MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ Tập đoàn Phú Thái: "Chỉ tập trung vào quan hệ với chính quyền, làm ăn chụp giật thì không thể thành công"

Nếu doanh nghiệp thường làm theo kiểu trước đây, cứ nước đến chân mới nhảy, chỉ tập trung vào quan hệ với chính quyền và làm ăn chụp giật thì không thể thành công.

Đó là lời khuyên được ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái khi nói về sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập.

Chủ trương của Đảng và Chính phủ là hội nhập sâu rộng và hỗ trợ DN là đúng đắn, song theo ông chủ Tập đoàn Phú Thái, việc hội nhập có thành công hay không phụ thuộc vào chính DN. Đây là những người quyết định, chủ thể hành động chính trong cuộc chơi hội nhập.

Do đó, ông Đoàn cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần phải hiểu được rằng hội nhập có nghĩa là đang thực sự ra biển lớn. Đây là quá trình rất có lợi cho Việt Nam và doanh nghiệp.

“Do đó, điều mong muốn là những người chủ doanh nghiệp phải nâng cao trình độ, bởi có nhiều doanh nghiệp không phát triển được là do nhận thức và trình độ của các lãnh đạo cấp cao” – ông Đoàn thẳng thắn chỉ ra.

Thứ hai, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng kế hoạch, tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mục tiêu là để chủ động phát triển theo chiều sâu thì phải đảm bảo cạnh tranh, làm sao tận dụng tối đa hội nhập.

Vì vậy, doanh nghiệp phải xóa bỏ đi những cách làm không phù hợp trước đây. Thực tế, ông Đoàn chỉ ra là không ít doanh nghiệp Việt Nam thường có thói quen nước đến chân mới nhảy, chỉ tập trung vào xây dựng quan hệ với chính quyền, làm ăn chụp giật, làm hàng giả hàng nhái…

Thứ ba, chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho rằng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến thị trường nội địa, bên cạnh thị trường xuất khẩu. Dẫn chứng, hiện nay việc tham gia các FTA đã khiến cho nhiều tập đoàn nước ngoài “nhăm nhe” vào Việt Nam, nên các doanh nghiệp cần chủ động giữ vị thế tại thị trường trong nước.

Đồng thời, cũng phải đẩy mạnh thị trường nước ngoài, chú ý đến xuất khẩu, bởi thị trường nội địa rất chật chội. Trong đó, cần tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như dệt may, thủy sản, hoặc nhiều ngành có lợi thế khác nhưng chưa được chuẩn bị tốt để vươn ra thị trường nước ngoài.

Thứ tư, ông Đoàn cho rằng cần phải chủ động với doanh nghiệp FDI. Chỉ ra bức tranh nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã liên doanh và bán cổ phần cho nước ngoài như Vietnam Airlines, Vietcombank… ông Đoàn cho rằng đây là xu hướng đúng đắn, bởi việc hợp tác và dựa thế vào kẻ mạnh để tham gia toàn cầu là cần thiết.

Thứ năm, chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cũng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần phải hết sức tiết kiệm. Nhìn vào thực tế trong cách tiêu dùng ô tô, xe máy, rượu, mỹ phẩm như hiện nay… vị doanh nhân này cho rằng tổng chi phí có lẽ phải lên đến trên 10 tỷ USD. Do đó, việc tiết kiệm hơn là để không làm mất đi sức mạnh và đầu tư.

Thứ sáu, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần nghĩ nhiều hơn đến sự minh bạch, liên chính và tính trách nhiệm với cộng đồng để kinh doanh hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên