MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Putin công khai thu nhập 6 năm: Tiền tiết kiệm tăng vọt, sẵn sàng tái tranh cử Tổng thống Nga

31-01-2024 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) hôm 30/1 đã công bố thu nhập của Tổng thống Vladimir Putin, cho thấy ông kiếm được 67,6 triệu rúp (753.000 USD) trong 6 năm qua.

Theo tài liệu được công bố trên trang web của CEC, thu nhập của ông Putin trong 6 năm qua đến từ tiền lương, thu nhập từ chứng khoán và tiền gửi ngân hàng, lương hưu quân sự, cũng như thu nhập từ việc bán bất động sản.

Ông Putin công khai thu nhập 6 năm: Tiền tiết kiệm tăng vọt, sẵn sàng tái tranh cử Tổng thống Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Giống như năm 2018 – lần cuối cùng ông Putin báo cáo với CEC, tài liệu mới nhất liệt kê ông Putin là chủ sở hữu của một căn hộ rộng 77 m2 và gara rộng 18 m2 ở thành phố St. Petersburg. 

Danh sách xe mà ông Putin sở hữu cũng không thay đổi: hai chiếc GAZ M21 sản xuất năm 1960 và 1965, một chiếc Niva đời 2009 và một chiếc xe kéo rơ-moóc Skif đời 1987.

Tài liệu này cũng cho thấy, Tổng thống Nga sở hữu 230 cổ phiếu của Ngân hàng Saint Petersburg (hiện tại giá một cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Moscow là 280,49 rúp, tương đương 3,13 USD).

Theo trang Pravda (Ukraine), trong 6 năm qua, số tài khoản ngân hàng đăng ký đứng tên ông Putin đã giảm từ 13 xuống còn 10 ngân hàng; tuy nhiên, số tiền trong đó đã tăng gần gấp bốn lần, từ 13,8 triệu rúp lên 54,5 triệu rúp (từ 153.000 USD lên 603.000 USD). Tiền tiết kiệm của ông Putin cũng đã tăng gần 10 lần trong 12 năm qua; năm 2012, ông cho biết có 5,7 triệu rúp (khoảng 63.000 USD) trong tài khoản của mình.

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), CEC công bố thu nhập của ông Putin một ngày sau khi chính thức đăng ký ông làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024. Việc công khai thông tin về thu nhập, tài sản trong vòng 6 năm trước cuộc bầu cử là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các ứng cử viên tổng thống Nga.

Ella Pamfilova - Chủ tịch CEC - hôm 29/1 thông báo rằng, quyết định đăng ký ông Putin làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới đã được nhất trí thông qua.

Natalya Budarina - Thư ký CEC - cho biết, 315.000 chữ ký cử tri đã được gửi đến để ủng hộ ông Putin. Con số này vượt quá ngưỡng 300.000 - con số mà ứng viên tự ứng cử phải thu thập để đăng ký chính thức theo luật pháp Nga.

CEC trước đó đã đăng ký ba ứng cử viên khác, đó là: lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Leonid Slutsky; Vladislav Davankov - người được Đảng Nhân dân Mới đề cử; và Nikolai Kharitonov - ứng cử viên được Đảng Cộng sản Nga đề cử.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài ba ngày đầu tiên trong lịch sử nước Nga.

Theo Hữu Hiển

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên