MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phía sau chuyện phiếm về ô tô, sinh nhật bà Bành Lệ Viện: Ẩn giấu cuộc đấu ngoại giao giữa ông Tập-Biden

22-11-2023 - 07:42 AM | Tài chính quốc tế

The New York Times cho biết, ở Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được nhiều người Mỹ coi là một nhân vật bí ẩn.

Những câu chuyện phiếm

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vào thứ Tư (15/11), tại một dinh thự lộng lẫy có từ hàng thế kỷ trước ở vùng núi Bắc California, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc như ông chỉ là một người yêu xe.

Theo đoạn video do kênh tin tức CGTN (Trung Quốc) đăng tải, sau một ngày hội đàm, Tổng thống Biden đã nói với Chủ tịch Tập Cận Bình - người đang đi về phía siêu xe của mình rằng: "Chiếc xe này rất đẹp!". Đó là mẫu sedan Hồng Kỳ bọc thép chống đạn dài 5.5m.

"Mở nó ra xem đi", ông Tập mỉm cười nói thông qua một phiên dịch viên. Ông Biden đi sát lại gần và quan sát phía trong xe Hồng Kỳ rồi chỉ về phía chiếc xe của mình - một chiếc Cadillac bọc thép được chế tạo giống như một chiếc boong ke di động.

"Ông có biết người ta gọi chiếc xe đó là gì không?", ông Biden hỏi ông Tập Cận Bình. "Họ gọi nó là 'Quái thú'".

Phía sau chuyện phiếm về ô tô, sinh nhật bà Bành Lệ Viện: Ẩn giấu cuộc đấu ngoại giao giữa ông Tập-Biden - Ảnh 1.

Không khí vui vẻ trong cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Hay khi ông Biden gửi lời chúc mừng mừng sinh nhật phu nhân Bành Lệ Viện, nhà lãnh đạo Trung QuốcTập Cận Bình ngại ngùng nói rằng bản thân ông đã quên mất rằng sinh nhật của bà sắp đến vì quá bận rộn với công việc.

Một khoảnh khắc khác, ông Biden đưa ra bức ảnh ông Tập Cận Bình lúc trẻ đứng trên Cầu Cổng Vàng mang đầy tính biểu tượng.

"Tôi muốn cho các bạn xem một bức ảnh", Tổng thống Biden nói tại tiệc chiêu đãi dành cho các nhà lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tối 15/11. Khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình không tham dự.

"Hôm nay tôi đã ở cùng với [Chủ tịch] Tập Cận Bình. Và tôi đã cho ông ấy xem một bức ảnh mà ông ấy vô cùng tự hào. Khi ông ấy còn trẻ – tôi nghĩ ông ấy 32 tuổi – có thể là 28, 30 tuổi, trong khoảng đó", Tổng thống Biden nói.

"Ông ấy thực sự đang đứng trên Cầu Cổng Vàng. Ông ấy đã đến thăm cây cầu.... Tôi nói: "Tôi muốn cho ông xem một bức ảnh. Ông ấy nói: "Tôi thích bức ảnh đó. Tôi thích…" À, lời ông ấy được dịch là 'Tôi thích bức ảnh đó'".

"Vậy là ông ấy đã đến đây. Và một trong những điều tôi đã chỉ ra cho ông ấy là ở đây có một trong những cộng đồng người Hoa đông nhất ở Mỹ. Và ông ấy cảm thấy như đang trở về nhà".

Trong khi đó, tại một bữa tiệc chiêu đãi sang trọng, do Ủy ban Quốc gia Trung Quốc về Quan hệ Mỹ-Trung và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung chủ trì, ở một nơi khác trong cùng thành phố, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ẩn ý về việc có thể đưa "sứ giả hữu nghị" hai nước - gấu trúc - quay trở lại Mỹ.

Hiện chỉ có một vườn thú ở Mỹ đang chăm sóc một cặp gấu trúc Trung Quốc. Đầu tháng này, Vườn thú Quốc gia Smithsonian ở Washington đã trả lại hai con gấu trúc lớn tuổi trưởng thành và đàn con của chúng về Trung Quốc theo một thỏa thuận trước đó.

Phía sau chuyện phiếm về ô tô, sinh nhật bà Bành Lệ Viện: Ẩn giấu cuộc đấu ngoại giao giữa ông Tập-Biden - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại dinh thự Filoli ở Woodside, California, ngày 15/11. ẢNH: NYTIMES

Đấu tranh ngoại giao

Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm song phương kéo dài 4 giờ được lên kế hoạch kỹ lưỡng, Tổng thống Biden đã có những chia sẻ bất ngờ về bất đồng quan điểm chính trị hai nước, khiến Bắc Kinh không vui.

Đối phó với các nhà lãnh đạo không tương đồng quan điểm về mặt chính trị là một phần trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ. Người tiền nhiệm của ông Biden, Donald J. Trump, rất muốn kết thân với những nhà lãnh đạo như vậy. Ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki và ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine bằng cách mời Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tới Nhà Trắng. Hai năm sau, ông lại kêu gọi lật đổ ông Mubarak khi Mùa xuân Ả Rập bắt đầu.

Khi làm việc với ông Tập và các nhà lãnh đạo khác quen biết trong nhiều năm, Tổng thống Biden đã áp dụng phong cách khơi gợi hoài niệm nhưng vẫn thể hiện rõ quan điểm hiện tại.

Ông cho biết, ông "tự tin nhưng cũng thử thách" cam kết của Bắc Kinh về những nội dung sau cuộc gặp, bao gồm việc hạn chế dòng tiền chất cần thiết để sản xuất fentanyl và đảm bảo liên lạc cởi mở giữa hai quân đội siêu cường.

Tuy nhiên, trước sự khác biệt sâu sắc giữa hai nước, những cuộc trò chuyện nhỏ về ô tô và các sản phẩm thể thao có thể không có nhiều tác dụng.

Hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau vào 16/11 để chụp ảnh thượng đỉnh - tất cả đều mỉm cười - và sau đó tham dự cuộc họp liên quan đến biến đổi khí hậu.

Lúc này, Tổng thống Biden nói rằng "các quốc gia ít chịu trách nhiệm nhất về biến đổi khí hậu đang cảm nhận được những tác động lớn nhất, bao gồm cả các nước đang phát triển", đồng thời dành nhiều thời gian để mô tả cách Mỹ giải quyết vấn đề.

Khi ông Biden nói, ông Tập nhìn chằm chằm vào khoảng không trong vài phút.

Theo An An

ĐSPL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên