MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước Mỹ sẽ 'đi về đâu' khi Tổng thống Trump phải ở trong phòng cách ly?

03-10-2020 - 08:43 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi thông tin Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19 được xác nhận, nhiều người đã tìm kiếm sự rõ ràng về việc các thủ tục được áp dụng để ứng phó với nhiều tình huống sẽ được thực hiện như thế nào.

Việc ông Trump và vợ dương tính với nCoV diễn ra ngay trước thời điểm cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 3/11. Điều này làm tăng khả năng rằng những lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ Mỹ có thể cũng đã tiếp xúc với virus trong những ngày gần đây và họ cũng có khả năng phải cách ly.

Trong một bức thư, bác sĩ Nhà Trắng – Sean Conley, cho biết rằng tổng thống và đệ nhất phu nhân hiện vẫn đang khỏe mạnh và ở bên trong Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh.

Vậy điều gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới?

Trong 1 ghi chú được công bố vào đầu năm nay, John Hudak – thành viên cấp cao và phó giám đốc Trung tâm Quản lý công thuộc Viện Brookings, đã phác thảo 1 số kịch bản được thiết kế nhằm "bảo vệ tổng thống, sự toàn vẹn của văn phòng và tính chất hoạt động liên tục của chính phủ", trong trường hợp các lãnh đạo dương tính với Covid-19.

Hudak cho biết, việc xét nghiệm không phải là nguyên nhân để thực hiện những hành động khẩn cấp. Thay vào đó, ông Trump có thể vẫn tiếp tục những công việc hàng ngày và quản lý văn phòng, mà không bị xáo trộn, chỉ gặp những khó khăn nhỏ.

Tuy nhiên, điều này được cho là sẽ tạo ra một số thách thức đối với những vị quan chức xung quanh ông Trump. Hudak nói: "Sự cần thiết của Cơ quan Mật vụ bảo vệ 24 giờ có thể khiến các đặc vụ gặp rủi ro ở trường hợp này. Nhưng với công nghệ hiện đại, tổng thống có thể thực hiện cách ly và liên lạc từ xa, hoặc đủ xa với hầu hết các phụ tá, bao gồm cả những cá nhân tham gia các cuộc họp hàng ngày."

Ngoài ra, việc ông Trump có kết quả dương tính với nCoV khiến chính phủ Mỹ phải thực hiện những bước phòng ngừa khác, khi những người ở vị trí kế vị phải hạn chế tiếp xúc với Tổng thống, để giảm khả năng lây nhiễm. Theo Hudak, Phó Tổng thống Mike Pence, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Thượng Nghị sĩ Chuck Grassley và các thành viên trong nội các đều phải cách ly với Tổng thống.

Hudak cho hay, điều quan trọng bây giờ là Tổng thống vẫn phải "tiếp tục tương tác với công chúng Mỹ, đặc biệt khi ông có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng." Vị chuyên gia nói: "Việc nhìn thấy Tổng thống trước máy quay có thể khôi phục niềm tin của người dân về tình hình sức khỏe của ông ấy, xoa dịu những người đang lo lắng, ổn định thị trường chứng khoán và nói với thế giới rằng ông vẫn đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ."

Trước đó, phản ứng của ông Trump đối với đại dịch đã bị chỉ trích mạnh mẽ, dù ông thường xuyên ca ngợi cách quản lý của mình đối với cuộc khủng hoảng về sức khỏe này. Tại cuộc vận động tranh cử tại Ohio vào cuối tháng trước, ông tuyên bố bệnh này hầu như không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Tuy nhiên, Mỹ cho đến nay đã có hơn 7,27 triệu người nhiễm và hơn 207 nghìn người tử vong.

Phương án dự phòng

Tại Anh, hồi tháng 4, Thủ tướng Boris Johnson đã nhiễm bệnh và người thay ông điều hành quốc gia là Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab. Trong khi đó, ông Johnson phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 3 ngày sau khi bệnh trở nặng.

Theo Hudak, ông Trump sẽ được tiếp cận với một trong số dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới, nhưng vấn đề về tuổi tác và chứng béo phì khiến ông bị xếp vào nhóm có nguy cơ gặp các triệu chứng nghiêm trọng của Covid-19.

Nếu ông Trump gặp các triệu chứng nặng, phải dùng đến máy thở hoặc suy giảm khả năng nhận thức, thì Tổng thống có thể viện dẫn phần 3 của Tu chính án thứ 25 trong Hiến pháp. Điều này sẽ cho phép Phó Tổng thống trở thành "quyền Tổng thống", cho đến khi Tổng thống thông báo cho Hạ viện và Thượng viện rằng ông đã đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Trong trường hợp bệnh tình của ông Trump trở nặng nhanh, Hudak cho biết Phần 4 của Tu chính án thứ 25 sẽ có một giải pháp khác. Khi đó, Phó Tổng thống và đa số nội các sẽ gửi thông báo đến Hạ viện và Thượng viện rằng "Tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của mình." Theo đó, Phó Tổng thống vẫn là người đảm nhận vai trò của Tổng thống cho đến khi Tổng thống hoàn toàn bình phục.

Dù việc Tổng thống lâm bệnh nặng là tình trạng nghiêm trọng của quốc gia, nhưng chính phủ vẫn phải hoạt động gần như không bị gián đoạn cho đến khi Tổng thống quay trở lại.

Tham khảo CNBC

Lục Lam

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên