MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đặng Văn Thành: Dù đang nhập khẩu điện, song khả năng sau năm 2030 Việt Nam sẽ xuất khẩu điện sang các quốc gia lân cận

17-07-2022 - 09:08 AM | Doanh nghiệp

Ông Đặng Văn Thành: Dù đang nhập khẩu điện, song khả năng sau năm 2030 Việt Nam sẽ xuất khẩu điện sang các quốc gia lân cận

Chia sẻ tổng quan về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của TTC, ông Thành cho biết: "Nhìn chung con số hết sức khả quan, chỉ có mỗi ngành du lịch ảnh hưởng còn lại các ngành khác đều tốt và vượt kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực Tập đoàn gặt hái nhiều thành công nhất phải kể đến mảng đường, hiện Công ty đang phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu thị trường cần".

Đó là chia sẻ của doanh nhân Đặng Văn Thành tại Hội nghị Nhà đầu tư Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) giai đoạn 2021 – 2025 diễn ra mới đây. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên TTC tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và nền kinh tế Việt Nam được biết đang lấy lại đà tăng trưởng với nhiều ngành, lĩnh vực khởi sắc giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều thử thách.

Được hình thành từ ngày 28/7/1979, TTC là tập đoàn đầu tư đa ngành trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, bất động sản, bất động sản công nghiệp, du lịch và giáo dục, hoạt động tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore… với quy mô hơn 120 Công ty có vốn đầu tư. Trong đó, 4 thành viên đã được TTC niêm yết chính thức trên Sở GDCK Tp.HCM là TTC Sugar, Điện Gia Lai, TTC Land, TTC Hospitality.

Chia sẻ tổng quan về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của TTC, ông Thành cho biết: "Nhìn chung con số hết sức khả quan, chỉ có mỗi ngành du lịch ảnh hưởng còn lại các ngành khác đều tốt và vượt kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực Tập đoàn gặt hái nhiều thành công nhất phải kể đến mảng đường, hiện Công ty đang phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu thị trường cần".

Lợi nhuận 6 tháng của GEC ước đạt 220 tỷ đồng, tăng 34%

Riêng mảng năng lượng điện, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện dự kiến của CTCP Điện Gia Lai (GEC, thành viên của TTC) đạt 483 triệu kWh, tăng 69% cùng kỳ. Tương ứng, tổng doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 1.100 tỷ đồng và 220 tỷ đồng, lần lượt tăng 66% và 34% so với cùng kỳ; góp phần giảm phát thải 408 nghìn tấn CO2 và cung cấp điện cho khoảng 330 ngàn hộ gia đình.

Lũy kế trong giai đoạn 2010 đến 6 tháng 2022, GEC đang cung cấp gần 4,5 tỷ kWh sản lượng điện cho lưới điện Quốc gia, giảm phát thải lên đến 9 triệu tấn CO2 và cung ứng điện cho gần 3 triệu hộ gia đình.

GEC là đơn vị đóng điện thương mại 2 nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam là Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và Krông Pa (Gia Lai). Đến nay, GEC đã sở hữu 21 nhà máy thủy điện, điện mặt trời và điện gió với tổng công suất gần 600 MWp, tổng mức đầu tư điện mặt trời và điện gió trên 11.100 tỷ đồng.

Theo đó, thị phần GEC tại Việt Nam vào khoảng gần 1% và dự kiến tăng lên 5% vào năm 2030 (đánh giá phân tích của VNDirect). Với chiến lược đa dạng hóa các loại hình Năng lượng tái tạo, GEC bắt đầu khởi động mở rộng sang Điện Gió ngoài khơi, Điện Rác và Điện Sinh Khối. Tỷ lệ công suất Năng lượng tái tạo trong Quy hoạch Điện VIII là 34% và 52% đến năm 2030 và 2045 theo Rà soát Dự thảo vào tháng 7 của Bộ Công Thương.

SBT đặt mục tiêu doanh thu đạt 1,5 tỷ USD vào niên độ 2024-2025

Trở lại với Tập đoàn, mảng chủ lực và cho kết quả tốt nửa đầu năm khác là đường, thông qua công ty thành viên TTC Biên Hoà (SBT), cũng ghi nhận doanh thu cho niên độ 2021-2022 là 17.000 tỷ, tương đương mức LNTT 900 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Tổng sản lượng đường tiêu thụ niên độ vừa qua tiếp tục được duy trì mức trên 1 triệu tấn.

Theo giới thiệu, SBT đang sở hữu trên 66.000 ha vùng nguyên liệu ở 3 nước Đông Dương, dẫn đầu 46% thị phần ngành Đường Việt Nam, cung cấp hơn 1 triệu tấn đường thành phẩm mỗi năm.

Trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025, SBT đặt mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu tại Úc lên đến 20.000 ha, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu đạt gần 90.000 ha. Trong đó, SBT đặt mục tiêu doanh thu đạt 1,5 tỷ USD vào niên độ 2024-2025, tham gia vào các thủ phủ mía Đường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Đã mua lại Trường Đại học và THPT Yersin Đà Lạt, chính thức lấn sân mảng giáo dục từ năm 2022

Ngoài ra, các mảng còn lại như bất động sản, TTC Land (SCR) được biết đang tiến đến hoàn thiện quy trình khép kín bất động sản theo chuỗi giá trị thực nhằm chủ động kiểm soát chất lượng, tiết giảm chi phí khoa học để mang lại mức giá sản phẩm, dịch vụ hợp lý nhất cho khách hàng.

Riêng lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công sở hữu Khu công nghiệp Thành Thành Công và Cụm Công nghiệp Tân Hội (Tây Ninh); Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng (Long An) có tổng diện tích hơn 1.000 ha.

Với du lịch, TTC sở hữu gần 20 điểm đến tại các tỉnh, thành du lịch trọng điểm cả nước như Huế, Hội An, Nha Trang, Ninh Thuận, Phan Thiết, Đà Lạt, Tp.HCM, Bến Tre, Cần Thơ và 1 điểm đến tại thành phố Siem Reap (Campuchia).

Bên cạnh đó, thông qua TTC Trading, Tập đoàn còn được biết đến là nhà cung cấp, xuất nhập khẩu mật rỉ hàng đầu Việt Nam, cung cấp sản lượng khoảng 300.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 khách hàng, doanh nghiệp. TTC Trading hiện sở hữu Công ty TTC Logistics, với quy mô hơn 200 xe cùng mạng lưới vệ tinh liên kết rộng rãi, diện tích kho bãi hơn 100.000 m2 khắp các tỉnh thành, hệ thống kho bồn với sức chứa hơn 100.000 tấn tại các cảng biển quốc tế.

Trong động thái mới nhất, TTC Trading đã mở rộng mảng kinh doanh thương mại thực phẩm với thương hiệu Yufood. Đặc biệt, giữa năm 2022, TTC đã hoàn tất mua lại Trường Đại học và THPT Yersin Đà Lạt - bước khởi đầu để tái lập ngành giáo dục, một danh mục mà trước đây TTC đã đầu tư. Hiện TTC có chiến lược mở rộng hệ thống trường học tại các tỉnh thành khác trên cả nước.

https://cafef.vn/ong-dang-van-thanh-du-dang-nhap-khau-dien-song-kha-nang-sau-nam-2030-viet-nam-se-xuat-khau-dien-sang-cac-quoc-gia-lan-can-20220716154409887.chn

Tri Túc

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên