MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông trùm được mệnh danh "Bill Gates của châu Phi": Sở hữu khối tài sản hơn 73 nghìn tỷ đồng, có lịch sử vung tiền không tiếc tay vào bất động sản xa xỉ

24-02-2022 - 14:00 PM | Lifestyle

Ông trùm được mệnh danh "Bill Gates của châu Phi": Sở hữu khối tài sản hơn 73 nghìn tỷ đồng, có lịch sử vung tiền không tiếc tay vào bất động sản xa xỉ

Strive Masiyiwa là doanh nhân giàu nhất Zimbabwe ở Nam Phi, sở hữu bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Strive Masiyiwa được biết đến là người giàu nhất Cộng hoà Zimbabwe ở Nam Phi. Ông đã thành lập công ty viễn thông Econet Wireless vào năm 1993, đi tiên phong trong việc sử dụng điện thoại di động và thay đổi bối cảnh liên lạc trong nước.

Tổ chức Higherlife do Strive Masiyiwa và đồng sáng lập với vợ Tsitsi, đã hỗ trợ giáo dục hơn 250.000 trẻ em châu Phi trong 20 năm. Ông cũng hỗ trợ hơn 40.000 trẻ mồ côi với các sáng kiến giáo dục và tài trợ cho sinh viên tại các trường đại học ở Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Nổi tiếng với sự hiểu biết trong kinh doanh cũng như công việc từ thiện của mình, Strive Masiyiwa được mệnh danh là "Bill Gates của Châu Phi". Ngoài ra, ông là tỷ phú da màu đầu tiên xuất hiện trong danh sách người giàu của The Sunday Times - tờ báo lớn của Anh.

Ngoài ra, Strive Masiyiwa có cuộc sống xa hoa của ông như thế nào và ông đã phải đối mặt với những thách thức gì khi trở thành tỷ phú... là thắc mắc chung của nhiều người.

Người đàn ông được mệnh danh Bill Gates của châu Phi: Ông trùm sở hữu khối tài sản hơn 73 nghìn tỷ đồng, có lịch sử vung tiền vào bất động sản xa xỉ - Ảnh 1.

Strive Masiyiwa được mệnh danh là "Bill Gates của Châu Phi".

Doanh nhân giàu nhất Nam Phi suýt gia nhập quân đội

Sinh ra ở Rhodesia (nay là Zimbabwe), Strive Masiyiwa mới 7 tuổi khi cha mẹ ông bỏ trốn khỏi đất nước trong bối cảnh chính trị hỗn loạn. Năm 12 tuổi, cha mẹ Strive Masiyiwa có đủ khả năng cho ông theo học tại nền giáo dục châu Âu đáng mơ ước. Song họ gửi ông đến Edinburgh, Scotland. Tại đây, ông hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Strive Masiyiwa trở về Rhodesia vào năm 1978 và mong muốn gia nhập quân đội. Tuy nhiên, kế hoạch của ông đã bị "trật bánh" khi cuộc chiến kết thúc.

Ông đã trở lại trường học ở Anh, lấy bằng kỹ sư điện tại Đại học Wales năm 1983. Ông từng làm việc trong ngành công nghiệp máy tính ở Cambridge, Anh. Strive Masiyiwa nhanh chóng trở lại Zimbabwe vào năm 1984 với hy vọng hỗ trợ sự phục hồi của đất nước sau khi chiến tranh Rhodesian Bush và các cuộc bầu cử nhượng quyền thương mại toàn cầu vào năm 1980 kết thúc.

Con đường trở thành tỷ phú của Strive Masiyiwa không dễ dàng. Sau 17 năm xa quê, Strive Masiyiwa trở lại vào năm 1984. 

Ông có khoảng thời gian ngắn làm kỹ sư viễn thông cho công ty điện thoại. Sau khi nghỉ việc, Strive Masiyiwa thành lập công ty riêng với số vốn tương đương 1.700.000 đồng. Ông đã xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh. Sự xuất hiện của điện thoại di động đã khiến Strive Masiyiwa đa dạng hoá sang lĩnh vực viễn thông.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng vấp phải phản đối dữ dội từ chính phủ Zimbabwe dưới thời Robert Mugabe, từ chối cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cho Econet Wireless.

Người đàn ông được mệnh danh Bill Gates của châu Phi: Ông trùm sở hữu khối tài sản hơn 73 nghìn tỷ đồng, có lịch sử vung tiền vào bất động sản xa xỉ - Ảnh 2.

Strive Masiyiwa nhận bằng danh dự tại Đại học Yale.

SCMP cho biết Strive Masiyiwa đã đưa chính phủ ra toà trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm, khiến ông đến bờ vực phá sản. Cuối cùng, ông đã đảm bảo được giấy phép để khởi động mạng lưới của mình. Ngày nay, công ty của ông tiên phong trong lĩnh vực truyền thông di động, trở thành doanh nghiệp lớn chi phối nền kinh tế Zimbabwe.

Tuy nhiên, việc bị quấy rối liên tục khiến Strive Masiyiwa rời Zimbabwe và chuyển đến Nam Phi vào năm 2000.

Lịch sử "ném tiền" vào bất động sản

Tính đến nay, tài sản của Strive Masiyiwa trị giá hơn 73 nghìn tỷ đồng. Ông có từng vung hàng chục tỷ đồng vào các bất động sản xa xỉ. Năm 2010, Strive Masiyiwa chuyển đến Anh. Tại đây, ông sống trong dinh thự trị giá hơn 75 tỷ đồng, trên khu đất tư nhân độc quyền ở Surrey.

Vào năm 2014, có thông tin cho rằng ông trùm châu Phi đã thuê căn hộ trị giá hơn 910 triệu đồng ở Đại lộ 737 Park tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Căn hộ nằm ở tầng 12 có 5 phòng ngủ với diện tích hơn 450 mét vuông.

Căn hộ tại thành phố New York của Strive Masiyiwa dọc theo hành lang dân cư hàng đầu của Manhattan, một trong những khu vực giàu có, quyền lực và có ảnh hưởng nhất thế giới, theo Forbes.

Sau đó vào năm 2016, ông đã mua hai căn hộ áp mái tại tháp Eldorado danh giá với số tiền gần 560 tỷ đồng. Hai căn hộ này toạ lạc tại thành phố London ở nước Anh, là các căn liền kề tại tòa tháp 29 tầng tại 300 Central Park. Nó có 5 phòng ngủ trải khắp hai tầng trên cùng của tòa nhà.

Người đàn ông được mệnh danh Bill Gates của châu Phi: Ông trùm sở hữu khối tài sản hơn 73 nghìn tỷ đồng, có lịch sử vung tiền vào bất động sản xa xỉ - Ảnh 3.

Tỷ phú Strive Masiyiwa từng thuê căn hộ trị giá hơn 910 triệu đồng ở Đại lộ 737 Park.

Có lối sống nghiêm ngặt của ông trùm châu Phi

Strive Masiyiwa từng chia sẻ về một sự kiện đáng nhớ vào năm 2014. Cụ thể, ông suýt ngất xỉu sau khi cõng một trong những người con gái của mình trên lưng.

Bác sĩ của Strive Masiyiwa cho biết ông bị thừa cân và huyết áp cao. Vì vậy, "Bill Gates của châu Phi" quyết tâm thay đổi lối sống.

Ông bắt đầu tập thể dục và thay đổi chế độ ăn uống của mình. Strive Masiyiwa ăn trái cây và rau xanh, chọn cá thay vì tiêu thụ thịt. Vị tỷ phú sinh năm 1961 cho biết thêm, lần cuối ông ăn khoai tây chiên và pizza là vào năm 2004.

Người đàn ông được mệnh danh Bill Gates của châu Phi: Ông trùm sở hữu khối tài sản hơn 73 nghìn tỷ đồng, có lịch sử vung tiền vào bất động sản xa xỉ - Ảnh 4.

Strive Masiyiwa chụp ảnh cùng vợ Tsitsi.

Doanh nhân giàu nhất Cộng hoà Zimbabwe có ảnh hưởng toàn cầu

Cuối tháng 1, Gates Foundation - do tỷ phú Bill Gates và vợ cũ Melinda thành lập, một trong những tổ chức từ thiện mạnh mẽ nhất thế giới - đã bổ nhiệm Strive Masiyiwa vào vị trí thành viên hội đồng quản trị.

"Trong 20 năm qua, tôi đã làm việc với Gates Foundation, bắt đầu với nỗ lực cải thiện sản xuất nông nghiệp cho hơn 400 triệu nông dân sản xuất nhỏ ở châu Phi, nhằm cải thiện kế sinh nhai cho những người nghèo nhất khắp châu Phi và thế giới", tỷ phú Strive Masiyiwa chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia cùng các đồng chủ tịch và đội ngũ tại Gates Foundation, chống lại bệnh tật và nghèo đói trên toàn thế giới.

Năm 2021, Strive Masiyiwa được tạp chí Fortune gọi tên trong top "50 nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới" lần thứ 3 (lần đầu vào năm 2014, lần thứ hai vào năm 2017). Trong các năm trước đó, vị tỷ phú 61 tuổi còn được trao nhiều danh hiệu, huy chương cho những thành tựu của mình.

Strive Masiyiwa phục vụ trong một số hội đồng quốc tế bao gồm Unilever Plc, Netflix, National Geographic Society, ban cố vấn toàn cầu của Ngân hàng Mỹ... Ông còn là thành viên châu Phi duy nhất của Ủy ban Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Mỹ về Lương tâm.

Tháng 5/2020, Strive Masiyiwa được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Liên minh châu Phiđể giúp điều phối các nỗ lực của khu vực tư nhân châu Phi trong việc mua sắm vật tư y tế và chống lại sự lây lan của Covid-19. Ông cũng đứng đầu nhóm Đặc nhiệm Thu mua Vaccine châu Phi. Ông đã dẫn đầu một sáng kiến ​​tương tự của khu vực tư nhân để chống lại Ebola ở Tây Phi vào năm 2014-2015.

Theo SCMP

https://cafef.vn/ong-trum-duoc-menh-danh-bill-gates-cua-chau-phi-so-huu-khoi-tai-san-hon-73-nghin-ty-dong-co-lich-su-vung-tien-khong-tiec-tay-vao-bat-dong-san-xa-xi-20220218153503864.chn

Lam Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên