MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục khoanh nợ, cho vay đối với các hộ trồng cao su

04-11-2013 - 09:32 AM |

Theo thống kê sơ bộ, sau cơn bão số 10 và 11, có khoảng 20.000ha cao su bị gãy đổ hoàn toàn. Thiệt hại về kinh tế ước khoảng 5.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 mới ban hành, Chính phủ yêu cầu NHNN phối hợp với các bộ ngành thực hiện chính sách khoanh nợ, cho vay tiếp đối với các hộ trồng cao su bị thiệt hại nặng.

Chính phủ nhận định, trong năm 2013, thiên tai diễn ra phức tạp và bất thường. Bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Chỉ tính riêng thời điểm tháng 10 – tháng 11, miền Trung liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão mạnh, gây mưa lũ lớn khiến nền kinh tế nông, ngư nghiệp toàn miền gặp khó khăn, đặc biệt là thiệt hại do gãy đổ cây cao su.

Theo thống kê sơ bộ, sau cơn bão số 10 và 11, có khoảng 20.000ha cao su bị gãy đổ hoàn toàn. Thiệt hại về kinh tế ước khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong đó Quảng Trị được xem là địa phương có diện tích cao su bị gãy đổ nhiều nhất. Có những hộ thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì trồng diện tích lớn, mang cả sổ đỏ cầm cắm ngân hàng để vay tiền sản xuất.

Không chỉ hộ gia đình, nhiều công ty, doanh nghiệp trồng cao su cũng gặp tình trạng tương tự, cây cao su bị gãy đổ khiến hàng ngàn công nhân đứng trước nguy cơ mất việc làm, doanh nghiệp lao đao.

Vì vậy, ngoài công tác phòng, ứng phó với thiên tai, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét xử lý các kiến nghị, thực hiện chính sách khoanh nợ, cho vay tiếp đối với các hộ trồng cao su bị thiệt hại nặng.

 Khánh Nguyễn

khanhnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên