MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ Chelsea - Abramovich - và những cuộc ly hôn nghìn tỷ với 2 "tiểu tam"

04-03-2022 - 21:07 PM | Sống

Nổi tiếng là một ông chủ chung tình và "yêu" Chelsea tha thiết nhưng ở khía cạnh tình trường, tỷ phú Roman Abramovich lại không thể qua khỏi ải... mỹ nhân.

Những ngày qua, thông tin tỷ phú Roman Abramovich buộc phải rao bán Chelsea, kết thúc mối lương duyên kéo dài suốt 19 năm với đội bóng Tây London, trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo xứ sở sương mù. Fan The Blues chắc chắn là những người lo lắng nhất. Chelsea rồi sẽ ra sao khi "ông chủ tuyệt vời nhất thế giới bóng đá" rời xa Stamford Bridge?

Nhưng đó là câu chuyện của vài ngày hay vài tuần nữa. Còn hiện tại, với một tỷ phú đã quá quen với những cuộc chia tay như Abramovich, ông có lẽ thừa đủ bản lĩnh để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Trong quá khứ, những cuộc chia tay của ông trùm dầu mỏ người Nga cũng từng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Đó ít nhất là hai vụ ly hôn khét lẹt mùi... tiền bạc và giàu sang!

Từ "tiểu tam" lên "chính thất" nhưng sắm vai... nữ tướng!

Chỉ hơn 3 năm sau lễ cưới với người vợ đầu Olga Yurevna Lysova (từ 1987 đến 1990), Roman Abramovich bập vào mối tình ngoài luồng với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp của hãng Aeroflot, Irina Malandina. Nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng óng ả của cô nàng xuất thân nghèo khó khiến chàng doanh nhân trẻ mê mệt, quyết định chuyển từ ly thân sang ly hôn với bà xã Olga.

Ông chủ Chelsea - Abramovich - và những cuộc ly hôn nghìn tỷ với 2 tiểu tam - Ảnh 1.

Abramovich và người vợ đầu tiên, Olga

Năm 1991, Abramovich chính thức đưa Irina về dinh. Nhờ sự thông minh, lanh lợi và các mối quan hệ đặc thù ngành hàng không, người vợ mới giúp Abramovich đặt những bước chân đầu tiên vào ngành buôn hàng nhập khẩu. Hàng hóa từ nhiều nước phương Tây được đôi vợ chồng mang về Nga bán lại, đổi lấy khoản lợi nhuận kếch xù.

Không dừng tại đó, Roman bắt đầu lấn sân sang những hạng mục đầu tư lớn hơn, đổ tiền vào kinh doanh thép, nhôm, xây dựng, dầu mỏ... Irina lúc này cũng hóa thân thành một phu nhân giỏi giang, giúp chồng trong việc ngoại giao nhờ sự sắc sảo và vốn tiếng Anh lưu loát.

Trước khi mua lại Chelsea vào năm 2003, Abramovich đưa Irina và 5 người con cùng sang Anh định cư. Cả gia đình tận hưởng cuộc sống xa hoa ở tòa cao ốc Fyning Hill Estate ở Petersfield, West Sussex trị giá 18 triệu bảng. Cứ một vài tuần, cả nhà lại tổ chức tiệc tại gia hoặc chu du khắp thế giới trên những chuyên cơ hoặc du thuyền riêng.

Nhưng cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm cũng đến hồi đổ vỡ bởi sự xuất hiện của kẻ thứ 3. Tình hết, Irina chẳng bận tâm níu kéo. Bà thuê một công ty luật ở London và nộp đơn ra tòa. Các thủ tục ly hôn nhanh chóng được hoàn tất vào tháng 3/2007, không ồn ào, cãi vã.

Ông chủ Chelsea - Abramovich - và những cuộc ly hôn nghìn tỷ với 2 tiểu tam - Ảnh 2.
Ông chủ Chelsea - Abramovich - và những cuộc ly hôn nghìn tỷ với 2 tiểu tam - Ảnh 3.

Abramovich và người vợ thứ hai, Irina

Theo tiết lộ từ giới truyền thông khi ấy, Abramovich phải chia cho vợ 300 triệu USD, 2 dinh thự, máy bay riêng và du thuyền. Tổng số tài sản Irina nhận được lên đến hơn 1 tỷ USD. Nhưng sau này, tác giả viết tự truyện cho Abramovich, Chris Hutchins, tiết lộ rằng số tiền bồi thường đủ giúp Irina sống trong giàu sang tới khi bà... 500 tuổi.

11 năm sau ngày chia tay, Irina từng mỉm cười thừa nhận nếu trên đời có một cuộc ly hôn lý tưởng, đó chính là chuyện ly hôn giữa bà và Abramovich. Cả hai chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói xấu về nhau công khai.

Thậm chí sau khi hôn nhân đổ vỡ, Irina ngày càng sành điệu và trẻ trung hơn. Nhờ khoản tiền lớn trong ngân hàng, cựu nữ tiếp viên quyết định không đi thêm bước nữa để tự do làm những việc mình thích, chăm lo cho con cái, thoải mái mua sắm các món đồ đắt giá, khám phá những miền đất mới...

"Tiểu tam" richkid và vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực

Năm 2006, Abramovich công khai hẹn hò với Daria Zhukova - con gái của cựu ông trùm dầu mỏ đồng hương Alexander Zhukov. Theo lời thuật lại từ một tay vệ sĩ giấu tên, Roman chết mê chết mệt người mẫu kém mình 16 tuổi và đã bí mật hẹn hò với cô nàng từ 1 năm trước.

Roman và Dasha (biệt danh của Daria Zhukova) từng không ít lần tay trong tay xuất hiện trên khán đài sân Stamford Bridge để chứng kiến Chelsea thi đấu. Sau 3 năm quấn quít, cả hai quyết định ràng buộc bằng bản đăng ký kết hôn.

Mối tình đẹp đơm hoa kết trái bằng hai người con chung, Aaron Alexander và Leah Lou. Nhưng rồi sau hơn 10 năm bên nhau, Roman và Dasha cũng không thoát khỏi tình cảnh nhàm chán trong hôn nhân.

Ông chủ Chelsea - Abramovich - và những cuộc ly hôn nghìn tỷ với 2 tiểu tam - Ảnh 4.

Ông chủ Chelsea hạnh phúc bên người vợ thứ 3, Daria Zhukova

Ly dị trở thành giải pháp dễ dàng và duy nhất. Dù không công khai số tiền chia lại cho Dasha, khối tài sản gần 10 tỷ USD của Abramovich chắc chắn cũng bốc hơi một khoản không nhỏ. Theo tiết lộ từ giới truyền thông, cựu người mẫu xứ bạch dương được thừa hưởng ít nhất vài trăm triệu USD, một số bất động sản đắc địa, máy bay và du thuyền riêng. Ngoài ra, Dasha cũng được nhượng lại quyền sở hữu Bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Moscow và Trung tâm văn hóa New Holland Island tại thành phố Saint Petersburg, hai dự án về nghệ thuật từng do hai vợ chồng đồng sáng lập.

"Sau 10 năm chung sống, chia tay là một quyết định khó khăn với cả hai. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân, là cha mẹ của các con tôi, là đối tác trong các dự án mà chúng tôi phát triển cùng nhau. Chúng tôi cam kết sẽ cùng nuôi dạy 2 con", Abramovich từng chia sẻ khi công khai quyết định ly hôn.

5 năm sau khi đường ai nấy đi, Abramovich khá kín tiếng trong chuyện tình trường và vẫn cô đơn lẻ bóng khi xuất hiện trước giới truyền thông. Trong khi Dasha lúc này đã là vợ của người ta vào đầu năm 2020.

Ông chủ Chelsea - Abramovich - và những cuộc ly hôn nghìn tỷ với 2 tiểu tam - Ảnh 5.

Dasha công khai hẹn hò cùng doanh nhân tỷ phú người Hy Lạp vào năm 2018 trước khi kết hôn 2 năm sau đó

Richkid Nga một thời tái hôn với Stavros Niarchos III, con trai của tỷ phú Philippos Niarchos, người thừa kế tập đoàn vận tải hàng đầu Hy Lạp, và Victoria Guinness, tiểu thư của hãng bia đen nổi tiếng Ireland, Guinness.

Theo Thành An

Nhịp sống Việt

Trở lên trên