MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

09-01-2019 - 21:06 PM | Xã hội

Chiều nay, 9/1/2019, Kỳ họp thứ 10 kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức diễn ra. Ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Đến dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội HĐND tỉnh Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập; các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cử tri các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý ông Võ Thành Hạo thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và phân công, giới thiệu ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thành Hạo và tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 48/48/54 phiếu, chiếm 88,88% tổng số đại biểu HĐND tỉnh, ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/02/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông hiện là  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên