MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ồ ạt tung combo du lịch siêu rẻ, phòng 5 sao giá trăm ngàn sau mùa dịch

28-10-2021 - 09:11 AM | Thị trường

Khách sạn 5 sao ở Sapa (Lào Cai) giảm giá chỉ còn hơn 1 triệu đồng/người cho 2 ngày 1 đêm

Khách sạn 5 sao ở Sapa (Lào Cai) giảm giá chỉ còn hơn 1 triệu đồng/người cho 2 ngày 1 đêm

Ở khách sạn 4-5 sao, có xe đưa đón mà giá phòng chỉ trên dưới 1 triệu đồng/người/đêm đang là cơ hội hiếm cho người thích du lịch thời điểm này

 

Để kích cầu du lịch, nhiều khách sạn giảm giá, các combo gồm đi lại, ăn, ở giá rẻ được ‘bung’ ra thị trường dịp này và chỉ áp dụng trong 2 tháng cuối năm.

Các voucher Vinpearl đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... đang được các công ty du lịch bán ra thị trường với mức giá chỉ 750.000 đồng mỗi người sẽ vừa được ở trong không gian tiêu chuẩn 5 sao, vừa được phục vụ ăn 3 bữa và vui chơi không giới hạn.

Hay các tour ghép khách đi Mộc Châu mùa cải trắng, các combo khách sạn, xe khách đi Sapa để trải nghiệm chợ tình... giá chỉ từ 600.000 – 1.350.000 đồng/người/đêm.

Chia sẻ với PV Infonet, chị Ánh Tuyết, chuyên bán các combo du lịch cho biết: Hiện tại các khách sạn ở Sapa (Lào Cai) đang bắt đầu hoạt động trở lại, nhiều khách sạn 4-5 sao khuyến mại giảm giá trong tháng 10, tháng 11, không phụ thu cuối tuần.

Hiện công ty của chị Tuyết đang bán nhiều combo gồm xe giường nằm cao cấp khứ hồi và đêm nghỉ dưỡng ở khách sạn 4 sao với mức giá rất rẻ dưới 1 triệu đồng/người cho 2 ngày 1 đêm. Hay như ở khách sạn 5 sao nổi tiếng Pao’s Sapa combo chỉ chưa đến 1,3 triệu đồng/người cho 2 ngày 1 đêm. Khách được sử dụng bể bơi nước nóng và các dịch vụ kèm theo tại khách sạn.

“Nếu khách chỉ có nhu cầu ở homestay thì giá còn rẻ hơn, combo cả xe khứ hồi lẫn một đêm ở homestay chỉ 600.000-700.000 đồng/người. Xe đón tại một số điểm ở Hà Nội và chạy thẳng, khách lên xe ngủ một giấc là đến Sapa luôn rất thuận tiện”, chị Tuyết cho hay.

Theo chị Tuyết, tháng 11, ở Sapa có phiên chợ tình, xe vận chuyển đi lại thuận tiện; đặc biệt khách ở vùng xanh, vùng vàng đến Sapa chỉ cần khai báo y tế nên thu hút sự quan tâm của nhiều khách.

“Hiện mỗi ngày chúng tôi cũng chốt được khoảng trên 10 lượt khách đặt đi Sapa”, chị Tuyết vui mừng chia sẻ.

Ngoài Sapa, chị Tuyết cho biết, các khu vực như Hòa Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc... cũng bắt đầu mở cửa đón khách và hy vọng thị trường sẽ dần sôi động trở lại. Hiện tại, do đi máy bay vẫn yêu cầu phải tiêm 2 mũi vắc xin, test covid... nên chưa có nhiều khách quan tâm đến các tour ở các tỉnh xa mà chủ yếu chỉ quan tâm đến các combo ở gần Hà Nội.

Ồ ạt tung combo du lịch siêu rẻ, phòng 5 sao giá trăm ngàn sau mùa dịch - Ảnh 1.

Nhiều combo khách sạn, kèm ăn uống 3 bữa, vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Phú Quốc, Nha Trang... cũng đang có giá hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch.


Cũng chia sẻ với PV Infonet, chị Bùi Thị Thơm, Giám đốc Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ BM Travel Việt Nam cho hay, các tỉnh dần mở cửa, có tỉnh đón khách ngoại tỉnh như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Lào Cai... nhưng có tỉnh như Quảng Ninh vẫn chưa đón khách ngoại tỉnh, Phú Quốc cũng đã mở cửa đón khách. Các khách sạn đang có nhiều chương trình kích cầu khách nội địa với mức giá rất rẻ.

Chẳng hạn, hiện tại có combo khách sạn, kèm ăn uống 3 bữa, vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.... chỉ hơn 1,5 triệu đồng/phòng/đêm cho cả nhà gồm 2 người lớn, 2 trẻ em (1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em dưới 12 tuổi). Combo này áp dụng đến hết 30/11/2021.

Với các tỉnh gần Hà Nội, khách tự đi bằng xe riêng có thể lựa chọn nhiều quỹ phòng giá hấp dẫn, rẻ chỉ bằng gần 50% so với trước. Đơn cử, giá nghỉ tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc) khoảng 1,5 triệu đồng/phòng/đêm cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; thay vì trước đó phải 2,7-2,8 triệu đồng/đêm.

Sở dĩ hiện nay các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có giá phòng rẻ như vậy, chị Thơm đưa lý do, một phần vừa do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đang kích cầu du lịch, một phần do hiện đang là thời điểm thấp điểm của du lịch.

Tuy nhiên, do điều kiện bay có nhiều quy định để phòng chống dịch, cũng như khi vào một số tỉnh như Phú Quốc bắt buộc phải test Covid nên cũng là những điều khiến khách nội địa băn khoăn khi lựa chọn.

Theo chị Thơm, dịch bệnh ảnh hưởng chung đến kinh tế của nhiều gia đình nên hiện dù có nhiều combo du lịch giảm giá, mức giá hấp dẫn chỉ bằng một nửa so với trước nhưng vẫn chưa có nhiều khách đi du lịch. Có chăng, khách chỉ có nhu cầu đi quanh các khu vực ven Hà Nội để ‘đổi gió’ với mức giá rẻ tầm hơn 1 triệu đồng.


Theo Khôi Nguyên

Infonet

Trở lên trên