MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Chu Ngọc Anh để 'thất lạc' 200.000 USD của Phan Quốc Việt biếu

05-01-2024 - 13:09 PM | Xã hội

Theo ông Chu Ngọc Anh, khi biết trong túi quà Phan Quốc Việt đưa có tiền, ông đã bỏ vào một chiếc vali nhờ người chở về gara nhà riêng và đi công tác lâu ngày, đến ông "không nhớ rõ khoản tiền trong va li để ở đâu".

"Tinh thần, sức khỏe của tôi rất là phong độ..."

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội dành thời gian cho Viện kiểm sát tham gia xét hỏi 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á .

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát liên quan đến ký các quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu kit test có đúng quy định của Điều 26 Luật Khoa học công nghệ không? Ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) nhanh chóng thừa nhận “đây một quyết định sai phạm”.

Liên quan đến nghiệm thu đề tài giai đoạn 1, ông Chu Ngọc Anh nói “không nhớ chính xác”, song vẫn nhớ được hai người báo cáo đề tài đã hoàn thành là Trịnh Thanh Hùng và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc.

“Quá trình điều tra bị cáo có chịu áp lực, bị ép cung nhục hình không? Kiểm sát viên hỏi. Cựu Bộ trưởng KH&CN cười tươi: "Không! HĐXX thấy tinh thần, sức khỏe của tôi rất là phong độ thế này cơ mà”.

“Với tinh thần phong độ như vậy, bị cáo tiếp tục trả lời nhé!”, nữ Kiểm sát viên đáp lời Chu Ngọc Anh.

Tiếp tục khai báo, ông Ngọc Anh cho rằng xuất phát từ thực tiễn tình hình dịch bệnh và yêu cầu của Chính phủ đã buộc các ông phải hoàn thành đề tài sớm trong vòng một tháng phải có kit test.

Ông Chu Ngọc Anh để 'thất lạc' 200.000 USD của Phan Quốc Việt biếu - Ảnh 1.

Bị cáo Chu Ngọc Anh tại phiên tòa.

Không biết khoản tiền được biếu để ở đâu

“Tại sao số tiền được biếu, sau khi bắt giữ bị cáo không nộp luôn cho cơ quan điều tra mà phải dùng một khoản tiền khác để nộp”, Kiểm sát viên hỏi thêm.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, không phải ông “bỏ quên" ở phòng làm việc, mà không quan tâm đến tiền.

“Túi quà của Phan Quốc Việt đưa, ban đầu bị cáo không biết bên trong có tiền. Nhận xong, bị cáo để trên sàn nhà trong phòng làm việc, mãi sau này mở ra xem mới thấy có tiền và bị cáo suy nghĩ việc nhận này dù thế nào cũng là sai lầm”, ông Ngọc Anh nói.

Quá trình “chạy” cho Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu test, Phan Quốc Việt đã mang theo một balo màu xanh bên trong có 200.000 USD và một số khẩu trang, nước rửa tay đến trụ sở Bộ KH&CN biếu ông Chu Ngọc Anh, số tiền này bị cựu Bộ trưởng bỏ quên hàng tháng trời tại phòng làm việc.

Tại tòa, bị cáo Chu Ngọc Anh cho biết, đã thông qua gia đình nộp số tiền 4,6 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo ông, khi biết khoản tiền Việt đưa, ông Ngọc Anh đã bỏ vào một chiếc vali nhờ người chở về gara nhà riêng và đi công tác lâu ngày nên quên đến nay không nhớ rõ khoản tiền trong vali để ở đâu. Và đây là lý do, ông phải nộp bằng một khoản tiền khác.

“Bị cáo thực sự đau xót với sai phạm này của mình”, cựu Bộ trưởng KH&CN nói.

Ở phần xét hỏi hai ngày trước, ông cũng thừa nhận việc phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của Công ty Cổ phần Việt Á là sai. Ông nhận thức được hành vi của bản thân trong việc buông lỏng quản lý, kiểm soát đã gây ra những vi phạm được nêu trong cáo trạng...

Viện kiểm sát quy kết bị cáo Chu Ngọc Anh giữ chức Bộ trưởng từ tháng 4/2016 - 25/9/2020; còn bị cáo Phạm Công Tạc giữ chức vụ Thứ trưởng, được Bộ trưởng phân công phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ, trực tiếp theo dõi, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu test xét nghiệm COVID - 19.

Thời gian đương chức, Chu Ngọc Anh đã ký quyết định phê duyệt giao Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp thực hiện đề tài, kinh phí thực hiện 18,98 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Trong khi, ông Phạm Công Tạc đã ký quyết định thành lập Hội đồng giao trực tiếp và Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xác định kinh phí 18,98 tỷ đồng…

Vẫn theo cáo trạng, sai phạm của bị cáo Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc đã gây thất thoát số tiền 18,98 tỷ đồng ngân sách.

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên