MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump nói gì trước khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên?

25-02-2019 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phát biểu mang tính thực tế hơn về quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Báo The Guardian hôm 24-2 cho biết Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng ông kỳ vọng vào việc tiếp tục thực hiện những tiến bộ đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức lần đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái.

Trong thông điệp trên mạng xã hội trước khi lên đường gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội – Việt Nam, ông chủ Nhà Trắng viết thêm: "Phi hạt nhân hóa?".

Theo The Guardian, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên không có dấu hiệu nhượng bộ về chương trình hạt nhân và tên lửa. Vào tuần rồi, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông "không có gì phải vội vàng" miễn là Triều Tiên cuối cùng sẽ tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa.

Ông Donald Trump nói gì trước khi gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12-6-2018. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao hai nước dự kiến ​​gặp nhau tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28-2. Mỹ và Triều Tiên được cho là sẽ nối lại các cuộc đàm phán về việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc Washington nới lỏng lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết Mỹ và Triều Tiên có thể cần phải tổ thêm các cuộc đàm phán, một hội nghị thượng đỉnh khác. "Chúng tôi có thể sẽ không hoàn tất được mọi thứ trong tuần này. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được bước đi đáng kể" – ông Pompeo nói với đài Fox News hôm 24-2.

Vị ngoại trưởng Mỹ xác nhận Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa hạt nhân đối với Mỹ dù trước đó, Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter vào ngày 13-6-2018: "Không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên".

Trước đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats nhận định Triều Tiên sẽ tìm cách duy trì "khả năng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt" vì nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem vũ khí hạt nhân là yếu tố quan trọng đối với sự sống còn của đất nước.

(Theo The Guardian)

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên