MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ôm giấc mơ Nhật Bản, HLV Kiatisuk sẽ “hoá rồng” HAGL và cả... ĐTVN?

10-01-2022 - 16:25 PM | Sống

Đã từng có lúc HLV Kiatisuk khiến nhiều người tiếc nuối khi chẳng đoái hoài gì chuyện trở lại nghiệp cầm quân. Nhưng giờ anh đang có rất nhiều quyết tâm và mục tiêu.

TỪ NỖI THẤT VỌNG ĐẾN GIẤC MƠ NHẬT

Mới đây, HLV Kiatisuk có chia sẻ khá bất ngờ trên báo Thái Lan. Anh nói về giấc mơ Nhật Bản:

"Việc đến J.League để làm công tác huấn luyện luôn là giấc mơ của tôi. Tôi là người luôn có tham vọng lớn. Tôi muốn được giống như những HLV Hàn Quốc hay Nhật Bản, khi với giấy phép hoạt động HLV chuyên nghiệp do AFC cấp, họ có thể đi đến bất cứ đâu nếu đem đến màn thể hiện tốt".

Ngược về từ năm 2017 tới 2020, HLV Kiatisuk khiến không ít người tiếc nuối và lo lắng. Khi kết thúc hợp tác với LĐBĐ Thái Lan, Zico Thái làm việc thời gian ngắn tại Port FC nhưng không thành công. Sau đó, anh gần như im hơi lặng tiếng. Không làm HLV, Zico Thái thậm chí không lên tiếng bình luận về bóng đá. Những tưởng bóng đá ĐNÁ đã mất đi một HLV tài năng...

Ôm giấc mơ Nhật Bản, HLV Kiatisuk sẽ “hoá rồng” HAGL và cả... ĐTVN? - Ảnh 1.

"Trong thể thao, chúng ta có thể thắng, thua hoặc hoà, không ai mãi mãi chiến thắng. Chúng ta thua nhiều trận đấu nhưng không đánh mất tình yêu của người hâm mộ. Dù vậy, tôi chịu quá nhiều áp lực từ Chủ tịch của FAT (ông Somyot Poompunmuang) và Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Thái Lan” - Kiatisuk than thở khi rời ĐT Thái Lan năm 2017.

Tới đầu năm 2021, HLV Kiatisuk nể quan hệ với bầu Đức nên trở lại dẫn dắt HAGL lần thứ ba. Dù mùa giải dang dở nhưng thầy trò HLV Kiatisuk đã làm rất tốt, liên tục dẫn đầu BXH với lối chơi đẹp mắt.

Và giờ đây, hùng tâm tráng chí đã trở lại với Zico Thái, khi anh mơ ước về nền bóng đá lớn bậc nhất châu lục.

HAGL VÀ ĐTVN SẼ ĐƯỢC LỢI?

Đã có những lo lắng rằng liệu khi HLV Kiatisuk muốn tới Nhật, liệu ông còn gắn bó với HAGL hay không? Thậm chí với những ai thích Zico Thái sẽ là người kế tiếp HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐTVN, có không ít sự bi quan.

Tuy nhiên, giấc mơ Nhật của HLV Kiatisuk ngược lại có thể thành điều lợi cho HAGL và ĐTVN.

Huyền thoại bóng đá Thái Lan rất thông minh và luôn có các kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp. Ở tuổi 48, anh không hề vội vàng.

"Tại Nhật Bản có rất nhiều HLV nước ngoài và tôi có giấc mơ đến đó. Tuy nhiên tôi chỉ nói đó là mơ ước, chứ việc đi được hay không lại là chuyện khác. Tôi phải phát triển bản thân để được mọi người công nhận trước đã.

Việc có giấy phép của AFC là một chuyện, nhưng trước đó chúng ta phải tìm cách để các đội bóng để mắt tới mình. Do vậy, các HLV phải xây dựng bản lý lịch thật đẹp. Điều này sẽ giúp các HLV được nhiều nơi quan tâm.

Cũng giống như các cầu thủ bóng đá, nếu bản có bản lý lịch đẹp, các đội bóng sẽ muốn chiêu mộ bạn. Nếu không, chẳng CLB nào buồn tìm đến".

Ôm giấc mơ Nhật Bản, HLV Kiatisuk sẽ “hoá rồng” HAGL và cả... ĐTVN? - Ảnh 2.

Rất nhiều người đang chờ đợi HAGL lên ngôi ở V.League 2022.

Kiatisuk hiểu sắp tới, anh cần thể hiện nhiều hơn nữa để chứng tỏ khả năng. Vì thế, tâm huyết anh dành cho CLB HAGL là không cần bàn cãi. Thậm chí, có thể Kiatisuk sẽ còn tiếp tục gắn bó với CLB Phố Núi nếu nơi đây có thể giúp anh trở nên nổi bật.

"Tôi sẽ không nói về việc bản thân tới đâu hay làm gì trong tương lai. Tôi tuân thủ hợp đồng với đội bóng chủ quản hiện tại trước. Còn về hợp đồng của tôi với HAGL sẽ như thế nào à? Điều đó còn tùy thuộc vào màn trình diễn của đội bóng".

HAGL là đội bóng nổi tiếng nhất Việt Nam. Nếu có chất lượng đứng đầu V.League, dĩ nhiên đội bóng này đủ sức giữ chân Zico Thái thêm vài năm nữa, trở thành một bước đệm tốt để HLV này tới Nhật Bản.

Ôm giấc mơ Nhật Bản, HLV Kiatisuk sẽ “hoá rồng” HAGL và cả... ĐTVN? - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk dành nhiều tình cảm cho ĐTVN, nơi có nhiều học trò ở HAGL thi đấu.

Thậm chí nếu VFF có ý với HLV Kiatisuk khi thầy Park muốn dưỡng già ở cuối hợp đồng hiện tại (cuối năm 2022) thì giấc mơ Nhật Bản có thể làm Zico Thái gật đầu. Ở ĐNÁ lúc này, dẫn dắt ĐT Thái Lan và Việt Nam vô cùng danh giá, nhiều tiềm năng khi đôi bên đều có đội hình mạnh.

Nhiều CĐV Thái Lan muốn Kiatisuk dẫn dắt Voi chiến nhưng có vẻ nỗi đau bị "trảm" năm 2017 chưa nguôi ngoai trong lòng chiến lược gia này. Còn ĐTVN sẽ là điểm đến tuyệt vời. NHM Việt Nam vẫn luôn rất yêu thích Zico Thái. Bản thân Kiatisuk cũng rất hiểu thói quen, phong cách, khả năng của các tuyển thủ chúng ta.

Con người có mơ ước là con người mạnh mẽ và Kiatisuk đang có giấc mơ rất lớn. Hy vọng bóng đá Việt Nam có thể chắp cánh cho Zico Thái cũng như ngược lại, trước khi rời đi Kiatisuk sẽ giúp ích cho chúng ta!

https://soha.vn/om-giac-mo-nhat-ban-hlv-kiatisuk-se-hoa-rong-hagl-va-ca-dtvn-20220110121700322.htm

Theo Đoàn Dự

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên