MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô nước nào nhập về Việt Nam giá 'khủng' nhất?

28-02-2017 - 09:34 AM | Thị trường

Ô tô nhập khẩu từ Pháp bất ngờ có giá cao nhất trong tháng 1-2017.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, đã có tổng cộng 1.006 ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ Ấn Độ trong tháng 1/2017, đạt mức giá trị kim ngạch 3,73 triệu USD. Chia bình quân, mức giá nhập khẩu của các loại ôtô nguyên chiếc từ Ấn Độ đến cảng Việt Nam chỉ vào khoảng 3.708 USD/xe, tương đương chỉ vào khoảng 84 triệu đồng.

Nhưng điều ngạc nhiên trong tháng đầu năm 2017 là giá nhập khẩu của các loại ô tô Pháp lại cao nhất chứ không phải là ô tô đến từ Đức hay Anh với các loại xe hạng sang.

Cụ thể theo thống kê của Tổng cục Hải quan, chỉ có 6 xe ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Pháp trong tháng 1-2017, nhưng đạt mức giá trị nhập khẩu lên tới 342.020 USD. Tính ra mức giá nhập khẩu trung bình của mỗi chiếc xe Pháp vào khoảng 57.000 USD, tương đương gần 1,3 tỉ đồng (chưa tính các loại thuế, phí khi bán r thị trường).

Như vậy, một chiếc xe nhập từ Pháp có thể mua được 15 xe nhập từ Ấn Độ. Một số thương hiệu xe ô tô xuất xứ từ Pháp được nhiều người biết đến hiện nay phải kể tới, đó là Bugatti, Citroen, Renault, Peugeot...


Mẫu xe Bugatti Veyron có giá xuất xưởng tại Pháp từ 1,4-1,7 triệu USD đã từng được một số đại gia nhập khẩu về Việt Nam

Mẫu xe Bugatti Veyron có giá xuất xưởng tại Pháp từ 1,4-1,7 triệu USD đã từng được một số "đại gia" nhập khẩu về Việt Nam

Trong khi đó, xếp sau về mức giá là ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Anh và Đức đại đa số đều mang các thương hiệu hạng sang hoặc siêu xe như Audi, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar hay Bentley…

Giá nhập khẩu bình quân của ô tô Đức khoảng 52.220 USD và ôtô từ Anh là 49.998 USD, vẫn thấp hơn đáng kể so với xe nhập khẩu từ Pháp.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2017 có 7.338 ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trị giá 152,8 triệu USD, tăng 25,5% về số lượng và tăng 4% về giá trị.

Riêng lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN trong tháng 1 đạt 3.408 chiếc, chiếm 62,8% lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước.

Theo Tổng cục Hải quan, chỉ trong 1 tháng đầu năm lượng xe nguyên chiếc dưới 9 chỗ này đã bằng 45% lượng nhập của cả năm 2016.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên