MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ông Doãn Mậu Diệp

Tuổi nghỉ hưu sẽ có những quy định cụ thể cho từng nhóm

Tuổi nghỉ hưu sẽ có những quy định cụ thể cho từng nhóm

07/07/2019 13:37

Người lao động (NLĐ) có thể nghỉ hưu ở bất kỳ tuổi nào, 55, hay 57 nhưng phải đến 60 hoặc 62 mới đủ điều kiện nhận lương hưu.

Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3% so với năm 2018

Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3% so với năm 2018

13/08/2018 14:01

Đây là mức tăng lương tối thiểu năm 2019 đã được Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất trong phiên họp thứ 3 tại Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức sáng nay (13.8).

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH lý giải tỷ lệ bỏ việc cao của nhân viên y tế Việt Nam ở trại dưỡng lão Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH lý giải tỷ lệ bỏ việc cao của nhân viên y tế Việt Nam ở trại dưỡng lão Nhật Bản

27/07/2018 11:18

Phía Việt Nam và Nhật Bản đều thừa nhận công việc tại các trại dưỡng lão, bệnh viện của không hấp dẫn người lao động. Những công việc này “không hẳn là sạch sẽ” nên nguy cơ thực tập sinh hộ lý, điều dưỡng chấm dứt hợp đồng rất cao.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH “Không có ai được lợi riêng lẻ xung quanh việc nâng tuổi nghỉ hưu!”

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH “Không có ai được lợi riêng lẻ xung quanh việc nâng tuổi nghỉ hưu!”

17/07/2018 20:19

Ông Doãn Mậu Diệp khẳng định, lý do quan trọng nhất của quyết định nâng tuổi nghỉ hưu là nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số, thiếu hụt lao động.

Đề án cải cách tiền lương trình Hội nghị Trung ương 7 khắc phục những vướng mắc gì từ những lần cải cách tiền lương trước đây?

Đề án cải cách tiền lương trình Hội nghị Trung ương 7 khắc phục những vướng mắc gì từ những lần cải cách tiền lương trước đây?

13/05/2018 07:04

Cải cách tiền lương chưa thành công do không được tiến hành đồng thời với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập,… Cùng với hai Nghị quyết đã được ban hành sau Hội nghị Trung ương 5, Đề án cải cách tiền lương lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các vấn đề vướng mắc.

Mức thưởng Tết 2018 có cao hơn năm trước?

Mức thưởng Tết 2018 có cao hơn năm trước?

27/12/2017 07:40

Mức thưởng Tết sẽ tùy thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh và quá trình thương lượng giữa công đoàn và chủ sử dụng lao động.

Đề xuất bỏ lương tối thiểu: Thứ trưởng bộ LĐ,TB&XH nói gì?

Đề xuất bỏ lương tối thiểu: Thứ trưởng bộ LĐ,TB&XH nói gì?

18/09/2017 09:37

Tại hội thảo về lương vừa diễn ra, có ý kiến cho rằng không nên coi lương tối thiểu là chính sách xã hội, bởi có tăng lương tối thiểu gấp đôi hiện nay thì người dân vẫn không đủ sống. Ý kiến này cũng đề xuất nên nghiên cứu bỏ hình thức tính lương này để xây dựng mức lương thỏa thuận. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) để làm rõ vấn đề trên.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

20/02/2017 13:48

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

12/01/2016 15:50

Tại Quyết định 2483/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Doãn Mậu Diệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sẽ trình phương án bảo lưu hoặc cho lãnh BHXH một lần

Sẽ trình phương án bảo lưu hoặc cho lãnh BHXH một lần

31/03/2015 16:31

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội cho biết sẽ trình Chính phủ phương án linh hoạt, người lao động có thể nhận BHXH một lần như trước hoặc bảo lưu để hưởng lương hưu.

Người lao động nhận được lợi ích trong Luật BHXH mới

Người lao động nhận được lợi ích trong Luật BHXH mới

31/03/2015 13:28

Đây là một trong hai chủ đề chính của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 30/3.

Trở lên trên