MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở "đất nước đến từ tương lai": Muốn bán "đồng nát" thôi cũng kỳ công vô cùng!

12-03-2024 - 16:46 PM | Sống

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của chúng ta, tại Nhật Bản, việc đi bán những món đồ như chai nhựa sau khi sử dụng cũng có khá nhiều công đoạn.

Phải công nhận rằng, có rất nhiều thứ tại Nhật Bản khiến người ta phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không phải tự nhiên mà đất nước này được ví là "đất nước đến từ tương lai". Đó là bởi sự hiện đại vượt bậc ở Nhật, được thể hiện từ những món đồ nhỏ nhất cho đến các vấn đề đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Điển hình phải kể đến việc bán... "đồng nát" (các món phế lựa như chai lọ, giấy vụn, bìa các-tông... bỏ đi).

Như mới đây, một bạn trẻ đang sinh sống tại Nhật đã chia sẻ lại quá trình đi bán những chiếc chai nhựa. Không hề đơn giản như cách chúng ta vẫn làm, quy trình bán chai nhựa ở Nhật có khá nhiều công đoạn.

Ở
Ở

Bán "đồng nát" ở Nhật Bản cũng có rất nhiều công đoạn (Nguồn: TikTok @daomanhtun)

Đầu tiên, thay vì chỉ cần thu gom lại thì ở Nhật, người ta cần làm sạch những chiếc chai lọ, đổ hết chất lỏng bên trong ra, bóc nhãn mác rồi rửa sạch. Nếu như cách làm chúng ta thường thấy là gom hết tất cả các loại phế liệu (từ sắt thép, nhựa cho đến giấy, bìa) rồi đưa cho người bán thì ở Nhật lại khác. Từng loại phế liệu sẽ có khu vực thu mua riêng, bởi thế nên cần phân loại sẵn.

Để có thể bán được, người bán sẽ phải tới địa điểm chuyên thu mua, xếp hàng chờ đến lượt ở khu vực thu mua tự động, khi nào tới lượt thì sẽ được vào bán. Đặc biệt, bán những món đồ này bán sẽ không nhận lại tiền mà thay vào đỏ là tích điểm vào thẻ. Điểm này có thể sử dụng để trừ khi mua đồ tại siêu thị. Điển hình như bạn trẻ trong clip được chia sẻ đã bán được 34 điểm, như vậy là có thể mua được mớ rau tại siêu thị (theo chia sẻ trong clip).

Ở
Ở

Những chiếc chai cần được làm sạch trước khi mang đi bán (Nguồn: TikTok @daomanhtun)

Ở
Ở

Đi bán chai nhựa cũng phải xếp hàng chờ tới lượt, khi bán sẽ cho từng chiếc chai vào máy tự động (Nguồn: TikTok @daomanhtun)

Có thể thấy, chỉ ngay từ việc thu mua phế liệu nhưng tại Nhật lại quy tụ cả sự hiện đại (máy móc) và văn minh (đến khu vực riêng, xếp hàng chờ đến lượt). Quả thật, ở Nhật có rất nhiều điều thú vị khiến du khách khắp nơi cảm thấy thích thú, ngưỡng mộ. Việc đi bán phế liệu chỉ là một trong số rất nhiều điều thú vị khác tại xứ sở phù tang. Như trước đó, dân mạng liên tục trầm trồ trước những món đồ ăn đóng gói mà người Nhật sản xuất ra, bởi nó tinh tế và tiện lợi đến từng chi tiết. Nếu có cơ hội đến Nhật Bản du lịch, hãy khám phá thêm thật nhiều điều thú vị nhé!

Theo Hạ Linh

Phụ nữ số

Trở lên trên