MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nữ hoàng" đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng

17-12-2022 - 16:44 PM | Sống

"Nữ hoàng" đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng

Được mệnh danh là “nữ hoàng” của làng giải trí Thái Lan, sự nghiệp và cuộc đời của mỹ nhân này từng tốn không ít giấy mực của báo chí.

Với các khán giả của phim ảnh Thái, cái tên Aum Patcharapa Chaichua vốn chẳng còn xa lạ gì. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng” của làng giải trí xứ Chùa Vàng, không chỉ xinh đẹp, sang chảnh mà sức ảnh hưởng còn vô cùng lớn. Bên cạnh đó, đời tư của cô cũng làm tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của báo chí.

 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 1.

Nhan sắc xinh đẹp của Aum Patcharapa (Nguồn ảnh: Sanook)


Sự nghiệp lẫy lừng, sở hữu cát-xê cao bậc nhất xứ Chùa Vàng

Aum Patcharapa chính thức bước chân vào showbiz năm 19 tuổi sau khi giành chiến thắng trong 1 cuộc thi sắc đẹp. Với thân hình nóng bỏng, gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng được các nhà làm phim để mắt tới và có dịp góp mặt trong hàng loạt dự án lớn. Những bộ phim cô tham gia như Móc Xích Tình Yêu, Chị Ơi Anh Yêu Em, Cạm Bẫy Hào Quang,... đều trở thành bom tấn màn ảnh, đạt được rating/doanh thu vô cùng ấn tượng. Diễn xuất tuyệt vời giúp cô liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại các lễ trao giải danh giá nhất xứ Chùa Vàng. Nhờ thế mà Aum Patcharapa nhanh chóng trở thành sao nữ có giá trị thương mại cao nhất Thái Lan (ước tính khoảng 278,8 tỷ đồng) khi mới 25 tuổi.

 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 2.
 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 3.

Aum có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ (Nguồn ảnh: Sanook)


Hiện tại, nữ minh tinh là ngôi sao độc quyền của Channel 7 (CH7). Với sức ảnh hưởng của mình, cô là một trong số những diễn viên được trả thù lao cao nhất trong giới showbiz Thái Lan. Aum Patchrapa không chỉ còn là cái tên mà là thương hiệu riêng, độc nhất vô nhị mà có lục tung làng giải trí Thái cũng không tìm thấy cái tên thứ hai thay thế. Các nhãn hãng, đối tác cần trả cho cô ấy 300.000 - 400.000 baht (khoảng 270 triệu đồng) cho sự kiện và 12 - 15 triệu baht (khoảng 8 đến 10 tỷ đồng) cho quảng cáo của cô.

Tình trường phức tạp, hai lần dằn mặt tiểu tam gây sốc

Sự nghiệp lẫy từng, đời tư của Aum Patcharapa cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu của công chúng, đặc biệt là chuyện yêu đương. Trong quá khứ, cô không ngần ngại chia sẻ chuyện tình cảm của mình, công khai việc yêu đương dàn bạn trai toàn những nam thần, đại gia nổi danh như diễn viên nổi tiếng Navin Tar, doanh nhân giàu có Note Vises, em chồng của Chompoo Araya cũng là một đại gia khét tiếng,... Chuyện tình làm tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất là khi Aum yêu doanh nhân giàu có tên Amp Pithan. Hai người ở bên nhau tới 4 năm, đã tính chuyện cưới xin nhưng sau đó lại chia tay vào năm 2016.

 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 4.

Aum và Amp Pithan (Nguồn ảnh: Sanook)


Dĩ nhiên những chuyện tình kể trên đều trôi qua trong yên bình, lần lùm xùm nhất là khi nữ hoàng Tbiz hẹn hò với 1 người bạn trai giỏi giang, giàu có của giới tài chính. Được biết trong một lần cô đi diễn xa, bạn trai đã dẫn một cô người mẫu trẻ trung về nhà vụng trộm. Hay tin này, Aum lập tức lập hội, rủ bạn bè đi đánh ghen vì dĩ nhiên "tiểu tam" có một bài học nhớ đời ngay trên phố. Xả được cơn giận nhưng Aum lại bỉ chỉ trích thậm tệ khi những hình ảnh xấu này bị ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Việc “đòi lại công bằng” khi bị “cắm sừng” là điều hiển nhiên nhưng việc sử dụng bạo lực, đã thế còn lập hội là đánh ghen giữa đường phố làm hình ảnh của cô ảnh hưởng nghiêm trọng.

 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 5.

Vụ đánh ghen rúng động một thời (Nguồn ảnh: Sanook)


Thời điểm vụ đánh ghen nổ ra còn là lúc nhan sắc Aum lộ nhiều khuyết điểm, dấu vết của thời gian. Cô bị những cư dân mạng ác ý soi mói, thậm chí là chê bai nặng lời khi làn da đầy thâm nám. Vì chuyện này, Aum bất ngờ tuyên bố giải nghệ và phải một thời gian dài sau đó mới đủ tự tin để trở lại.

 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 6.

Aum từng giải nghệ vì những hình ảnh bị cho là xuống sắc (Nguồn ảnh: Sanook)


Đặc biệt, vụ đánh ghen này không phải lùm xùm duy nhất của Aum. Trong quá khứ xa hơn, vào năm 2007, ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Aum Patcharapa cũng gây sốc với màn dằn mặt kẻ ngoại tình. Thế nhưng cô không đánh ghen cho mình mà giúp bạn thân là nữ diễn viên Patida Kamnerdploy trị tiểu tam ngay tại bãi đỗ xe ngầm của 1 trung tâm thương mại nổi tiếng.

Hiện tại, sau nhiều chuyện tình đổ vỡ, Aum hạnh phúc bên bạn trai giàu có là Pratarnwong Phornprapha (Pok). Được biết Pok là CEO của 6 công ty lớn, từng tặng Aum vô số món quà đắt tiền, đặc biệt là 3 căn biệt thự cao cấp. Hai người cũng đã dẫn nhau về ra mắt gia đình.

 Nữ hoàng đắt giá nhất làng phim từng giải nghệ vì bị chê xuống sắc: 2 lần lập hội đánh ghen, yêu toàn đại gia khét tiếng - Ảnh 7.

Aum và Pratarnwong Phornprapha (Nguồn ảnh: Sanook)


Tổng hợp


Theo Lệ An

Thể thao văn hóa

Trở lên trên