MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pháp sư Wharton: Lãi suất giảm có thể ảnh hưởng một loại tài sản rủi ro, thị trường không mong điều này

11-01-2024 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Giáo sư Jeremy Siegel. Ảnh: The Street

Giáo sư Jeremy Siegel. Ảnh: The Street

Giáo sư Jeremy Siegel nói: “Việc sẵn sàng cắt giảm quan trọng hơn việc cắt giảm”.

Giáo sư Jeremy Siegel – người được mệnh danh là “Pháp sư Wharton” - cho biết chỉ số S&P 500 có thể tăng 10% lên mức cao kỷ lục 5.200 điểm trong năm 2024. Và lãi suất giảm có thể ảnh hưởng đến chứng khoán.

Trong bài bình WisdomTree của ông tuần này, giáo sư tài chính về hưu cho biết nền kinh tế Mỹ đang phát triển với “tốc độ Goldilocks”. Tức là nền kinh tế chưa hạ nhiệt đủ nhanh để khiến Cục Dự trữ Liên bang (FED) nới lỏng chính sách. Nhưng nó vẫn đủ mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của các doanh nghiệp và đà tăng của cổ phiếu.

Ông nói: “Nếu tăng trưởng kinh tế thực sự vẫn mạnh mẽ, FED có thể giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại. Chúng ta có thể có một thị trường chứng khoán mạnh mẽ”. Với bối cảnh kinh tế tươi sáng, S&P 500 có thể tăng 8% đến 10% trong năm 2024. Các cổ phiếu giá trị vốn hoá nhỏ có thể tăng 15%.

Để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, FED đã tăng lãi suất chuẩn từ gần 0 lên 5%. Lãi suất cao sẽ kiềm chế giá cả, kiểm soát chi tiêu, đầu tư và tuyển dụng. Nhưng nhu cầu giảm cũng có thể khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Giáo sư Siegel không đồng tình với ý kiến cho rằng FED cần cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm 2024 để cổ phiếu hoạt động tốt. Điều quan trọng là Chủ tịch FED Jerome Powell đã phát tín hiệu rằng ông sẵn sàng hạ lãi suất nếu nền kinh tế suy thoái.

Trao đổi với CNBC, ông Siegel nói: “Việc sẵn sàng cắt giảm quan trọng hơn việc cắt giảm. Thành thật mà nói, tôi mong nền kinh tế tiếp tục phát triển và nếu nó tăng trưởng ở mức 5%, đó không phải là tin xấu đối với cổ phiếu”.

Pháp sư Wharton dự đoán FED sẽ hạ lãi suất khi lạm phát hạ nhiệt. Ông đánh giá cao tín hiệu tích cực này cho thị trường tương lai. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng việc cắt giảm hàng loạt có thể khiến người tiêu dùng và nhà đầu tư lo lắng về suy thoái, gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các công ty.

Ông giải thích rằng việc cắt giảm sâu lãi suất có thể khiến mọi người nghĩ rằng suy thoái thực sự đang xảy ra. Và thị trường chứng khoán không mong điều đó.

Giáo sư Jeremy Siegel là người có quan điểm lạc quan về chứng khoán và nền kinh tế. Vào tháng 12, ông cho rằng giá nhà có thể tăng từ 5% đến 10% trong năm 2024. Lạm phát có thể chậm lại ở mức 2,5% và nguy cơ suy thoái dưới 50%. FED có thể cắt giảm lãi suất 5-6 lần, đưa lãi suất quỹ liên bang xuống dưới 4%.

Theo BI

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên