MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ vũ công đầu tư sàn ảo bị lừa 650 triệu đồng: "Do tôi dại"

17-02-2022 - 14:58 PM | Tài chính - ngân hàng

Cô đăng cảnh báo với mong muốn mọi người tránh xa mô hình này và nên có kiến thức trước khi tham gia đầu tư.

Tối 16/2, nữ vũ công nổi tiếng Phạm Lịch đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội bài viết cảnh báo về đầu tư vào sàn huy động vốn ảo. Trong đó, cô đề cập bản thân bị lừa mất 650 triệu đồng.

Thông tin này xuất hiện ngay thời điểm, cô đang mang thai nên càng khiến dư luận quan tâm. "Tiền bỉm sữa 650 triệu (đồng - PV) của mình xác định mất hết, đi theo mây gió chỉ vì nghe dụ dỗ lãi kép, sàn sập thì được đền. Xin lỗi bạn bè vì thấy mình chơi nên cũng đã tham gia, bị liên lụy", bài chia sẻ có đoạn.

Sáng nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với nữ vũ công. Cô đang không khỏe do ảnh hưởng thời tiết của phía Bắc.

"Lên tiếng để cảnh báo"

- Chào chị, chị từng chia sẻ riêng với tôi về sự cố này hồi trước Tết Nguyên đán 2022. Vậy tại sao bây giờ chị mới đăng bài lên tiếng công khai?

- Đúng là tôi bị sự cố hồi trước Tết này. Sự việc cũng không hay gì đâu. Nó như một bài học cho tôi vậy. Bây giờ, có một số người mới vẫn tiếp tục tham gia vào các mô hình tương tự nên tôi đăng cảnh báo để họ biết, để tránh xa, để không như trường hợp của tôi. Nhiều người từng tham gia mô hình của tôi giờ qua mô hình khác và sàn mới cũng đang có những diễn biến tinh vi tương tự.

- Cụ thể, mô hình chị đã tham gia đầu tư hoạt động như thế nào?

- Tôi được bạn bè rủ tham gia vào sàn đầu tư này. Họ hứa, dùng cả uy tín và tài sản cá nhân để thuyết phục tôi. Thậm chí, họ còn bảo rằng nếu sàn sập sẽ được đền tiền. Người chơi sẽ mua theo gói bảo hiểm có các mệnh giá khác nhau. Tối thiểu là 200 USD (khoảng 4.556.000 đồng - PV). Mỗi ngày tham gia chơi được tối đa 2% mệnh giá gói đã mua.

Tôi chọn gói 5.000 USD (113.900.000 đồng). Trong trường hợp người chơi bị lỗ thì phải nạp thêm tiền. Chẳng hạn, bị lỗ 300 USD cho gói 5.000 USD thì phải nạp thêm 300 USD. Cứ lặp lại như vậy.

- Mô hình này có gì để thu hút chị tham gia lúc mới đầu?

- Họ có nhiều khung giờ bảo hiểm 2%, tức lãi chắc chắn trong phiên này là 2%. Ngoài ra, đây là cộng đồng người chơi lớn, khép kín. Đa số là bạn bè rủ rê nhau chơi. Nhiều người còn đăng lên mạng kêu gọi. Sàn cho phép rút tiền.

- Nó hoạt động ra sao? 

- Các nhà đầu tư như chúng tôi chủ yếu nghe theo lệnh từ một nhóm người và chơi theo như vậy. Thua càng nhiều thì càng hăng máu, đổ dồn thêm tiền với mong muốn giảm lỗ. Còn người thắng thì mong muốn chơi tiếp để gia tăng tài sản.

- Theo chị, lãi trên sàn này thực chất từ đâu?

- Chủ yếu là các nhà đầu tư tự nuôi nhau. Người trước nuôi người sau. Bởi vì sẽ không ai rút được tiền đồng loạt và không rút sạch tài khoản được cùng một lúc. Đa số mọi người sẽ rút lãi, còn gốc vẫn ở đó. Mỗi ngày họ cho phép rút 1% số tiền. Nếu có 5.000 USD thì mỗi ngày được rút 50 USD. Họ tạo niềm tin tiền vẫn ở đó.

"Đây như một bài học"

- Chị có biết trước cách thức vận hành của mô hình này?

- Tôi không. Nhiều người đã mắc nợ nần do tham gia mô hình. Thậm chí phải vay nợ để chơi. Do mình dại vì không có kiến thức về lĩnh vực tài chính. Chơi chứng khoán nhà nước thì còn khả năng bán ra, có tính thanh khoản, khi mong muốn. Sau lần này, tôi có thêm nhiều bài học.

- Đến khi nào chị nhận ra bản thân bị lừa?

- Khi sàn không cho rút tiền với các lý do liên quan đến nâng cấp hệ thống như khóa cổng, bảo trì.

- Chị nhắn gì cho những người có ý định tham gia đầu tư?

- Đầu tư bất cứ cái nào cũng có rủi ro và phải chấp nhận nó. Tôi từng đầu tư studio nhảy múa nhưng thua lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng cái mà tôi học nhiều nhất ở đây chính là muốn đầu tư cái gì thì nên có kiến thức về nó. Nếu đầu tư tài chính thì cần có kiến thức về tài chính.

Cần trang bị cho bản thân kiến thức về lĩnh vực mà bản thân muốn tham gia đầu tư. Ngoài ra, nếu tham gia đầu tư thị trường tài chính thì cần tỉnh táo, đừng đu đeo.

https://soha.vn/nu-vu-cong-dau-tu-san-ao-bi-lua-650-trieu-dong-do-toi-dai-2022021710454966.htm

Theo Dy Khoa

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên