MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sôi động trở lại

21-04-2014 - 07:14 AM |

Yếu tố vị trí địa lý là điều rất quan trọng khiến nguồn cung của Việt Nam có giá cạnh tranh và trở thành ưu tiên lựa chọn số 1 của Trung Quốc

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đã tăng trở lại và được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới sau khi Việt Nam giành được quyền cung cấp 800.000 tấn gạo cho Philippines.

Nguyên nhân là bởi trước đây thương lái Trung Quốc còn chần chừ đợi giá gạo Việt Nam giảm xuống nữa khi chúng ta bước vào thu hoạch rộ, nhưng hiện nay khi lượng lúa Đông Xuân sẽ được dành chủ yếu cung cấp cho Phipippines thì tình thế đã có nhiều thay đổi.

Theo phân tích của một số nhà chuyên môn, yếu tố vị trí địa lý là điều rất quan trọng khiến nguồn cung của Việt Nam có giá cạnh tranh và trở thành ưu tiên lựa chọn số 1 của Trung Quốc. Bởi chỉ tính riêng cước vận chuyển, mỗi tấn gạo của Việt Nam chiếm ưu thế hơn Thái Lan khoảng 10 USD.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, Trung Quốc cũng là thị trường lớn nhất của Việt Nam trong quý I năm 2014, chiếm trên 40% sản lượng gạo xuất khẩu.

Theo Đỗ Thủy

khanhnt

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên