MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ Berjaya chuyển giao quyền điều hành tập đoàn cho người ngoài sau hơn 40 năm

07-04-2021 - 16:59 PM | Doanh nghiệp

Ông chủ Berjaya chuyển giao quyền điều hành tập đoàn cho người ngoài sau hơn 40 năm

Nhà tài phiệt người Malaysia - Vincent Tan đang trong quá trình nhượng lại quyền điều hành công ty do ông thành lập cách đây gần 40 năm. Vài tuần trước, ông đã thuê người ngoài gia đình với vai trò tổ chức lại hệ thống sau tác động của đại dịch.

Theo thông báo của công ty Berjaya hồi đầu tuần, ông Tan vẫn là chủ tịch, nhưng sẽ không đảm nhiệm bất kỳ vai trò điều hành nào. Động thái này phù hợp với mục tiêu của Tan là biến Berjaya thành một tập đoàn được thể chế hóa và được quản lý bởi các chuyên gia.

Cổ phiếu của Berjaya đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Abdul Jalil bin Abdul Rasheed được bổ nhiệm vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn hôm 16/3. Ông được giao nhiệm vụ đại tu đế chế của gia đình Tan và "bảo vệ" tập đoàn khỏi những cú sốc có thể xảy ra trong tương lai. 

Các hoạt động kinh doanh của Berjaya bao gồm khách sạn, bất động sản, cá cược đua xe và bảo hiểm.

“Điều quan trọng là phải cho Jalil không gian và sự tự do để điều hành Berjaya theo phong cách riêng của anh ấy” Tan nói. “Giờ đây, tôi có thể lùi lại một bước thay vì miệt mài tham gia các công việc kinh doanh của công ty mỗi ngày và dành nhiều thời gian và năng lượng hơn để thúc đẩy các sáng kiến ​​từ thiện và những sở thích khác”.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Berjaya rất tích cực tham gia các dự án bất động sản với việc từng sở hữu cổ phần tỷ trọng lớn trong các khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Sheraton Hà Nội, và Berjaya Long Beach Phú Quốc... 

Công ty cũng từng có kế hoạch đầu tư vào Dự án Trung Tâm Tài Chính Việt Nam (BVFC) và Dự án Làng đại học Berjaya Việt Nam (BVIUT), nhưng sau đó chuyển giao lại cho Tập đoàn Vingroup. 

Berjaya còn được biết đến với hợp tác đầu tư với Vietlott, doanh nghiệp kinh doanh xổ số tự chọn. 

Hứa Vân

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên