MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Đức Hải làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

05-01-2022 - 20:44 PM | Xã hội

Ông Phạm Đức Hải (bên phải) nhận quyết định làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Ông Phạm Đức Hải (bên phải) nhận quyết định làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 và phục hồi kinh tế TPHCM vừa được Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Chiều 5/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao Quyết định cán bộ. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê...

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ hồi kinh tế TPHCM giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM . Thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Đức Hải sinh năm 1963, có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế; Cử nhân Chính trị.

Ông Hải từng giữ các chức vụ: Phó bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đức Hải cảm ơn Thường trực Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. Ông cũng cảm ơn lãnh đạo HĐND TP đã tạo điều kiện, hỗ trợ bản thân trong quá trình công tác tại HĐND TP. 

Ông Phạm Đức Hải bày tỏ niềm vinh dự khi được trở về công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ông Phạm Đức Hải chia sẻ, công tác tuyên giáo hiện nay có nhiều nội dung mới so với trước đây trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; TP thực hiện chuyển đổi số, phục hồi kinh tế… Vì vậy, ông khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu cùng tập thể Ban Tuyên giáo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hồng Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên