MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền Giang: Giá nghêu đang có chiều hướng tăng trở lại

25-11-2013 - 17:34 PM |

Giá nghêu thương phẩm ở vùng nuôi nghêu xuất khẩu ven biển thuộc các xã Tân Thành, Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đang có giá cao, nông dân nuôi nghêu rất phấn khởi.

Ông Lê Nhật Trường, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông cho biết, gần đây giá nghêu đang có chiều hướng gia tăng sau thời gian đứng ở mức thấp. 

Theo ông Lê Nhật Trường, giá nghêu tăng là do sản lượng nghêu ở các tỉnh phía Bắc sụt giảm bởi ảnh hưởng của thiên tai. 

Hiện nghêu được thương lái thu mua với giá từ 20.000-22.000 đồng/kg, tăng hơn 4.000 đ/kg so với tháng trước. Với giá này, mỗi ha nghêu năng suất 20 tấn cho giá trị hơn 400 triệu đồng.

Tiền Giang hiện có 2.000 ha nghêu, trong đó có 350 ha nghêu giống. Trung bình mỗi năm, vùng nuôi nghêu hàng hóa Gò Công Đông cung ứng khoảng 20.000 tấn nghêu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. 

Để giúp nghề nuôi nghêu phát triển bền vững, địa phương đã qui hoạch vùng nuôi nghêu tập trung, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, quản lý tốt các bãi nghêu sinh sản, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản vừa cung ứng nguồn giống ổn định cho nhu cầu của nông dân./.

Theo Công Trí

khanhnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên