MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs

09-02-2022 - 17:21 PM | Lifestyle

Alexei Golubovich sở hữu siêu du thuyền trị giá 32 triệu USD.

Khalilah là chiếc siêu du thuyền thuộc sở hữu của Alexei Golubovich, một trong những doanh nhân giàu có của Nga. Ông kiếm tiền nhờ dầu mỏ, từng có khối tài sản 400 triệu USD vào năm 2004 và hiện đang điều hành một công ty tư vấn và quản lý tài sản.

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 1.

Những người giàu nước Nga luôn rất thích du thuyền và ông Alexei Golubovich cũng không phải ngoại lệ. Chiếc siêu du thuyền Khalilah của ông có giá 32 triệu USD với vẻ ngoài nổi bật. Ảnh: Champion News, Breed Media. 

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 2.

Khalilah là du thuyền tư nhân lớn nhất được đóng hoàn toàn bằng vật liệu composite carbon, nhẹ hơn so với các du thuyền khác. Nhờ vật liệu này, con thuyền có thể đạt tốc độ tối đa đa ấn tượng là 55 km/h. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 3.

Du thuyền có chiều dài 48m được đóng bởi hãng Palmer Johnson của Mỹ vào năm 2014. Khalilah đủ sức chứa 10 hành khách và 9 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 4.

Con thuyền cũng thuộc dòng supersport với phần mui dài được kết thúc bằng tạo hình giống như một cánh cung ngược. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 5.

Du thuyền được trang bị 2 động cơ MTU cho tốc độ lướt trung bình khoảng 51km/h. Bên trong, Khalilah có thể chứa 40.000 lít nhiên liệu và 6.000 lít nước. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 6.

Phần rộng nhất của thân tàu là boong chính phía sau rộng hơn 10m2 đủ chỗ để sắp xếp chiếc bàn tròn ăn uống ngoài trời cùng nhiều cách sắp xếp chỗ ngồi khác. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 7.

Ở tầng dưới sẽ là cabin dành cho khách với nội thất sang trọng, đẹp mắt được thiết kế bởi hãng Luxury Projects. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 8.

Mỗi cabin có một tông màu độc đáo. Điểm đặc biệt ở du thuyền Khalilah là cách sử dụng màu sắc sặc sỡ, từ ngoại thất vàng nổi bật đến bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật bên trong. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 9.

Buồng tắm trên du thuyền cũng được trang trí đặc biệt. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 10.

Kính được sử dụng ở mọi nơi trên du thuyền để đảm bảo tầm nhìn không bao giờ bị che khuất. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 11.

Theo giám đốc của Palmer Johnson, ngoài du thuyền của Steve Jobs thì kính trên tàu Khalilah là lớn nhất. Còn theo Andrew Forrest, người đứng đầu văn phòng Glasshape Bắc Mỹ ở Fort Lauderdale, Florida thì cho biết cửa sổ trên Khalilah cũng là cửa sổ lớn nhất được lắp đặt trên một siêu du thuyền ở Mỹ. Ảnh: Breed Media

Ông trùm dầu mỏ Nga sở hữu siêu thuyền 32 triệu USD được so sánh với tàu của Steve Jobs - Ảnh 12.

Trên bảng xếp hạng những du thuyền lớn nhất thế giới, siêu du thuyền Khalilah đứng ở vị trí 1111 và từng được trưng bày tại triển lãm du thuyền Monaco. Ảnh: Breed Media

Theo Phương Kim

Người đồng hành

Trở lên trên