MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở tuổi 70, bậc thầy trí tuệ Khổng Tử và "bà trùm truyền thông" Arianna Huffington cùng dành tâm huyết cho điều đặc biệt này: Làm theo nhất định không hối hận

13-11-2020 - 06:55 AM | Sống

Để đến cuối cuộc đời vẫn nhiều niềm vui, ít căng thẳng, đây là bí quyết mà những người thành công tự cổ chí kim khuyên ai cũng nên làm dù ở lứa tuổi nào.

Năm 2020, Arianna Huffington - nhà sáng lập The HuffPost bước sang tuổi 70. Chia sẻ tại Thriveglobal, bà cho biết, vào thời điểm đã qua 2/3 chặng đường đời, bà dành thời gian của mình để đọc lại những trang nhật ký tuổi 20. Khi đọc lại những ghi chép trong nửa thế kỷ đã qua, Arianna muốn nhắn nhủ tới những người trẻ tuổi 3 điều để có một cuộc sống không phải hối tiếc:

1. Đừng lo lắng quá nhiều

Huffington từng trích lời Montaigne rằng: “Có rất nhiều điều khủng khiếp mà tôi nghĩ nó sẽ ập đến trong cuộc đời mình, nhưng hầu hết chúng không bao giờ xảy ra”. Và điều này đúng với tất cả mọi người. Ai cũng biết rằng, bản thân mình không thể thấy trước hoặc chuẩn bị cho mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trên đời này, nên chính vì thế mà mọi người dễ dàng cảm thấy lo lắng và hoảng sợ khi gặp những điều khó khăn.

Nhiều người thay vì tiếp tục dành thời gian và năng lượng để xây dựng một kế hoạch tốt nhất cho bản thân, họ thường lảng tránh và lo lắng quá mức và không nhận ra rằng, bình tĩnh và phân tích vấn đề là chìa khóa giải quyết các câu hỏi vướng mắc trong cuộc sống. Không chỉ vậy, trong nhiều trường hợp, một số người còn để sự lo lắng vượt quá tầm kiểm soát và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là tâm lý.

Huffington từng viết rằng bà ấy từng bị sự lo lắng quá mức của mình làm cạn kiệt sức lực và mệt mỏi trong thời gian dài. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi chuyện không quá tồi tệ như là những gì bà đã suy đoán và công việc vẫn có thể hoàn thành tốt đẹp.

Sự lo lắng thái quá là một trong những vấn đề thường xuyên gặp ở nhiều người trong công việc, học tập... Khi mắc vào một sai lầm nào đó, mọi người sẽ chỉ chú ý đến lỗi sai ấy và tìm cách khắc phục nó trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, để có thể đưa ra một quyết định đúng và không để nỗi lo sợ xâm chiếm, bạn cần phải bình tĩnh và lập ra kế hoạch rõ ràng để giải quyết mọi chuyện. Hãy xem xét vấn đề một cách thông suốt nhất để có một hiệu quả tốt trong công việc.

Ở tuổi 70, cả bậc thầy trí tuệ Khổng Tử và bà trùm truyền thông Arianna Huffington cùng dành tâm huyết cho điều đặc biệt này: Làm theo nhất định không hối hận - Ảnh 1.

2. Tập trung vào những gì thực sự quan trọng

Đọc những cuốn nhật ký cũ của mình, Huffington bị ấn tượng bởi chính bản thân vì bà đã nhận ra rằng mình rất giỏi trong việc hiểu được những gì thực quan trọng với mình từ khá sớm. Tuy nhiên, bà lại không biết cách để chia sẻ kiến thức của mình với mọi người. Bà cũng không biết cách sử dụng các công cụ cụ thể để giúp bản thân có được sự ưu tiên công việc cần thiết.

Điều này muốn nhắc nhở chúng ta rằng, để có thể biết và tập trung vào những gì thực sự cần thiết với mình, đôi khi nên lùi lại một bước và quan sát thật kỹ xem con đường mình lựa chọn có đúng và phù hợp với những mục tiêu mình đã đặt ra. Tiếp đó, chúng ta hãy xem xét xem đó có phải là những ưu tiên lớn nhất hay không? Đây cũng là mấu chốt của câu hỏi nổi tiếng của Steve Jobs: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời bạn, bạn mong muốn làm những việc gì nhất?”.

Huffington nói rằng bà ấy muốn nói với bản thân lúc còn 20 tuổi của mình rằng: “Cứ tiếp tục đi trên con đường mình đã lựa chọn và chấp nhận rủi ro đó” – và đây cũng chính là lời khuyên tốt cho tất cả chúng ta.

3. 70 tuổi - hãy làm những điều bạn thích

Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ rằng nếu già đi, chúng ta sẽ không còn được làm những điều mình muốn, như không thể đổi màu tóc của mình, không thể đi chơi tiệc tùng với bạn bè, kiến thức của chúng ta cũng sẽ không còn được vận dụng nhiều cho thế hệ đi sau,...

Tuy nhiên, Arianna Huffington nhắc nhở rằng, khi già đi, chúng ta cũng có được rất nhiều điều như trí tuệ, vốn kinh nghiệm và kỹ năng phong phú... Như Khổng Tử từng viết: Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" (Ta tới 15 tuổi mới chuyên chú vào việc học, 30 tuổi mới tự lập, 40 tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, 50 tuổi mới biết mệnh trời, 60 tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và 70 tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý-muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạolý).

Cũng như Huffington ở tuổi 70 vui vẻ trả lời, dường như bà cũng đang làm theo tất cả mong muốn mà mình muốn thực hiện.

Ở tuổi 70, cả bậc thầy trí tuệ Khổng Tử và bà trùm truyền thông Arianna Huffington cùng dành tâm huyết cho điều đặc biệt này: Làm theo nhất định không hối hận - Ảnh 2.

Huffington nói thêm: “Điều tôi yêu thích nhất ở tuổi 70 rất nhiều. Đó chính là tôi có thể toàn tâm toàn ý xây dựng một công ty mà ở đó, tôi có thể cải thiện và nâng cao kiến thức của mọi người để giúp họ có một cuộc sống lành mạnh, hiệu quả và đồng cảm hơn với những người xung quanh.

Tôi đã làm việc với nhiều người tuyệt vời, nhiều người trong số còn kém tuổi tôi rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó làm cho tôi cảm thấy vui vẻ, ít căng thẳng hơn và không bị ám ảnh bởi công việc. Nếu ở tuổi 70 có nghĩa là bạn có thể hoàn toàn tham gia vào mọi công việc mà bạn yêu thích với ’“nhiều niềm vui hơn, ít căng thẳng hơn”, thì điều đó nghe có vẻ khá tốt với tôi”.

Theo bà Arianna, sự độc lập và khôn ngoan này tất nhiên chúng ta có ở mọi lứa tuổi. Nhưng chúng dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều khi chúng ta được giải phóng khỏi nỗi sợ thất bại và bị từ chối.

Arianna muốn nói với chính mình những lời khuyên trong suốt nhiều năm - nói với những người trẻ tuổi rằng đừng lo lắng hay nghi ngờ quá nhiều, hoặc cứ tiếp tục và mạo hiểm: "Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận tuổi tác không phải là điều nên tránh mà là điều cần được chấp nhận. Hãy vì nhìn vào những người lớn tuổi khôn ngoan và trí tuệ. Hãy sống để khai thác những gì khôn ngoan nhất, táo bạo nhất và chân thực nhất của cuộc sống và tận hưởng mỗi ngày dù bạn trẻ hay già".

Theo INC

Phương Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên