MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh về cuối trong trận Chung kết Olympia năm thứ 2: Đang giữ 1 chức vụ cực oách, thành công chẳng kém Quán quân

06-10-2021 - 08:41 AM | Sống

Nhiều năm đã trôi qua, không ít người tò mò cuộc sống của nữ sinh này giờ ra sao?

Ngày 29/4/2001, trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc bao gồm: Lê Thiên Hạnh Trang (trường PTTH bán công Hai Bà Trưng, Vĩnh Phúc); Đỗ Thị Hồng Nhung (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long); Nguyễn Bá Tuân (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá) và Phan Mạnh Tân (THPT Chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Trải qua 4 vòng thi đầy căng thẳng, thí sinh Phan Mạnh Tân đã giành vòng nguyệt quế chung cuộc với tổng 210 điểm. Xếp sau là các thí sinh Hồng Nhung 180 điểm, Bá Tuân 150 điểm và Hạnh Trang 120 điểm.

Dù về cuối nhưng Hạnh Trang vẫn gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả cả nước bởi hành trình leo núi đầy ấn tượng và bền bỉ. Được biết thời điểm đi thi, Hạnh Trang đang là lớp trưởng lớp 12A, trường PTTH bán công Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc.

Nữ sinh về cuối trong trận Chung kết Olympia năm thứ 2: Đang giữ 1 chức vụ cực oách, thành công chẳng kém Quán quân - Ảnh 1.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2. Hạnh Trang là thí sinh ngoài cùng bên trái.

Nữ sinh về cuối trong trận Chung kết Olympia năm thứ 2: Đang giữ 1 chức vụ cực oách, thành công chẳng kém Quán quân - Ảnh 2.

Hạnh Trang đứng ngoài cùng bên phải.

Ngay từ quý đầu, nữ sinh nhỏ nhắn này đã gặp phải đối thủ đến từ các trường có tiếng như Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Trần Phú (Hà Nội), Lam Sơn (Thanh Hóa), Trần Phú (Hải Phòng),... Tuy nhiên nữ sinh vẫn rất bình tĩnh, có chiến thuật chơi hợp lý và tiến vào vòng chung kết năm. Thời điểm đi thi, Lê Thiên Hạnh Trang từng chia sẻ Đường lên đỉnh Olympia chỉ là một cuộc chơi. Cái đích của Trang là kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Nhiều năm đã trôi qua, không ít người tò mò cuộc sống của nữ sinh này giờ ra sao? Được biết, dù không giành ngôi Quán quân nhưng Lê Thiên Hạnh Trang hiện tại có sự nghiệp rất thành công và đang đảm nhận công việc cực oách!

Có bằng Thạc sĩ tại trường đại học top đầu, hiện là chuyên gia truyền thông nổi tiếng

Theo thông tin trên trang cá nhân, Lê Thiên Hạnh Trang từng học Thạc sĩ tại Đại học La Trobe. Đây là đại học nổi tiếng, từng được công nhận là trường nằm trong top 10 đại học ở Úc. Năm 2005, trường lọt top 100 trường đại học trên thế giới. Năm 2021, trường xếp thứ 16 tại Úc và top 250 thế giới theo bảng xếp hạng THE (Times Higher Education).

Nữ sinh về cuối trong trận Chung kết Olympia năm thứ 2: Đang giữ 1 chức vụ cực oách, thành công chẳng kém Quán quân - Ảnh 3.

Hạnh Trang từng làm giám khảo một cuộc thi về truyền thông năm 2018.

Hiện tại, Lê Thiên Hạnh Trang là chuyên gia truyền thông nổi tiếng. Cô đang giữ chức vụ Giám đốc của Công ty Golden Bee Communications - một công ty về truyền thông. Trước đó, Hạnh Trang từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc tiếp thị của Hilton Hanoi Opera & HIlton Garden Inn Hanoi; Thư ký Phó TGĐ của Eurowindow; phụ trách PR của LG Electronics Vietnam. Lê Thiên Hạnh Trang cũng từng là giám khảo một số cuộc thi về truyền thông.

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên