MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông trùm trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng được đề nghị giảm án

11-04-2023 - 15:14 PM | Xã hội

Ông trùm trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng được đề nghị giảm án

Một số bị cáo, trong đó có chủ mưu là Phan Thanh Hữu được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án. Cựu cán bộ Hải quan Ngô Văn Thụy và nhiều bị cáo khác, bị Viện Kiểm sát bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hôm nay (11/4), sau 1 tuần tạm nghỉ, phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, tiếp tục với phần đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Ông trùm trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng được đề nghị giảm án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Liên quan đến kháng nghị, theo đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM , Viện rút kháng nghị tăng hình phạt đối với 3 bị cáo. 10 bị cáo còn lại trong nhóm bị kháng nghị tăng hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận vì những bị cáo này này phạm tội trong thời gian dài, giúp sức tích cực cho những người đầu vụ.

Bị cáo Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), theo Viện Kiểm sát là bị cáo này đã nộp lại một phần thu lợi bất chính. Tại tòa, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con bị cáo Hữu) cũng đã đồng ý dùng 19 tỷ đồng trong tài khoản kê biên để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo Hữu. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Hữu 1 -2 năm tù.

Ông trùm trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng được đề nghị giảm án - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Thanh Hữu.

Bị cáo Phạm Thị Hương kháng cáo xin giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát cho rằng bà Hương là mẹ đơn thân, có nhiều đóng góp cho tác thiện nguyện. Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo chuyển hình phạt từ 3 năm tù giam sang tù treo đối với bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền đối với ba bị cáo. Hai bị cáo khác hiện đang bị bệnh nặng cũng được đề nghị xem xét giảm nhẹ cho 1 năm tù

Những bị cáo còn lại trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới của vụ án, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận. Trong đó có bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Hải quan), bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Ông Thụy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mình đã nộp lại gần hết số tiền phạm pháp, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội nhưng Viện Kiểm sát cho rằng những tình tiết này đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.

Ông trùm trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng được đề nghị giảm án - Ảnh 3.

Cựu cán bộ Hải Quan - bị cáo Ngô Văn Thụy

Phiên tòa phúc thẩm này được mở vì sau bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, đã có kháng nghị và kháng cáo. Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai tuyên ngày 8/12/2022, ở tội danh “Buôn lậu”, hai bị cáo chủ mưu là Đào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) bị tuyên phạt 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù. Về tội “Nhận hối lộ”, cựu cán bộ Hải quan là bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị tuyên phạt 15 năm tù. 71 bị cáo còn lại bị tuyên từ trên 1 năm đến 10 năm tù, có bị cáo nhận mức án treo. Một số bị cáo được tuyên mức án bằng với thời gian tạm giam.

Bản án sơ thẩm cho rằng, các bị cáo đã cùng góp vốn hoặc giúp sức để buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Theo Tân Châu

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên