MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ "500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến"

16-03-2023 - 15:50 PM | Lifestyle

Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ "500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến"

Youtuber Trinh Phạm đã giúp nhiều người giải đáp thắc mắc: Thực sự phải chi ra bao nhiêu tiền để đi du lịch Dubai?

Năm 2022, Dubai là thành phố được ghé thăm nhiều thứ tư trên thế giới dựa trên lượng du khách quốc tế, chỉ đứng sau Bangkok, Paris, London. Du khách Việt luôn nhắc đến về Dubai như một "mảnh đất dát vàng" với loạt dịch vụ đắt đỏ, thế nhưng chi phí du lịch Dubai là bao nhiêu thì lại ít người thực sự biết..

Beauty blogger Trinh Phạm với 1,2 triệu người theo dõi trên Youtube mới đây đã cùng gia đình có chuyến du lịch Dubai . Khi được người xem trên TikTok hỏi vui rằng "nhà này đi chắc hết nửa tỷ chứ không đùa", Trinh Phạm đã thẳng thắn chia sẻ về ngân sách đi Dubai. Theo đó Youtuber khẳng định: "Nếu bạn có 500 triệu thì bạn đi được 4 chuyến như nhà mình".

Gia đình Trinh Phạm bao gồm 2 người lớn và 1 em bé 4 tuổi. Tổng chi phí của chuyến du lịch Dubai 6 ngày 7 đêm là 135 triệu đồng. Trong đó, gần một nửa số tiền này được cả gia đình chi vào việc mua vé máy bay khứ hồi của hãng Emirates - hãng hàng không xa xỉ bậc nhất thế giới.

Số tiền còn lại được phân bổ vào chi phí visa, lưu trú, ăn uống, di chuyển và chi phí mua vé tham quan, mua tour du lịch.

Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 1.

Gia đình Trinh Phạm dành nhiều thời gian cho việc khám phá thành phố thay vì nghỉ dưỡng nên chi phí không quá cao. Ảnh: Facebook/Trinh Pham


Cụ thể chi phí cho 2 người lớn, 1 trẻ em được Trinh Phạm công khai:

- Chi phí visa: 10,5 triệu đồng.

- Chi phí khách sạn 3 đêm và homestay 3 đêm: 30 triệu đồng.

Fun facts về Dubai

- 20 năm về trước, Dubai vẫn còn là một sa mạc với dân cư thưa thớt.

- Một năm ở Dubai chỉ mưa 25 ngày.

- Trước năm 2022, ngày nghỉ cuối tuần tại Dubai kéo dài từ trưa Thứ Sáu đến trưa Thứ Hai.

- Dubai có tỷ lệ tội phạm rất thấp do hơn 85% dân số Dubai là người nước ngoài, nếu phạm tội họ sẽ bị trục xuất.

- Vé tham quan vườn hoa tự nhiên lớn nhất thế giới Miracle Garden: 1,9 triệu đồng.

- Vé xem nhạc nước trên thuyền: 1,4 triệu đồng.

- Vé lên tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa vào sáng sớm: 2 triệu đồng

- Vé du thuyền 3,7 triệu đồng

- Tour safari sa mạc: 4,1 triệu đồng.

- Vé vào bảo tàng tương lai hiện đại bậc nhất thế giới: 2,6 triệu đồng.

- Tour 1 ngày đi Abu Dhabi: 6,6 triệu đồng

- Chi phí ăn uống di chuyển: khoảng 20 triệu đồng.

Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 2.
Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 3.
Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 4.
Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 5.

Thành phố Dubai là tổ hợp của hàng trăm trải nghiệm đa dạng, văn hóa truyền thống và siêu thực tương lai . Ảnh: Facebook/Trinh Pham

Gia đình Trinh Phạm đi du lịch theo dạng tự túc, hầu hết những trải nghiệm tour và điểm tham quan đều được Trinh mua vé trước trên các app du lịch nên rất chủ động, không sợ hết vé "bể kế hoạch".

Nàng Youtuber chuyên về làm đẹp và lối sống cũng chia sẻ rằng thủ tục làm visa đi Dubai rất nhanh gọn, giao thông thuận tiện và thành phố này cực kỳ an toàn với du khách. Được biết, Dubai là thành phố an toàn thứ 7 trên thế giới năm 2023 vì tỷ lệ tội phạm luôn nằm ở mức "rất thấp".

Có cần phải "siêu giàu" để đi du lịch Dubai?

Theo thống kê của Julius Baer, Dubai là thành phố đắt đỏ thứ 14 trên thế giới đối với giới siêu giàu. Tức là các dịch vụ lưu trú, mua sắm, giải trí hạng sang ở thành phố này cực kỳ phát triển.

Một trong những khách sạn đắt đỏ nhất tại Dubai là Rixos Premium Dubai JBR với tầm nhìn thẳng ra bãi biển lớn nhất thành phố. Youtuber người Canada Christian LeBlanc từng đặt phòng Crystal Suite của khách sạn này với mức giá 7,500 USD (khoảng 180 triệu đồng) một đêm.

Với mức giá này, khách lưu trú sẽ được phát cho một "menu xe sang" chọn xe đưa đón quanh Dubai. Bạn có thể di chuyển bằng Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren... tất cả đều có sẵn trong danh sách. Với những vị khách đặt phòng nghỉ từ 3 đêm trở lên, khách sạn còn cung cấp cả trực thăng riêng để ngắm thành phố từ trên cao.

Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 6.

Một góc phòng tại khách sạn Atlantis The Palm nơi có thủy cung bao quanh phòng nghỉ. Ảnh: Atlantis The Palm


Nửa tỷ có đủ đi du lịch Dubai không? Youtuber tiết lộ 500 triệu cả nhà đi được 4 chuyến - Ảnh 7.

Glamping (cắm trại sang chảnh) trên sa mạc là một trong những trải nghiệm đặc trưng tại Dubai. Ảnh: Deeplata Garde

Có thể kể tên cả trăm dịch vụ sang trọng và siêu đắt đỏ tại Dubai, từ khách sạn thủy cung nơi Kim Kardashian từng ở, tới thuê khinh khí cầu riêng để vi vu qua sa mạc. Song điều này không có nghĩa là bạn cần phải siêu giàu có để đến đây du lịch.

Với những du khách có ngân sách tầm trung, các trung tâm thương mại tuyệt đẹp tại Dubai vẫn mở cửa miễn phí, bãi biển và phố cổ Dubai cũng không thu tiền du khách. Ngoài ra đồ ăn thức uống tại các quán ăn nhỏ trên phố cũng có mức giá chấp nhận được. Theo chuyên trang Mysterioustrip, chi phí ăn uống trung bình ở Dubai vào khoảng 100–150 AED/ngày (650.000 - 1 triệu đồng) cho mỗi người.

Đây chắn chắn là điểm du lịch đặc biệt phù hợp với những du khách yêu thích sự sang trọng và khám phá những điều "tưởng như không thể".

Theo Tâm Mi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên