MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới ngừng cung cấp dầu cho châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Nước xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới ngừng cung cấp dầu cho châu Âu

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi làm gián đoạn một đường ống xuất khẩu dầu quan trọng của quốc gia này.

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) thông báo tạm ngừng cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Âu trong tháng 10 trong bối cảnh cuộc tấn công của lực lượng Houthi gây gián đoạn xuất khẩu.

Aramco đã hủy một số lô hàng đến châu Âu dự kiến giao vào tháng 9 sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông-Tây và làm khiến bốc dỡ hàng tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ bị đình trệ, Reuters đưa tin. Gián đoạn nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang tháng tới, áp dụng cho tất cả khách hàng châu Âu.

Giao tranh giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và phiến quân Houthi bùng phát trở lại vào giữa tháng 7 sau khi Ả Rập Xê Út tấn công sân bay Sanaa để ngăn chặn một máy bay chở khách của Iran hạ cánh.

Đường ống dẫn dầu Đông-Tây dài 1.200 km kết nối các mỏ dầu chính phía đông của Ả Rập Xê Út với Yanbu, cho phép xuất khẩu dầu thô mà không cần đi qua eo biển Hormuz, nơi dòng chảy vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc chiến Mỹ-Iran.

Đường ống dẫn dầu đã bị đóng lại sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại 3 trạm bơm. Ả Rập Xê Út , nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, được cho là đang tìm cách khôi phục một phần công suất trong vài ngày tới, mặc dù việc khởi động lại hoàn toàn có thể mất đến 6 tuần.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp năng lượng thay thế sau khi việc mua dầu của Nga giảm mạnh do xung đột ở Ukraine. EU đã áp đặt lệnh cấm đối với hầu hết các mặt hàng dầu nhập khẩu từ Nga vào năm 2022. Điều này buộc các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm các nhà cung cấp khác.

Sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út đã giảm mạnh trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông. Con số giảm xuống còn 6,2 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 8 từ mức 10,9 triệu bpd vào tháng 2. Đây là mức sản lượng khai thác thấp nhất của Saudi Arabia kể từ năm 1990. Khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày đã được chuyển hướng xuất khẩu qua đường ống dẫn dầu Đông-Tây để tránh eo biển Hormuz.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung đã buộc các nhà máy lọc dầu châu Âu phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan, Orlen, cho biết họ đã đặt mua thêm 16 lô hàng từ Na Uy, Anh, Algeria, Kazakhstan, Azerbaijan và châu Mỹ để bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung từ Ả Rập Xê Út đến hết tháng 11.

Aramco cũng đã tìm kiếm các tuyến đường xuất khẩu thay thế, cung cấp thêm dầu cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua chuyển dầu giữa các tàu tại cảng Sohar của Oman.

Trong khi đó, lực lượng Houthi đã mở rộng vị trí dọc theo bờ biển phía tây Yemen và chiếm giữ các vùng lãnh thổ chiến lược gần eo biển Bab al-Mandab – tuyến đường vận chuyển quan trọng khác nối Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Áp lực ngày càng gia tăng đối với nguồn cung từ Trung Đông khiến giá dầu neo ở mức trên 100 USD/thùng. Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 104 USD/thùng vào 18/9.


Y Vân

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên