MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Văn Tam bị phía đơn vị sản xuất phủ nhận việc rót 2.000 tỷ đồng làm phân bón Ba Con Bò: Không đầu tư đồng nào, chỉ thu mua và phân phối?

19-03-2021 - 18:51 PM | Doanh nghiệp

Ông Phạm Văn Tam bị phía đơn vị sản xuất phủ nhận việc rót 2.000 tỷ đồng làm phân bón Ba Con Bò: Không đầu tư đồng nào, chỉ thu mua và phân phối?

Theo đó ông Phạm Văn Tam chỉ mua phân bón và lấy tên sản phẩm là "Ba Con Bò" nhưng hoàn toàn không tham gia đầu tư, sản xuất.

Thông tin ông Phạm Văn Tam lấn sân sang mảng nông nghiệp trong vài ngày vừa qua đang khiến khá nhiều người bất ngờ. Theo đó, sáng ngày 17/3, Chủ tịch Asanzo đã cho ra mắt trang trại sinh thái chăn nuôi bò và thương hiệu phân bón hữu cơ "Ba Con Bò".

Ông Tam tiết lộ ông cùng với nhóm nhà đầu tư đã rót tiền vào hệ thống 5 trang trại trải dài từ Hoà Bình đến Nghệ An với tổng vốn 2.000 tỷ đồng. Chuỗi trang trại được tổ chức theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín, không có nước thải, không có phế phẩm. Nguồn bò nhập từ Australia, nuôi lấy thịt phục vụ thị trường lân cận. Phế phẩm, chất thải từ quá trình chăn nuôi sẽ được đưa vào dây chuyền sản xuất phân hữu cơ dựa trên công nghệ và công thức phối trộn vi sinh độc quyền đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp.

Tuy nhiên, sau thông tin này, nhiều tờ báo lại nhận được phản hồi từ đơn vị sản xuất rằng, ông Tam chỉ mua phân bón chứ không tham gia đầu tư, sản xuất như ông này đã tuyên bố.

Cụ thể, theo thông tin trên Báo Giao thông cũng như tạp chí Nhà Đầu Tư, hệ thống trang trại bò trải dài từ Hoà Bình đến Nghệ An thuộc sở hữu của Công ty CP giống và thức ăn T&T 159 Hòa Bình; Công ty CP Giống và Vật tư nông nghiệp Thái Hòa; Công ty CP Chăn nuôi T&T 159 Lạc Sơn. Cả 3 đơn vị này đều thuộc T&T 159 Group.

Nguồn tin trên Báo Giao thông khẳng định ông Tam không rót vốn vào bất cứ trang trại nào. Thay vào đó, ông Tam ký hợp đồng mua phân bón từ Công ty CP T&T 159- pháp nhân lõi trong hệ sinh thái T&T 159 Group. Sau đó, ông Tam sẽ phân phối, bao tiêu với sản lượng 25.000 tấn/năm và lấy tên mới là "Ba Con Bò" mà hoàn toàn không có điều khoản hợp tác bằng hình thức góp vốn. Kể cả câu chuyện "Ba Con Bò là sản phẩm phân bón hữu cơ được sản xuất trên công nghệ, công thức phối trộn vi sinh độc quyền của Công ty T&T 159 miền Nam" mà ông Tam phát biểu trên một số cơ quan báo chí cũng là không chính xác.

"Thứ nhất, phía ông Tam chỉ phân phối và thỏa thuận được độc quyền và lấy thương hiệu mới là Ba Con Bò. Do đó, chất lượng, tiêu chuẩn cấp phép lưu hành đều thuộc hồ sơ của công ty bên cung cấp chứ không thể có chuyện thành "độc quyền của Công ty CP Phân bón T&T 159 miền Nam" (Công ty mới được thành lập tháng 12/2020 - đơn vị phân phối phân bón Ba Con Bò).

Thứ hai, thời gian xin giấy phép lưu hành không dễ, chí ít cũng phải mất 12 tháng, còn thông thường phải mất khoảng 3 năm tùy vào danh mục sản phẩm. Việc xin lưu hành cũng đồng nghĩa với việc phải khai báo về quy trình sản xuất, công thức phối trộn các sản phẩm....với Cục Bảo vệ thực vật ( Bộ NN&PTNT). Sau đó, phải có quá trình đánh giá nghiệm thu từ cơ quan chức năng.

Tiếp đến, còn phải thẩm định điều kiện bảo vệ môi trường, cháy nổ, hồ sơ pháp lý mới được đánh giá đủ điều kiện sản xuất. Từ đó, DN mới công bố hợp quy đến cơ quan chức năng ở địa phương để họ giám sát và căn cứ kiểm soát tình trạng gian lận thương mại", Báo Giao thông dẫn lời nguồn tin cho biết.

Trả lời báo Nhà Đầu Tư, ông Đỗ Thế Thắng - Tổng giám đốc T&T 159 cũng khẳng định: "Thông tin ông Tam cùng nhóm nhà đầu tư rót tiền vào hệ thống trang trại bò trải dài từ Hoà Bình đến Nghệ An, tổng vốn 2.000 tỷ đồng là không chính xác. Bên đó chỉ là phân phối độc quyền phân bón Ba Con Bò vào thị trường miền Nam do chúng tôi sản xuất thôi".

Về phía ông Phạm Văn Tam, trước phản ánh của báo Nhà đầu tư chiều 19/3, vị này cho biết, khoản tiền 2.000 tỷ đồng do ông và nhóm đầu tư đã "rót" vào hệ thống trang trại bò từ khá lâu.

Theo ông Tam, hiện nay doanh nghiệp dự định mở rộng trang trại về phía Nam, do đó mới công bố khoản đầu tư này. Tuy nhiên, sau đó ông Phạm Văn Tam lại nói rằng, khoản đầu tư là "bí mật và chưa dám nói về vấn đề này".

"Về việc này tôi phải kiểm tra lại, hỏi lại nhóm đầu tư thông tin kỹ hơn và trả lời sau được không?", ông Phạm Văn Tam nói với báo Nhà đầu tư.

Được biết, ông Phạm Văn Tam từng tham gia ghi hình với vai trò là một trong số các cá mập của chương trình Shark Tank Việt Nam. Tuy nhiên, khi vụ việc liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Asanzo xảy ra, các phần ghi hình của ông Tam trong vai trò nhà đầu tư đã không được lên sóng.

Theo Nhật Anh

Doanh nghiệp & Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên