MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở tuổi 40 tôi đã nhận ra: Khi mua đồ không phải cứ mua thứ đắt tiền là thông minh

08-03-2024 - 07:26 AM | Sống

Người tiêu dùng thường bị các chiến lược tiếp thị, quảng cáo lôi kéo mua những sản phẩm không thiết thực, không phù hợp với thói quen sinh hoạt của bản thân, cuối cùng chỉ trở thành đồ trang trí ở những góc bụi bặm.

Để tránh tình trạng này xảy ra, người tiêu dùng cần phát triển khả năng nhận biết tính thực tiễn của sản phẩm và học cách đưa ra những lựa chọn hợp lý giữa muôn vàn cám dỗ. Khi mua đồ, chúng ta phải tránh mua những thứ quá đắt để tránh lãng phí tiền bạc. Và làm thế nào chúng ta có thể tránh được nó? Và chúng ta có thể tiết kiệm bằng cách nào?

Loại thứ nhất: Xác định giá trị thực

Trong xã hội hiện đại, sự lựa chọn các sản phẩm gia dụng ngày càng đa dạng, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm kép vừa tiện lợi vừa bối rối. Mọi người thường đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để xác định được sản phẩm nào thực sự có giá trị trong số rất nhiều mặt hàng?

Hiểu được giá trị thực sự của những món đồ gia dụng có nghĩa là nhìn thấu được bao bì tiếp thị hời hợt và nhận ra mục đích thực tế cũng như độ bền đằng sau chúng. Nhiều sản phẩm được tiếp thị để nhấn mạnh thiết kế độc đáo hoặc các tính năng bổ sung, nhưng những tính năng này không phải lúc nào cũng nhất quán với giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Ở tuổi 40 tôi đã nhận ra: Khi mua đồ không phải cứ mua thứ đắt tiền là thông minh- Ảnh 1.

Ví dụ, một chiếc máy pha cà phê có thiết kế thời trang có thể trông rất hấp dẫn nhưng nếu cà phê hoạt động kém hiệu quả hoặc có mùi vị tầm thường thì sản phẩm sẽ mất giá trị.

Việc xác định giá trị đích thực của những món đồ trong nhà cũng cần bắt đầu từ nhu cầu cá nhân. Thói quen và sở thích của mỗi người là khác nhau, và những gì một người coi là đồ gia dụng cần thiết có thể hoàn toàn vô giá trị đối với người khác.

Vì vậy, trước khi mua bất kỳ sản phẩm gia dụng nào, người tiêu dùng nên tự hỏi: Mình có thực sự cần sản phẩm này không? Nó có thể thay đổi hoặc cải thiện cuộc sống của tôi như thế nào?

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên quan tâm đến độ bền và chi phí bảo trì của sản phẩm. Một mặt hàng giá rẻ, chất lượng kém có thể có giá thành ban đầu thấp hơn nhưng về lâu dài, việc thay thế hoặc sửa chữa thường xuyên sẽ dẫn đến chi phí cao hơn. Ngược lại, tuy số tiền đầu tư ban đầu lớn hơn nhưng một sản phẩm chất lượng tốt, bền bỉ sẽ tiết kiệm hơn và phản ánh đúng giá trị thực của nó hơn.

Trong quá trình này, người tiêu dùng có thể thu thập thêm thông tin về sản phẩm bằng cách so sánh sản phẩm của các nhãn hiệu và mẫu mã khác nhau, đọc đánh giá sản phẩm và thậm chí hỏi ý kiến bạn bè hoặc thành viên gia đình đã sử dụng sản phẩm. Khách hàng có thể biết thêm thông tin về cách sản phẩm thực sự hoạt động thay vì chỉ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài hay quảng cáo.

Ở tuổi 40 tôi đã nhận ra: Khi mua đồ không phải cứ mua thứ đắt tiền là thông minh- Ảnh 2.

Cuối cùng, việc xác định giá trị đích thực của những món đồ trong nhà cũng là một quá trình không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Khi người tiêu dùng dần dần hiểu sâu hơn về thị trường, họ sẽ dần dần hình thành các tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình và có thể nhanh chóng xác định sản phẩm nào đáng mua.

Trong quá trình này, người tiêu dùng không chỉ học được cách lựa chọn sản phẩm mà còn nâng cao trí tuệ tiêu dùng và có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn trong một thị trường phức tạp.

Tóm lại, xác định giá trị đích thực của đồ gia dụng là một quá trình phức tạp, cần phải cân nhắc nhiều lần, đòi hỏi người tiêu dùng phải có khả năng phân biệt được tính xác thực của thông tin, hiểu được nhu cầu thực sự của mình, đánh giá được giá trị lâu dài của sản phẩm và tiếp tục đánh giá đúng giá trị thực của sản phẩm. học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Loại thứ hai: Phân biệt giữa nhu yếu phẩm và xa xỉ

Trong một xã hội tiêu dùng, sản phẩm gia dụng chắc chắn là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc phân biệt đâu là mặt hàng thiết yếu, đâu là xa xỉ là một câu hỏi mà mỗi người tiêu dùng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ở tuổi 40 tôi đã nhận ra: Khi mua đồ không phải cứ mua thứ đắt tiền là thông minh- Ảnh 3.

Nhu cầu thiết yếu là những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày và nếu không có chúng thì cuộc sống có thể bị ảnh hưởng hoặc bất tiện rất nhiều. Ví dụ như giường, bàn, ghế, những dụng cụ nhà bếp cơ bản,… đều không thể thiếu trong cuộc sống.

Ngược lại, hàng xa xỉ là những món đồ không cần thiết cho cuộc sống nhưng có thể mang lại sự thoải mái hoặc thích thú hơn, chẳng hạn như thiết bị âm thanh cao cấp, đồ trang trí đắt tiền, v.v.

Chìa khóa để phân biệt hai điều này là hiểu và xác định nhu cầu thực tế của cá nhân và gia đình. Điều này không chỉ đòi hỏi người tiêu dùng phải có đủ hiểu biết về lối sống của chính mình mà còn đòi hỏi khả năng đánh giá hợp lý các sản phẩm khác nhau trên thị trường.

Lập ngân sách hộ gia đình là một bước quan trọng. Ngân sách gia đình không chỉ giúp các thành viên trong gia đình hiểu và kiểm soát chi tiêu mà còn là cơ sở để phân biệt giữa nhu yếu phẩm và xa xỉ. Ví dụ, các gia đình có thể đặt ra các quy tắc chi tiêu một tỷ lệ phần trăm nhất định trong thu nhập của họ cho những nhu cầu cần thiết, phần còn lại để dành cho những thứ xa xỉ hoặc để tiết kiệm.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên xem xét các yếu tố lâu dài như độ bền của sản phẩm và chi phí bảo trì khi phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu và xa xỉ. Về lâu dài, việc đầu tư vào những mặt hàng thiết yếu có chất lượng cao thường tiết kiệm hơn so với việc thường xuyên thay thế những sản phẩm rẻ hơn, chất lượng thấp hơn.

Ở tuổi 40 tôi đã nhận ra: Khi mua đồ không phải cứ mua thứ đắt tiền là thông minh- Ảnh 4.

Đồng thời, đối với những mặt hàng xa xỉ giá cao, người tiêu dùng nên cân nhắc tiềm năng giá trị gia tăng thực tế và tần suất sử dụng, tránh những chi phí không cần thiết do sự bốc đồng hoặc phù phiếm gây ra.

Phân biệt nhu yếu phẩm với xa xỉ là một kỹ năng tiêu dùng quan trọng, đòi hỏi người tiêu dùng không chỉ có mục tiêu cá nhân và gia đình rõ ràng mà còn phải có khả năng lập kế hoạch tài chính và hiểu biết sâu sắc về chất lượng cuộc sống.

Loại thứ ba: Cẩn thận khi sử dụng sản phẩm mới

Trong thị trường thay đổi nhanh chóng hiện nay, các sản phẩm gia dụng mới liên tục được tung ra thị trường, mỗi sản phẩm đều có những đặc điểm riêng, khẳng định sẽ mang lại sự tiện lợi và thoải mái chưa từng có cho cuộc sống của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm mới ra mắt nào cũng đáng mua. Hãy đảm bảo rằng những sản phẩm mới này thực sự đáp ứng được nhu cầu của bạn chứ không chỉ vì chúng mới hay độc đáo.

Khi đối mặt với các sản phẩm mới trên thị trường, người tiêu dùng nên duy trì một mức độ hoài nghi nhất định và không nên bị thu hút ngay lập tức bởi điểm bán hàng độc đáo hoặc vẻ ngoài công nghệ cao của chúng.

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm mới nào, người tiêu dùng nên hiểu rõ về chức năng, hiệu suất của sản phẩm và liệu có phản hồi thực sự của người dùng để hỗ trợ cho các tuyên bố trong quảng cáo của sản phẩm đó hay không. Một số thiết bị nhà bếp mới có thể tuyên bố có thể tạo ra những bữa ăn chất lượng cao trong thời gian ngắn, nhưng nếu không được xác nhận đầy đủ thì chưa rõ tính thực tế và độ bền của chúng.

Ở tuổi 40 tôi đã nhận ra: Khi mua đồ không phải cứ mua thứ đắt tiền là thông minh- Ảnh 5.

Trước vô số sản phẩm mới trên thị trường, người tiêu dùng nên duy trì lý trí và xem xét toàn diện nhu cầu thực tế, thói quen sinh hoạt và công dụng thực sự của sản phẩm.

Thông qua việc đánh giá cẩn thận, người tiêu dùng có thể tránh được những tổn thất không đáng có do chạy theo xu hướng mua sắm và đảm bảo rằng mọi khoản đầu tư đều có thể mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống của họ. Trong quá trình này, sự kiên nhẫn, tích cực nghiên cứu và đưa ra quyết định hợp lý là chìa khóa để tránh lãng phí và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kết luận

Khi theo đuổi một môi trường sống tốt đẹp hơn, chúng ta nên tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng và tiêu dùng bốc đồng mà hãy đưa ra những lựa chọn sáng suốt dựa trên nhu cầu thực tế và thói quen sinh hoạt cá nhân.

Bằng cách phân tích hợp lý giá trị thực tế của các đồ gia dụng và so sánh hiệu suất cũng như giá cả của các sản phẩm khác nhau, chúng ta có thể tránh rơi vào bẫy tiếp thị và giảm các chi phí không cần thiết.

Ngoài ra, tiêu dùng hợp lý không chỉ có thể tiết kiệm tài nguyên kinh tế mà còn thúc đẩy sự bền vững môi trường và giảm lãng phí tài nguyên.

Cuối cùng, thông qua tiêu dùng thông minh, chúng ta không chỉ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Trong khi tận hưởng sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại, chúng ta đừng quên sự khôn ngoan và trách nhiệm trong việc tiêu dùng.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

Trở lên trên