MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô từ Thái Lan tiếp tục dẫn đầu thị trường xe nhập khẩu trong nước

11-04-2023 - 20:25 PM | Thị trường

Trong tháng 3, xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã tăng mạnh về cả số lượng và giá trị, tương ứng 8.292 chiếc và 167 triệu USD.

Cụ thể, Tổng Cục Hải Quan cho biết Thái Lan tiếp tục là nơi xuất khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam nhất trong tháng 3, với 8.292 chiếc, tương ứng giá trị 167 triệu USD. Trong khi đó, ở vị trí thứ 2, xe nhập khẩu từ Indonesia đạt 4.148 chiếc, có giá trị 57,4 triệu USD.

Ô tô từ Thái Lan tiếp tục dẫn đầu thị trường xe nhập khẩu trong nước - Ảnh 1.

Ngoài ra, lượng linh kiện ô tô được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3 đã đạt giá trị hơn 367 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước đó. Đồng thời, xe máy và phụ tùng cũng được nhập khẩu với giá trị gần 55 triệu USD trong tháng 3, giảm 4,6% so với tháng 2.

Báo cáo của của Tổng Cục Hải Quan chỉ ra thị trường ô tô Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 15.228 ô tô nguyên chiếc, có tổng kim ngạch hơn 355 triệu USD trong tháng 3, lần lượt tăng 23,2% và 36,8% về số lượng và giá trị.

Cộng dồn trong quý I năm 2023, thị trường trong nước đã nhập khẩu về tổng cộng 42.002 ô tô nguyên chiếc, tương ứng 925 triệu USD, tăng 76,9% về số lượng và 64,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trần Đình

Tiền Phong

Trở lên trên