MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OPEC và đồng minh vừa ký xong quyết định cắt giảm sản lượng, Mỹ lại "điền vào chỗ trống" nhưng thế giới có thể sẽ thiếu dầu vào năm 2020

30-03-2017 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Sau khi tăng 20% trong những tuần vừa qua nhờ quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC và 11 đồng minh kết thúc chuỗi dư cung dài 3 năm, giá dầu lại giảm do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đã ngang nhiên thế chỗ.

Thị trường dầu Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ "cháy" nguồn cung trong bối cảnh các nhà sản xuất tập trung cắt giảm chi phí ở những dự án lớn để tập trung vào sản lượng dầu đá phiến chi phí thấp trong ngắn hạn.

Trong khi giá dầu đang ngấp nghé xung quanh mốc 50 USD/thùng, các hãng sản xuất dầu tập trung vào các dự án có vòng quay ngắn tiêu biểu là dầu đá phiến, Daniel Jaeggi - chủ tịch Mercuria Energy Group cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh hàng hóa toàn cầu ngày hôm qua tại Lausanne, Thụy Điển. Hoạt động phòng ngừa giữ giá dầu tương lai ở mức thấp cho đến năm 2020 ngăn cản các công ty sản xuất dầu đầu tư vào các dự án lớn.

"Chúng ta đang gieo mầm cho những bất ổn tiềm năng trong tương lai", ông Jaeggi nói. Trong 3-4 năm tới, "bạn sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu dầu bằng những thùng dầu chu trình ngắn".

Sau khi tăng 20% trong những tuần vừa qua nhờ quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC và 11 đồng minh kết thúc chuỗi dư cung dài 3 năm, giá dầu lại giảm do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đã ngang nhiên thế chỗ.

Các công ty dầu của Mỹ đang trở lại đầu tư sản xuất sau 2 năm vắng bóng, IEA cho biết.

Mike Muller - phó chủ tịch phòng cung ứng dầu thô tại Shell International Trading and Shipping cho biết với mức giá hiện tại và tương lai giảm, quyết định đầu tư vào các dự án lớn đều đã bị trì hoãn. "Bạn hoàn toàn có thể đếm bằng 1 tay", Muller ám chỉ số dự án dầu dài hạn đã được thực hiện trong năm 2016.

Sau 1 năm trì trệ, theo IEA khối lượng đầu tư vào ngành dầu trong năm nay sẽ tăng, trong đó đi đầu là các công ty dầu đá phiến của Mỹ. Nhóm này sẽ đóng góp mạnh nhất vào tốc độ tăng trưởng nguồn cung dầu ngoài OPEC cho đến năm 2022.

Ben Luckock - đồng chủ nhiệm rủi ro thị trường kiêm cựu giám đốc giao dịch dầu thô tại Trafigura Group Ltd nhận định những dự án dầu đá phiến vòng quay ngắn đang là nhóm đóng góp tích cực nhất vào trữ lượng dầu thô thay vì các dự án lớn dài hạn. Điều đó có thể gây ra thâm hụt nguồn cung vào năm 2020.

Tuy nhiên, James Foster - giám đốc phòng hàng hóa toàn cầu tại BP Oil International lại cho rằng khả năng thâm hụt cung không chắc chắn.

"Chi phí cho những dự án vòng quay dài đã giảm kha khá, do đó nhiều người muốn đầu tư vào những dự án mà trước đây họ không muốn làm", ông Foster nói. Thay vì bất ổn bao phủ thị trường dầu mỏ suốt năm 2014 và 2015, nếu giá dầu duy trì ổn định ở mức hiện tại, "sẽ có nhiều người muốn đầu tư hơn".

Mặc dù vậy, sản lượng dầu đá phiến bùng nổ và lệnh cấm xuất khẩu dầu thô ở Mỹ được dỡ bỏ đã mở ra nhiều cơ hội, thị trường mới cho giới giao dịch. Trong khi sản lượng dầu từ Mỹ ban đầu sẽ được chuyển sang châu Âu, nguồn cầu đã dịch chuyển và ngày càng có nhiều thuyền dầu được chở đến châu Á.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên