MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương lái Trung Quốc "ào ào" mua dứa xanh

29-06-2013 - 15:32 PM |

Mới đây, tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, các thương lái Trung Quốc thu mua dứa còn non, xanh, sau đó xịt thuốc tăng trưởng để cho trái to đẹp hơn.

Hành động này chưa thể hiểu rõ là gì, nhưng hậu quả trước mắt là đã phá hoại uy tín cây dứa, làm cho giá dứa giảm thê thảm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có khoảng hơn 13 ha trồng dứa, cuối tháng 3 vừa qua, chị được một thương lái Trung Quốc đến tìm mua với giá cao hơn thị trường từ 300-400 đồng/kg. Giá cao hơn nên chị đồng ý bán, tuy nhiên trước khi thu hoạch 10 ngày, các thương lái này đã mang một loại thuốc để xịt lên trái dứa còn xanh. Chị Thủy cho biết, vì đã ký hợp đồng bán cho thương lái nên chị cũng không thể làm gì khác. 

“Tâm lý người dân luôn thích bán được giá cao, sau đó người ta đem thuốc xịt trực tiếp lên trái dứa rồi nói bảo đảm sẽ mua chứ không biết chất lượng thế nào. Khi xịt thuốc lên rồi mới biết trái dứa bị hỏng bên trong”.

Tuy nhiên, điều may mắn là ngay sau khi có thông tin hộ chị Thủy bán dứa cho thương lái Trung Quốc và chuẩn bị xịt thuốc thì Công an huyện Tân Phước đã kịp thời bắt ngay tại vườn cùng 11 thùng thuốc chưa dùng với đủ loại từ dạng bột, nước. Dù các thương lái  khai báo xịt thuốc xong là mang về thị trường Trung Quốc bán, nhưng Công an huyện Tân Phước cho rằng, hành vi này nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những hậu quả khó lường. 

Thượng tá Phạm Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết: “Hành động này quá nguy hiểm, vì dứa ngay sau khi dùng thuốc như vậy không bảo quản được lâu và người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, lúc đó sẽ tác động đến tình hình sản xuất nguyên liệu ở xã Tân Phước, không tiêu thụ được sản phẩm”.

Minh chứng cho điều đó là những gì còn lại tại vùng dứa Tân Phước sau khi thương lái Trung Quốc bỏ đi. Giá rẻ mạt, dứa chất đầy đồng, cho không ai lấy.

Chỉ cần một chút lợi nhuận cao hơn, thương lái Trung Quốc đã dễ dàng thuyết phục nông dân, nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn cho uy tín nông sản của Việt Nam, ở đây là cây dứa. Đã không ít lần doanh nghiệp và người nông dân Việt Nam phải nếm “trái đắng” khi buôn bán với thương nhân Trung Quốc. Tuy nhiên, bài học từ thương lái Trung Quốc dường như vẫn chưa hề chấm dứt với những bài học mới, mánh khoé mới.                   

Theo Quỳnh Như

khanhnt

VTV

Trở lên trên