MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phá chuyên án cho 1900 người dân vay “tín dụng đen” và sòng bạc quy mô lớn

30-06-2019 - 08:13 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 29-6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh cho 2 tập thể phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động và 2 cá nhân Công an tỉnh, vì có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng 5 triệu đồng cho phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động; thưởng 3 triệu đồng cho phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh và tặng Giấy khen cho 5 cá nhân.

 Phá chuyên án cho 1900 người dân vay “tín dụng đen” và sòng bạc quy mô lớn  - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng


Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Tụ điểm này do Lê Văn Dĩ (SN 1982) và Võ Ngọc Vũ Em (SN 1982, cùng ngụ huyện Bến Cầu) cầm đầu. Sòng bạc hoạt động từ đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt. Hàng ngày, chúng rủ rê, lôi kéo con bạc đến những cánh đồng trống, vắng vẻ ở xã Long Thuận đánh bạc. Mỗi ván đặt cược từ 500000đ trở lên. Khi nhà cái thắng lớn phải nộp tiền xâu 30% số tiền thắng. Dĩ và Vũ Em thuê Lê Văn Vương (SN 1996, ngụ xã Long Thuận) thu tiền xâu và trả công mỗi ngày 200000đ.Qua điều tra, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tụ điểm đánh bạc ở Bến Cầu được tổ chức với quy mô lớn, thu hút gần gần trăm đối tượng đến sát phạt nên xác lập chuyên án đấu tranh. Theo đó, lúc 13h30’ ngày 14-4, tại ấp Ngã Tắc (xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), Công an tỉnh Tây Ninh đột kích, bắt quả tang 83 đối tượng đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 21 con gà, 6 cặp cựa, 76 điện thoại di động, 81 xe máy các loại, trên 140 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.

Ngoài ra, chúng còn thuê Cao Văn Nữ (SN 1979), Nguyễn Văn Khoai (SN 1978) và Lê Tuấn Anh (SN 1990, ngụ xã Long Giang) bắt độ cá cược gà phía bên ngoài. Mỗi trận gà đá, chủ gà ăn thua từ 1-5 triệu đồng. Cứ 2 trận đá gà, mỗi biện gà phải trả tiền xâu cho Dĩ và Vũ Em 100000đ. Để đảm bảo an toàn cho con bạc, chúng thuê Nguyễn Văn Bạc (SN 1993) và Hồ Thanh Nam (SN 1990, cùng ngụ xã Long Chữ) canh đường và cảnh giới.

Trước đó, lúc 11h45’ ngày 2-4, tại khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh (TP Tây Ninh), phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang Trần Thị Bích Liên (41 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh) thu tiền nặng lãi của người dân nghèo. Khám xét khẩn cấp nhà của Liên, Công an thu giữ 103 sổ hộ khẩu, 105 giấy chứng minh nhân dân, 20 giấy phép lái xe, 62 giấy mượn nợ, 121 sổ ghi chép tiền vay, 1 xe ô tô, 6 xe máy, gần 180 triệu đồng...

Qua điều tra, Liên khai nhận, bắt đầu hoạt động cho vay lãi nặng đầu năm 2017 đến thời điểm bị bắt. Người vay nợ từ 5 đến 200 triệu đồng. Tuỳ theo số tiền vay mà Liên sẽ tính lãi suất, nhưng luôn cao hơn 150%/năm so với lãi suất Ngân hàng ấn định. Với phương thức tính lãi suất như trên, hoạt động cho vay của Liên trong hơn 2 năm qua đã thu hút gần 1900 trường hợp người vay nặng lãi với số tiền cho vay trên 18,4 tỷ đồng. Liên còn khoảng 100 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Để giúp Liên trong hoạt động cho vay thuận lợi, Phạm Ngọc Tiền (44 tuổi, chồng Liên) hỗ trợ nhận tiền lãi suất, tiền góp của những người vay đến đóng và đồng thời đến nhà người vay thu tiền…Trường hợp người vay tiền không trả đúng hẹn hoặc bỏ trốn thì vợ chồng Tiền đến tận nhà đòi, hăm dọa để buộc người vay phải trả tiền.

Theo T. Nhung

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên