MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Phát hiện “lò” vú heo bẩn trong biệt thự

17-09-2016 - 20:02 PM | Thị trường

Trên 2 tấn vú heo được chủ lô hàng bí mật giấu trong khu biệt thự kín cổng cao tường để cung ứng cho nhiều quán nướng giả vú dê.

Ngày 17-9, Trạm Thú y Q.12 (Chi cục Thú y TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an, quản lý thị trường quận 12 “đột kích” vào một căn biệt thự tại khu phố 3 (P.An Phú Đông), phát hiện nơi đây đang tàng trữ lượng lớn vú heo bẩn.

Xác minh ban đầu, đoàn liên ngành cho biết trọng lượng lô vú heo bẩn trên 2 tấn. Để qua mặt sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chủ lô hàng đã thuê kho cất giấu hàng trong khu biệt thự, kín cổng cao tường.

Theo đó, khoảng 9g30 khi đoàn liên ngành ập vào “lò” này các công nhân đang sơ chế vú heo trên nền nhà dơ bẩn. Tại đây đoàn liên ngành còn phát hiện nhiều thùng xốp đựng vú heo vừa nhập về và 9 tủ lạnh dùng để tàng trữ vú heo trong quá trình chờ mối hàng đến nhận.

Đặc biệt, trên các thùng xốp đều có in chữ Trung Quốc. Toàn bộ lô vú heo trên 2 tấn đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có nguồn gốc và bị rỉ dịch, bốc mùi hôi.

Một cán bộ Thú y cho biết qua xác minh ban đầu chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Dung (59 tuổi, quê Thái Bình). Bà Dung khai vú và heo sữa được thu mua từ nhiều tỉnh ở phía Bắc, tuồn vào TP.HCM phân phối cho nhiều mối hàng. Bà Dung đã kinh doanh vú heo bẩn được khoảng 1 tháng nay.

“Quá trình trinh sát chúng tôi xác định nhiều khả năng lô vú heo này có xuất xứ từ Trung Quốc. Khi tuồn về TP.HCM nhóm người này sẽ “gắn mác” là vú dê bán cho các quán nướng ở TP và các tỉnh miền Tây phục vụ thực khách” - một cán bộ Thú y cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời củng cố hồ sơ xử phạt đối với bà Dung.

Theo Hoàng Lộc

Tuổi trẻ

Trở lên trên