MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông trùm chăn lợn lĩnh án 18 năm tù - Lời cảnh tỉnh cho giới tỷ phú Trung Quốc

29-07-2021 - 15:03 PM | Tài chính quốc tế

Ông trùm chăn lợn lĩnh án 18 năm tù - Lời cảnh tỉnh cho giới tỷ phú Trung Quốc

Gần đây nhiều tỷ phú Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ, thậm chí bị kết án tù khá nặng.

Một tỷ phú ở Trung Quốc vừa bị kết án 18 năm tù với nhiều tội danh – sự kiện được cho là 1 thông điệp mạnh mẽ khác mà giới chức muốn gửi đến giới tỷ phú ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, rằng họ sẽ phải trả cái giá rất đắt nếu như đi ngược lại pháp luật.

Ông Sun Dawu (67 tuổi) bị tòa án tỉnh Hà Bắc kết án ngày hôm qua (28/7). Theo đó Sun phạm các tội tập hợp người dân tấn công vào các cơ quan nhà nước, cản trở người thi hành công vụ và "kích động gây rối".

Sun bị bắt từ tháng 11 năm ngoái. Truyền thông đưa tin công ty của ông là Hebei Dawu Agriciltural & Animal Husbandry Group từng vướng vào vụ tranh chấp đất đai với một nông trường quốc doanh. Ngoài mức án 18 năm tù dành cho Sun, tập đoàn Dawu còn bị phạt 30 triệu Nhân dân tệ (4,6 triệu USD) và bị tịch thu 14 triệu Nhân dân tệ liên quan tới vụ tranh chấp, đồng thời hoàn trả hơn 1 tỷ Nhân dân tệ tiền đặt cọc đã thu từ nhân viên và người dân tại tỉnh Hà Bắc.

Hebei Dawu được Sun thành lập từ năm 1985, ban đầu là 1 công ty chăn nuôi gà và lợn nhưng sau này đã lớn mạnh và lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc. Sun mở rộng sang hoạt động trong cả các lĩnh vực khác gồm giáo dục, kinh doanh khách sạn và bệnh viện.

Gần đây nhiều tỷ phú Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ, thậm chí bị kết án tù khá nặng. Tháng  9 năm ngoái, ông trùm bất động sản Ren Zhiqiang cũng bị kết án 18 năm tù vì tội hối lộ.

Đến tháng 1 năm nay, Lai Xiaomin, cựu Chủ tịch của quỹ China Huarong Asset Management bị kết án tử hình vì nhận hối lộ 277 triệu USD. Năm 2018, Wu Xiaohui, cựu Chủ tịch của tập đoàn bảo hiểm Anbang cũng lĩnh án 18 năm tù vì tội danh lừa đảo tới 10,2 tỷ USD.

Tham khảo Bloomberg

Thanh Thanh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên