MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump gây áp lực lên Fed khi khả năng cắt giảm lãi suất đến gần: “Đó là điều họ biết không nên làm”

18-07-2024 - 10:44 AM | Tài chính quốc tế

Những phát ngôn mới của cựu Tổng thống Donald Trump đang làm tăng áp lực chính trị lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Ông Trump gây áp lực lên Fed khi khả năng cắt giảm lãi suất đến gần: “Đó là điều họ biết không nên làm”- Ảnh 1.

Cụ thể trong cuộc phỏng vấn ngày 16/7 với báo giới, ông Trump một lần nữa nhắc lại rằng các quan chức ngân hàng trung ương không nên nới lỏng chính sách tiền tệ trước cuộc bầu cử tháng 11.

“Đó là điều mà họ biết mình không nên làm”, ông Trump nói.

Nhưng các quan chức Fed, bao gồm cả Thống đốc Fed Chris Waller, đều nói rõ rằng thời điểm cắt giảm lãi suất thực sự đang đến gần. Bằng chứng rõ nét nhất là lạm phát trở lại lộ trình giảm sau 3 tháng đầu năm tăng bất thường, cho thấy tiến triển hướng tới mục tiêu 2% của Fed. Các thị trường hiện đang dự đoán hơn 90% khả năng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tức 7 tuần trước ngày bầu cử.

Nếu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, ngân hàng trung ương có thể phải đối mặt với sự chỉ trích không chỉ từ ông Trump mà còn từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Trong phiên điều trần của chủ tịch Fed Jerome Powell trước quốc hội, các nhà lập pháp của cả hai đảng ra tín hiệu rằng họ sẽ phản đối ngân hàng trung ương nếu quyết định quan trọng vào tháng 9 không diễn ra theo ý họ.

Nếu chủ tịch Powell và các đồng nghiệp của ông chọn giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 23 năm, làn sóng Đảng Dân chủ kêu gọi cắt giảm lãi suất có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng nếu các nhà hoạch định chính sách thực sự cắt giảm, các đảng viên Đảng Cộng hòa bao gồm cả ông Trump chắc chắn sẽ coi động thái này là nhượng bộ trước áp lực của cuộc bầu cử.

Ông Trump gây áp lực lên Fed khi khả năng cắt giảm lãi suất đến gần: “Đó là điều họ biết không nên làm”- Ảnh 2.

Ảnh: Xinhua

Phản ứng của ông Powell trước làn sóng áp lực chính trị mới là tiếp tục nhắc lại quan điểm tiếp cận độc lập, phi  chính trị, vốn được đưa ra xuyên suốt năm 2024. Ông nhấn mạnh tiêu chí quan trọng duy nhất đối với ông là dữ liệu giá cả và việc làm.

Ông Powell cho biết đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ tư trong thời gian ông làm việc tại Fed. Vì thế, ông vẫn sẽ làm công việc của mình. Khi được hỏi liệu ông có ý định ở lại đến hết nhiệm kỳ chủ tịch vào tháng 5/2026 hay không, ông đã trả lời chỉ một từ: “Có”.

Toàn bộ nhiệm kỳ của Powell với tư cách là thành viên hội đồng thống đốc Fed sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2028. Ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn: “Tôi sẽ để ông ấy làm điều đó. Đặc biệt nếu như tôi thấy ông ấy đang làm điều đúng đắn”.

Stephen Moore, người thân cận với ông Trump, cho biết trong lần xuất hiện gần đây trên podcast của Yahoo Finance rằng khi nhiệm kỳ của ông Powell đã mãn, họ sẽ tìm một người mới, có thể là Judy Shelton, Larry Kudlow hoặc Arthur Laffer, người phù hợp với triết lý kinh tế của ông Trump.

Khi được hỏi về diễn biến cuộc bầu cử tổng thống, Thống đốc Fed Waller cho biết: “Chính trị là chính trị. Đó không phải là công việc của tôi. Công việc của tôi là nhìn vào nền kinh tế và đưa ra những quyết định tốt nhất để đạt được nhiệm vụ kép mà Quốc hội đã giao. Vì vây, bất cứ điều gì xảy ra trong giới chính trị, hay coi đó là điều cần phải diễn ra và sau đó đưa ra chính sách tốt nhất từ đó”.

Theo Yahoo Finance

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên