MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PGĐ Công an tỉnh Bạc Liêu làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

12-04-2022 - 20:11 PM | Xã hội

Đại tá Nguyễn Văn Hận, 51 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Chiều nay (12/4), tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và trao Quyết định.

Theo đó Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Đại tá Đỗ Triệu Phong đã được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, kể từ ngày 01/3/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Văn Hận và Đại tá Đỗ Triệu Phong. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn với chức năng nhiệm vụ, trọng trách mới, Đại tá Nguyễn Văn Hận sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; quan tâm, củng cố xây Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ... củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng Công an.

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn Đại tá Nguyễn Văn Hận trên cương vị và môi trường công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PGĐ Công an tỉnh Bạc Liêu làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Hận nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao trình độ; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt các mặt công tác; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, sinh năm 1971, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm./.

Theo Lam Hiếu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên