MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pacific Airlines lên tiếng về thông tin trả toàn bộ máy bay, nêu phương án giải quyết cho những khách chịu ảnh hưởng

18-03-2024 - 19:30 PM | Doanh nghiệp

Pacific Airlines lên tiếng về thông tin trả toàn bộ máy bay, nêu phương án giải quyết cho những khách chịu ảnh hưởng

Đại diện của Pacific Airlines cho biết những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thông báo lịch bay mới hoặc chuyển sang các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mới đây, các thông tin liên quan đến việc Hãng hàng không Pacific Airlines – đơn vị thành viên của Vietnam Airlines - sẽ tạm ngừng khai thác các đường bay kể từ ngày 18/3, sau khi trả toàn bộ máy bay đã thuê của đối tác, do nguyên nhân chính là tái cơ cấu lại đường bay, đã chính thức được nhiều tờ báo đăng tải.

Được biết từ nửa cuối năm ngoái, Pacific Airlines đã bị các đối tác yêu cầu trả tàu bay do không thực hiện đúng thỏa thuận về trả tiền thuê.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Vietnam Airlines xác nhận Pacific Airlines đang tiến hành tái cấu trúc đội bay để gia tăng hiệu quả, tối ưu chi phí. Trong giai đoạn này, Vietnam Airlines sẽ duy trì hỗ trợ cần thiết bằng cách hỗ trợ máy bay, trong đó có khả năng điều máy bay thuê ướt (thuê máy bay và phi hành đoàn) của Vietnam Airlines hỗ trợ khách của Pacific Airlines.

Pacific Airlines hiện cũng đã lên tiếng về các thông tin vừa xuất hiện. Trả lời Dân Việt, đại diện hãng này cho biết một số đường bay có thể thay đổi kế hoạch hoặc tạm dừng khai thác. Lịch bay của hãng sẽ được phục hồi và sớm trở lại ổn định trong thời gian tới.

"Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thông báo lịch bay mới hoặc chuyển sang các chuyến bay của Vietnam Airlines", đại diện Pacific Airlines nói thêm.

Về phía Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Đinh Việt Thắng cũng khẳng định với báo Pháp Luật TP.HCM rằng hoạt động chuyển đổi không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng đã đặt mua vé từ trước của Pacific Airlines cũng như an toàn bay, nói thêm rằng trước mắt Vietnam Airlines sẽ đảm bảo quá trình này.

Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam, từng được hãng hàng không Qantas Group của Úc đầu tư. Tháng 10/2020, Qantas Group thực hiện các thủ tục rút khỏi Pacific Airlines và chuyển giao lại 30% cổ phần cho Vietnam Airlines theo hình thức tặng lại. Đến quý I/2022, thương vụ này đã hoàn tất và Vietnam Airlines nắm giữ gần 99% cổ phần tại Pacific Airlines.

Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Pacific Airlines rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Theo báo cáo thường niên 2022 của Vietnam Airlines, Pacific Airlines ghi nhận tổng doanh thu gần 3.487 tỉ đồng, lỗ trước thuế 2.096 tỉ đồng, giảm lỗ 212 tỉ đồng so với năm 2021.

Với 3 năm liền lỗ trên 2.000 tỉ đồng/năm từ sau giai đoạn Covid-19, ước tính lỗ lũy kế của Pacific Airlines đến cuối năm 2022 đã lên hơn 10.700 tỉ và vốn chủ sở hữu âm 6.700 tỉ đồng.


Theo Minh Anh

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên