khoảng 1 tỷ USD mỗi năm và sử dụng hàng ngàn lao động./.

 

Theo Đỗ Quyên

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên