MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ giới Gen Z đã chán app hẹn hò, cứ 10 người tải về thì 7 người xóa app chỉ sau một tháng!

22-02-2024 - 11:30 AM | Kinh tế số

Người trẻ Gen Z, đặc biệt là phái đẹp đang quay lưng với các ứng dụng hẹn hò và trở lại tìm kiếm nửa kia theo cách truyền thống.

Sau thời gian gây bão và tạo ra làn sóng tìm kiếm "nửa kia" trực tuyến, các ứng dụng hẹn hò giờ đây dần bị Gen Z xem là hời hợt, máy móc và không mang lại những cảm xúc chân thật như hẹn hò truyền thống. Cụ thể, cuộc khảo sát mới nhất từ AppsFlyer tiết lộ rằng 65% ứng dụng hẹn hò bị loại bỏ khỏi thiết bị chỉ sau một tháng tải về. Trong số những người gỡ bỏ ứng dụng, có đến 90% xóa bỏ chúng chỉ sau một tuần sử dụng.

Nữ giới Gen Z đã chán app hẹn hò, cứ 10 người tải về thì 7 người xóa app chỉ sau một tháng!- Ảnh 1.

Người trẻ đang dần chán trước những ứng dụng hẹn hò trực tuyến và quay lại với kiểu hẹn hò truyền thống

Chia sẻ trên News Week, Morgan Anderson, chuyên gia tâm lý lâm sàng và huấn luyện viên mối quan hệ, cho biết việc gỡ bỏ các ứng dụng hẹn hò phản ánh phản ứng của giới trẻ đối với cách hẹn hò trực tuyến mà họ cảm thấy không thật lòng và tốn thời gian, sức lực. Anderson cũng nhận xét rằng sự trở lại với việc hẹn hò ngoại tuyến đem lại làn gió mới cho những người cảm thấy kiệt sức do không ngừng lướt qua các hồ sơ mà không tìm được mối liên kết thành công.

Nữ giới Gen Z đã chán app hẹn hò, cứ 10 người tải về thì 7 người xóa app chỉ sau một tháng!- Ảnh 2.

Theo khảo sát từ AppsFlyer, cứ 10 người tải về thì 7 người xóa app chỉ sau một tháng. Thậm chí trong số này người xóa ứng dụng chỉ trong tuần đầu tiên dùng thử lên đến 90%

Kể từ khi Tinder và các đối thủ như Bumble và Hinge được giới thiệu, cùng với sự ra đời của hàng loạt nền tảng mới, việc hẹn hò qua ứng dụng đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại, thu hút nhiều người độc thân tham gia.

Tuy nhiên, giá trị của chúng đang bị một số bạn trẻ thuộc thế hệ Z đặt câu hỏi. Brianna Spinella, 24 tuổi, đã quyết định gỡ bỏ những ứng dụng hẹn hò, khi cô nhận ra rằng những tiêu chí mà cô đặt ra không mang lại ý nghĩa.

"Các ứng dụng này chỉ đơn giản là hiển thị người dùng mà không xem xét đến tiêu chí của họ, mức độ tập trung vào tiền bạc khiến mọi thứ trở nên không chân thực", Brianna nói.

Một người dùng khác, Madison, không quyết định xóa ứng dụng nhưng cũng không sử dụng chúng nữa: "Mọi người trò chuyện rất nhiều nhưng ít khi muốn gặp gỡ ngoài đời thực, và thường xuyên hủy hẹn vào phút chót".

Madison chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng sắp xếp gặp mặt ai đó thông qua ứng dụng, và phần lớn những cuộc hẹn này cuối cùng chỉ là sự lãng phí thời gian".

Nữ giới Gen Z đã chán app hẹn hò, cứ 10 người tải về thì 7 người xóa app chỉ sau một tháng!- Ảnh 3.

Nhiều chị em đã chán với các ứng dụng hẹn hò online

Theo KenTTT

Phụ nữ mới

Trở lên trên