MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ CEO 8x sau 3 năm chọn cách sống xanh: “Không cần nhiều tiền bạc, nhà cửa vẫn có cuộc sống chất lượng cao”

07-07-2023 - 15:00 PM | Lifestyle

Nữ CEO 8x sau 3 năm chọn cách sống xanh: “Không cần nhiều tiền bạc, nhà cửa vẫn có cuộc sống chất lượng cao”

Là CEO & Founder của một thương hiệu chuyên phân phối độc quyền các sản phẩm làm đẹp, tiêu dùng, sức khoẻ chất lượng, chị Trần Thị Phương Thảo thường xuyên chia sẻ về ước mơ của mình. Đó là mong muốn về một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa, hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Với chị, hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. Vì thế, chị luôn nỗ lực để học hỏi, trau dồi bản thân và trở nên tốt hơn, sống có ích hơn mỗi ngày, tận hưởng mỗi phút giây có được thay vì tìm kiếm hạnh phúc xa xôi.

‏"Có một câu nói thế này: Hạnh phúc đơn giản là việc chúng ta để tâm đến những gì mình đang có để biết ơn, tận hưởng và yêu thương. Cá nhân tôi đã trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, từ những năm tháng xa nhà đến với TP.HCM lập nghiệp, rồi hơn một thập kỷ gắn bó tại Nhật Bản, từ đó, tôi học được rất nhiều điều trong cuộc sống", chị Thảo chia sẻ.‏

‏Trên hành trình đi tìm hạnh phúc bền vững, chị Thảo nhận ra rằng, việc sống xanh và sống tối giản thực sự mang lại rất nhiều lợi ích, từ tinh thần đến lợi ích rất lớn về kinh tế. ‏

‏"Trước đây tôi cũng như nhiều người, thích gì mua đó, tiêu tiền không đắn đo suy nghĩ, sắm sửa từ quần áo giày dép, túi xách, đồ đạc rất nhiều. Mãi sau này khi biết tới lối sống tối giản, tôi đã bắt đầu tiêu dùng thông minh hơn, hạn chế mua hoặc hạn chế mua mới. Món nào không dùng nữa sẽ tìm cách thanh lý, thay vì vứt vào một xó cho tới lúc hư hỏng rồi vứt đi", chủ kênh Youtube @thaojaly chia sẻ.‏

photo-1688652290817

‏Đặc biệt, cách sống này không chỉ thay đổi thói quen mua sắm đồ đạc, mà còn giúp chị tiết kiệm chi phí trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, thậm chí hữu ích cho những chuyến đi du lịch…‏

‏Cho đến ngày hôm nay, chị tự nhận, bản thân trở thành một người biết yêu thương và trân trọng những điều đang có là nhờ sự ảnh hưởng của "Lối sống tối giản". Chính phương châm sống này đã mang lại rất nhiều những điều tích cực cho cuộc sống.‏

photo-1688652292288

‏"Người nghèo, không phải là người chỉ sở hữu ít vật chất, mà là người có nhiều bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ." ‏

‏Đó là một câu nói trong bài phát biểu nổi tiếng của thủ tướng Mujica trong hội nghị về môi trường tại Brazil 2012 mà chị Thảo vô cùng yêu thích. ‏

‏Ông nói, "Nếu toàn thể nhân loại đều phát triển, mỗi người đều sở hữu 1 chiếc xe, thì liệu có còn oxy cho chúng ta thở nữa không? Chúng ta đến với trái đất này không phải để làm cho trái đất phát triển, mà đến trái đất này để trở nên hạnh phúc". ‏

‏Chị nhận ra rằng, cuộc đời rất ngắn, thế nhưng tất cả chúng ta đều chỉ biết làm làm và làm để có nhiều tiền thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà chưa từng thực sự dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, tận hưởng hạnh phúc đúng nghĩa. ‏

photo-1688652293293

‏Chúng ta đang sống trong một xã hội bị chi phối bởi chính trị, bởi kinh tế thị trường. Rất nhiều người chỉ cố gắng sản xuất thật nhiều, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận... thay vì lựa chọn cách sống, cách tiêu dùng có lợi cho môi trường để duy trì sự sống trên trái đất, duy trì hạnh phúc đơn giản của con người.‏

‏"Mình muốn chứng minh cho mọi người xung quanh thấy được lợi ích của sống tối giản, tiết kiệm, tiêu dùng thông minh nhưng vẫn có chất lượng sống cao. Có như vậy, mọi người sẽ bắt đầu sống tối giản, sống xanh bằng hành động, chứ không chỉ bằng khẩu hiệu nữa", chị chia sẻ.‏

photo-1688652294286

‏1. Tái sử dụng‏

‏Ví dụ rất đơn giản, thay vì dùng túi nilon khi đi chợ, mình có thể sử dụng túi xách, làn, giỏ... để đựng. Với bắt buộc phải dùng tới túi nilon, bạn nên xây dựng thói quen làm sạch, phơi khô túi để tái sử dụng ngay khi cần, thay vì vứt đi chỉ sau 1 lần sử dụng.‏

‏2. Hạn chế thải độc ra môi trường‏

‏Tránh thải các chất độc hại ra môi trường. Khi đi ra đường, thay vì đi theo tâm lý đám đông, người khác xả rác thì mình cũng xả rác, mọi người hãy chọn cách trở thành số ít. Đầu tiên, đảm bảo là mình không xả rác bừa bãi ra môi trường. Sau đó, bạn có thể tiến tới việc nhặt và phân loại rác.‏

‏Khi đã có thói quen không xả rác, bạn sẽ tự tiết chế những hành vi có thể phát sinh rác thải. Chẳng hạn, khi mua đồ, bạn sẽ hạn chế lấy túi nilon một cách vô tội vạ. Hoặc, bạn sẽ lựa chọn những sản phẩm hữu ích cho môi trường hơn. Từng việc nhỏ như vậy sẽ dần dần mang đến những thay đổi lớn theo thời gian.‏

photo-1688652295291

‏3. Tiết kiệm điện‏

‏Khi không dùng tới bất cứ sản phẩm điện nào, hãy chủ động tắt đi và ngắt nguồn điện. Điều này rất đơn giản, nhưng mọi người rất dễ bỏ qua. Trên thực tế, việc này không chỉ giúp bạn cắt giảm chi phí, mà còn đóng góp rất lớn trong việc sản xuất, phân phối và sử dụng điện của cả nước, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thiếu điện như mùa hè.‏

‏4. Trồng thêm cây xanh‏

‏Trồng ngay trong khu vườn, ngôi nhà của bản thân. Khi đó, bầu không khí xung quanh sạch sẽ, trong lành hơn. Điều đó thay đổi chính sức khỏe của bạn. ‏

‏5. Sống xanh từ tủ quần áo‏

‏Hiện nay, có rất nhiều thương hiệu quần áo sử dụng nguyên vật liệu bền vững với môi trường. Đặc biệt, người Nhật cũng có một cách rất hay, đó là xu hướng mặc tối giản. Thay vì mặc nhiều lớp quần áo trong mùa đông, gây tốn điện - nước để giặt giũ, tốn kém tiền bạc để mua sắm, người ta sử dụng quần áo giữ nhiệt, tuy mỏng nhưng rất ấm. Hoặc là sử dụng những sản phẩm chất lượng, có độ bền cao, không phải thay mới liên tục. Đó cũng là một cách sống xanh rất thông minh và hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường.‏

‏"Áo quần chỉ đẹp khi nó trở nên tương xứng với người mặc chúng, cả về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần. Nếu bạn chỉ có 1 đồng, đừng cố sắm những món lên tới 10, thậm chí 100 đồng", chị Thảo nhận định. Thay vì cố gắng chạy theo vẻ đẹp bên ngoài, phụ nữ có thể trau dồi thêm tư duy, lối sống và kiến thức, biết cách yêu thương bản thân, chăm sóc da dẻ, sức khoẻ để đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài một cách hoàn thiện và hạnh phúc hơn.‏

‏Ảnh: NVCC

photo-1688522025735 

Phương Thúy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên