MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể!

25-02-2022 - 11:40 AM | Sống

Phương Anh hạnh phúc chia sẻ mình vừa được tuyển thẳng vào chương trình Y khoa tại Đại học Sydney (nước Úc).

Nguyễn Lê Phương Anh, 19 tuổi, quê gốc tại Hà Nội. Vừa qua, Phương Anh trở thành nữ sinh Việt Nam thứ ba trong lịch sử hơn 170 năm trúng tuyển chương trình Y đa khoa (Bachelor of Science anh Doctor of Medicine) của Đại học Sydney, nước Úc với lộ trình đảm bảo kéo dài 7 năm.

Mỗi năm, chương trình Y khoa chỉ tuyển 40 học sinh, gồm 30 học sinh trong nước và 10 học sinh quốc tế. Phương Anh vinh dự là 1 trong 10 thí sinh dành tấm vé danh giá bước vào ngôi trường này. Nữ sinh cũng dành được suất học bổng trị giá 2 tỷ đồng từ phía nhà trường.

Đến giờ, khi nhớ lại giây phút nhận thông báo trúng tuyển, Phương Anh vẫn cứ ngỡ là mơ. "Kết thúc chương trình phổ thông từ tháng 6/2021, đến tháng 9 em nộp hồ sơ và đến tận tháng 12 mới có kết quả. Suốt nhiều tháng mòn mỏi đợi chờ khiến em thấp thỏm không yên, nhiều lúc còn hoài nghi năng lực bản thân. Vì thế, khi nhận giấy báo, em không tin vào mắt mình, phải dụi đi dụi lại mấy lần để nhìn rõ. Sau khi biết chắc chắn mình đã đỗ, em vui mừng chạy đi khoe với bố mẹ", Phương Anh hào hứng kể.

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể! - Ảnh 1.

Chân dung nữ sinh Nguyễn Lê Phương Anh.


Một số thành tích đáng nể phục mà nữ sinh Nguyễn Lê Phương Anh đạt được:

- A-Levels: Điểm A*: 4 môn A-Levels là Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học

- Môn EPQ (Extended Project Qualification) đạt điểm A*

- Đạt Gold Level của dự án nghiên cứu CREST Award tổ chức bởi Hiệp hội khoa học Anh Quốc

- Từng làm tình nguyện viên phi y tế trong những chương trình phẫu thuật Operation Smile trong năm 2019 và 2020

- Thành viên đội tuyển tranh biện quốc gia và tham gia Worlds Schools Debating Championship năm 2018

- Top 16 cuộc thi viết luận International Public Policy Forum 2019

- Giải Nhất cuộc thi Business and Accounting Competition 2020 tổ chức bởi Đại học Australian National University

- Giải Nhất và Best Speaker cuộc thi tranh biện Hanoi Debate Tournament 2018

- Giải Nhì và Best Speaker cuộc thi tranh biện Hanoi BP 2018

- Chủ tịch CLB tranh biện D-Doxa của trường PTLC Olympia năm học 2018 - 2019.

Đọc vanh vách hàng trăm loại thuốc từ nhỏ, kiên quyết theo đuổi nghề bác sĩ

Để trúng tuyển chương trình Y khoa lộ trình đảm bảo, nhà trường yêu cầu thí sinh phải đạt điểm tối đa ở bậc THPT (SAT 1600/1600, A Level A*, IELTS 7.0 trở lên). Sau đó, tiếp tục phải trải qua 2 vòng phỏng vấn gắt gao. Vì vậy, tỷ lệ học sinh quốc tế đỗ vào trường không cao, đây là 1 cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Tiếp đến, cô bạn phải trải qua 2 vòng phỏng vấn. Vòng 1 yêu cầu trả lời 3 câu hỏi bằng cách viết trên Word và gửi lại trong 30 phút để đánh giá tư duy, lối diễn đạt. Vòng 2 là buổi phỏng vấn trực tuyến với các câu hỏi liên quan đến điểm mạnh của thí sinh và lý do muốn theo học tại Đại học Sydney. Phương Anh xuất sắc vượt qua các vòng thi và nhận kết quả báo đỗ vào sáng ngày hôm sau.

Ngay từ khi còn nhỏ, Phương Anh đã yêu thích ngành Y. Nữ sinh cho biết gia đình có truyền thống nghề này bởi cả bố và mẹ đều là bác sĩ. Khi nhỏ, Phương Anh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. cô bạn thường chăm chú quan sát công việc của bố mẹ từ xa. Phương Anh từng khiến đồng nghiệp của bố mẹ ngỡ ngàng khi đọc vanh vách hàng trăm loại thuốc khác nhau.

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể! - Ảnh 3.

Phương Anh trở thành người Việt thứ 3 trong lịch sử hơn 170 năm của Đại học Sydney trúng tuyển chương trình Y khoa.

Sau này, khi đi học, nữ sinh đều học tốt các môn khoa học tự nhiên. Năm học lớp 10, cô bạn theo học trường THPT Olympia. Đến giữa năm lớp 11, Phương Anh sang nước Anh du học, đăng ký các môn tự nhiên bao gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và môn Nghiên cứu. Cả 5 môn học, cô bạn đều đạt điểm tuyệt đối khiến thầy cô và bạn bè phải ngỡ ngàng.

Phương Anh chia sẻ: "Một điều khiến em càng quyết tâm học Y khoa bởi em từng làm tình nguyện viên cho chương trình phẫu thuật từ thiện của tổ chức Operation Smile. Tại đây, em được tiếp xúc với những em nhỏ bị khiếm khuyết bẩm sinh như: Hở hàm ếch, sứt môi,… Em nhận ra ngành nghề này thiên về khoa học tự nhiên nhưng cũng có nhiều mặt cần kiến thức xã hội để giải quyết. Sau chuyến tình nguyện, em đã trang bị cho mình thêm các kỹ năng mềm hỗ trợ đắc lực cho công việc mai sau".

Trong quá trình ôn luyện, bố mẹ đã luôn động viên, hỗ trợ hết sức. Bố mẹ thấy em đi học muộn so với các bạn nhưng không gây áp lực bởi hiểu con đường em đang đi. Mẹ cũng thường xuyên tìm kiếm tài liệu nước ngoài để em tham khảo".

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể! - Ảnh 4.

Phương Anh với nụ cười rạng rỡ.

Học giỏi thôi là chưa đủ, kỹ năng sống cũng rất quan trọng

Trong 3 năm đầu tiên, Phương Anh được học các môn khoa học: Hóa sinh và Sinh học phân tử (Biochemistry and Molecular) và Khoa học thần kinh (Neurosience). Bước sang năm thứ tư, nữ sinh mới bắt đầu tìm hiểu các môn chuyên ngành Y khoa.

Từng du học ở Anh nhưng nữ sinh Hà Nội lại không chọn đất nước này là điểm đến của mình. Bởi năm ngoái, dịch bệnh COVID-19 ở Anh diễn ra phức tạp, tình hình bất ổn. Còn ở Mỹ thì không có chương trình xét tuyển thẳng đại học với chuyên ngành Y. Vì vậy, Phương Anh lựa chọn học Đại học Sydney ở Úc để tiếp tục chinh phục ước mơ.

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể! - Ảnh 5.

Không chỉ học giỏi, cô bạn này còn xinh đẹp và năng động tham gia nhiều hoạt động xã hội.

"Em muốn mọi thứ phải chắc chắn, rõ ràng nên đã chọn Sydney. Qua tìm hiểu, em biết rằng Sydney là ngôi trường nằm trong top 2 đào tạo Y khoa, hệ giáo dục Y khoa có từ lâu đời và rất nổi tiếng. Đây cũng là ngôi trường top 1 Clicical Medicine tại Úc và top 19 thế giới, theo xếp hạng QS 2021", Phương Anh cho biết.

Không chỉ có thành tích học tập nổi trội, Phương Anh còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi, các chương trình lớn nhỏ. Nữ sinh từng tham gia cuộc thi tranh biện thế giới và đăng ký đi làm tình nguyện từ năm 16 tuổi. cô bạn đề cao tầm quan trọng của kỹ năng mềm. Đây chính là điều giúp ghi điểm trong cả 2 vòng phỏng vấn vào trường.

Nữ sinh Hà Nội chia sẻ: "Trong vòng thi phỏng vấn, có một câu hỏi về phần kỹ năng rất quan trọng như sau: "Theo bạn, lợi ích của việc học khoa học trong 3 năm đầu tiên là gì"? Với câu hỏi này, em đã khẳng định việc học khoa học trước khi vào chuyên ngành sẽ tạo nền tảng vững chắc. 

Cuộc sống có nhiều vấn đề khác nhau, không chỉ liên quan đến mỗi Y học. Vì vậy, chúng ta cần không ngừng học hỏi, nâng cao tầm hiểu biết ở mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, 3 năm đầu mở ra cơ hội trải nghiệm nhiều điều quý giá. Em sẽ được gặp những người có học vấn uyên bác để họ đưa ra lời khuyên hữu ích".

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể! - Ảnh 6.

Phương Anh đang nỗ lực từng ngày để đạt đến ước mơ trở thành bác sĩ giỏi.

Hiện Phương Anh mới sang Úc học tập được 1 tháng, mọi thứ bắt đầu với nhiều khó khăn. Nữ sinh cho biết mình chưa quen với khí hậu nóng bức nên thường bị say nắng, cơ thể mệt mỏi. Việc tìm nhà thuê, mua vật dụng cần thiết cũng khá khó khăn. Đặc biệt, nữ sinh chưa quen với cách phát âm của người địa phương, nhiều lúc phải yêu cầu họ nói lại.

Từ trải nghiệm của bản thân, nữ sinh Hà Nội đưa ra lời khuyên tới những bạn học sinh có ý định đi du học. "Kỹ năng sống là điều vô cùng quan trọng. Học giỏi thôi là chưa đủ, thiếu kỹ năng sống sẽ khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu cẩn thận, kỹ lưỡng về trường, chuyên ngành học để xem có phù hợp không.

Ngoài ra, bạn cũng phải tìm hiểu đời sống xung quanh. Môi trường học tập tốt mà đời sống thành phố nhiều bất cập thì cũng không ổn. Tuyệt đối không được bỏ qua vấn đề này. Thứ hai, bạn cần chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng, vật dụng cần thiết trong sinh hoạt.

Điều cuối cùng là chuẩn bị tâm lý đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên! Sau những trải nghiệm sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Nếu có thể, hãy nhờ người quen móc nối mối quan hệ, chỉ cần là mối quan hệ "hơi quen" cũng được. Điều này sẽ giúp du học sinh cảm thấy an tâm, bớt lo lắng phần nào. Như hiện tại, em cũng chưa có nhóm bạn chơi cùng nhưng em không quá lo lắng bởi đã xác định, phải ít nhất mất 3 tháng mới tạo dựng được mối quan hệ", Phương Anh cho biết.

Nữ sinh Hà Nội đạt học bổng Y khoa tại ĐH top đầu Úc: 170 năm qua chỉ có 3 người Việt trúng tuyển, nghe thành tích của em mà nể! - Ảnh 7.

Phương Anh cho rằng học tốt thôi là chưa đủ, sinh viên cần phải trang bị các kỹ năng mềm khác.

Ngoài ra, nàng sinh viên Y khoa cũng chia sẻ một số mẹo học tập giúp đạt kết quả cao mà các bạn học sinh, sinh viên nên tham khảo. Khi bắt đầu học, bạn cần chọn một nơi yên tĩnh để tập trung cao độ, tránh bị xao nhãng bởi những điều xung quanh. Thứ hai, cần có kế hoạch học tập chi tiết theo từng ngày, tháng, năm. Thứ ba, trước khi đi thi, cần luyện nhiều đề để nắm vững kiến thức và rèn kỹ năng làm bài.

Việc thi đỗ chương trình Y khoa tại Đại học Sydney là khởi đầu thuận lợi để Phương Anh tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nữ sinh luôn cố gắng rèn luyện trí tuệ và đạo đức để trở thành một bác sĩ có tâm, có tầm, giống như cách bố mẹ Phương Anh đang làm.

Ảnh: NVCC

https://afamily.vn/nu-sinh-ha-noi-dat-hoc-bong-y-khoa-tai-dh-top-dau-uc-170-nam-qua-chi-co-3-nguoi-viet-trung-tuyen-nghe-thanh-tich-cua-em-ma-ne-20220224125139386.chn

Theo Ứng Hà Chi

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên