MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc vẫn 'ăn' hàng, nhưng giá thanh long rớt thê thảm

08-06-2014 - 15:38 PM |

Sáng 8/6, nhiều doanh nghiệp thu mua thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) treo bảng “không mua hàng”.

Theo lý giải của nhiều doanh nghiệp, hiện nay giá thanh long xuất sang Trung Quốc xuống thấp, nên doanh nghiệp lỗ nặng, phải ngưng thu mua.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, một chủ doanh nghiệp chuyên thu mua thanh long ở xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam), cho biết giá thanh long tại chợ Pò Chài (Quảng Tây - Trung Quốc) chỉ còn 3.000 đồng/kg. “Với giá như vậy không doanh nghiệp nào dám thu mua tại nhà vườn dù chỉ 2.000 đồng/kg như hiện nay”, bà Ngọc nói.

Thông tin từ chợ Pò Chài, việc nhập thanh long Việt Nam vào Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện nay bắt đầu vào mùa trái cây của Trung Quốc nên trái thanh long Việt Nam tiêu thụ rất chậm.

Ông Phạm Hữu Thủ, Trưởng phòng Nông nghiệp (Sở NN&PTNT Bình Thuận), cũng khẳng định: “Việc xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, đây là mùa trái cây của vùng nhiệt đới, nên trái thanh long tiêu thụ rất chậm….”.

Theo nhiều bà con trồng thanh long ở xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam), đây là thời điểm bà con vặt bỏ trái non để nuôi dưỡng cây. Nếu sản xuất hàng xuất khẩu thời điểm này thì lỗ rất nặng.

Được biết Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long của cả nước với diện tích hơn 23.000 ha; cho sản lượng khoảng 550.000 tấn/năm. Khoảng 75% sản lượng này được xuất sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

>>> Thanh long bước vào thời khó

>>> Giảm lệ thuộc vào Trung Quốc: Rau quả chuyển hướng xuất khẩu

Theo Quế Hà

khanhnt

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên