MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump sắp có tiền “khủng” để thoát nguy?

25-03-2024 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Ông Donald Trump (Ảnh: AFP)

Ông Donald Trump (Ảnh: AFP)

Công ty Trump Media của cựu Tổng thống Mỹ sắp niêm yết thông qua một SPAC được cho là có thể giúp ông Trump nhận thêm hàng tỷ USD nhờ cổ phần trong này.

Donald Trump đối mặt với những căng thẳng về tài chính sau khi Thẩm phán New York Arthur Engoron yêu cầu ông nộp phạt 354,9 triệu USD, với cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm. Ông Trump có hạn chót ngày 25/3 để nộp phạt 454 triệu USD (bao gồm lãi suất) nếu không muốn bị nhà nước tịch thu tài sản.

Cựu Tổng thống không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo. Tuy nhiên, theo quy định, ông Trump vẫn phải nộp phạt nếu muốn kháng cáo và một khi kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được hoàn lại cho ông.

Trong khi đệ đơn yêu cầu tòa tạm dừng phán quyết, nhóm của ông Trump cũng nỗ lực tìm kiếm các công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh khoản tiền phạt trên. Tuy nhiên, số tiền quá lớn khiến hơn 30 công ty bảo hiểm từ chối bảo lãnh, bất chấp việc ông Trump đem tài sản ra đảm bảo với các công ty này.

Việc phải tìm kiếm số tiền khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn đã đẩy ông Trump vào tình trạng khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng đến mức nhiều người so sánh sự việc lần này với những lần kinh doanh phá sản trước đó của vị tỉ phú.

Trong nỗ lực mới nhất để cứu vãn tình thế, chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 20/3 đã kêu gọi quyên góp để cựu Tổng thống có thể thanh toán "hóa đơn pháp lý". Chiến dịch đã gửi tin nhắn đến hơn 1 triệu người ủng hộ ông Trump, kêu gọi mỗi người quyên góp 20,24 - 3.300 USD, đồng thời mô tả vụ kiện là một nỗ lực "chiếm đoạt tài sản".

Ông Trump sắp có tiền “khủng” để thoát nguy?- Ảnh 1.

Dù sở hữu khối bất động sản "khủng" nhưng dường như ông Trump đang gặp khó khăn về tiền mặt (Ảnh: Nytimes)

Hiện chưa rõ liệu ông Trump có thể sử dụng số tiền quyên góp để chi trả cho phán quyết hay không vì pháp luật Mỹ cấm sử dụng tiền tranh cử cho các chi phí cá nhân.

Hôm 23/3, ông Trump bất ngờ tiết lộ rằng mình có "gần 500 triệu USD tiền mặt", xóa tan những nghi ngờ rằng ông đang "túng thiếu tiền mặt". Viết trên mạng xã hội hoàn toàn bằng các ký tự in, ông Trump nói rằng "nhờ làm việc chăm chỉ, tài năng và may mắn, tôi hiện có gần 500 triệu USD tiền mặt, một số tiền đáng kể mà tôi dự định dùng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống".

Chưa có bằng chứng nào có thể xác thực lời tuyên bố của ông Trump nhưng có vẻ như ông sắp đón nhận một tin vui khi các cổ đông của Digital World Acquisition Corp đã bỏ phiếu tán thành việc sáp nhập với Trump Media - công ty của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ cho biết việc sáp nhập có thể hoàn tất ngay trong tuần tới. Thỏa thuận này định giá số cổ phần chi phối mà ông Trump nắm giữ trong ứng dụng Truth Social là khoảng 3,3 tỷ USD. Khoản tiền bất ngờ này có thể đóng vai trò then chốt khi cựu Tổng thống Trump đang vật lộn với vấn đề tài chính vì một loạt vụ kiện.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố pháp lý, tài chính, thực tiễn khiến thương vụ này chưa thể giúp Trump giải quyết vấn đề thiếu tiền mặt.

Trong lúc chạy đua để trở lại Nhà Trắng, ông Trump phải đối mặt với nguy cơ pháp lý chưa từng có, gồm 88 cáo buộc hình sự (14 cáo buộc lật đổ bầu cử, 40 cáo buộc lưu giữ thông tin mật, 34 cáo buộc về các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng) bên cạnh các vụ án dân sự.

Theo Đàm Linh

VTV

Trở lên trên