MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Ông lớn” năng lượng Thái Lan hoãn dự án 20 tỷ USD tại Việt Nam

Công ty năng lượng lớn nhất Thái Lan PTT đã hoãn kế hoạch xây dựng tổ hợp hóa dầu và lọc dầu trị giá 20 tỷ USD tại Việt Nam, Reuters đưa tin.

PTT đã nghiên cứu tiềm năng đầu tư vào miền trung Việt Nam trong hơn 4 năm, và dự kiến sẽ khởi công dự án trong năm 2016 cùng đối tác là Saudi Aramco, công ty sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Trên kế hoạch, PTT và Aramco sẽ chia đôi 80% cổ phần của dự án tại Khu công nghiệp Nhơn Hội, Bình Định. Chính phủ Việt Nam nắm 20% còn lại.

Khu phức hợp bao gồm một nhà máy lọc dầu có công suất 400.000 thùng/ngày, một nhà máy hóa dầu với công suất 5 triệu tấn/năm, sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của Việt Nam.

Phó chủ tịch điều hành hóa dầu và lọc dầu của PTT cho biết trong tình hình thị trường dầu thế giới biến động và Việt Nam vừa thay đổi bộ máy lãnh đạo, công ty cần cẩn trọng trong việc đầu tư tại đây. Ngoài ra, dự án cũng cần chính phủ thông qua.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên