MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết 'giá nào cũng mua'

11-02-2021 - 13:32 PM | Thị trường

Ngày cuối năm, chợ và các cửa hàng thực phẩm, tạp hoá vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Giá nào cũng mua, người dân xếp hàng chờ tới lượt. Một số mặt hàng tăng giá mạnh vẫn hút khách.

Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, không khí mua sắm khẩn trương, nhộn nhịp kéo dài suốt những ngày cuối năm. Đoạn phố ngắn tập trung nhiều cửa hàng bánh kẹo, rượu bia “tê liệt” vì khách sắm tết. Cửa hàng mở cửa sớm hơn thường lệ, phục vụ khách ngày 30 Tết


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 2.

Bên cạnh một số kiot đóng cửa sớm, số còn lại vẫn tấp nập khách ra vào tới 30 Tết. Nhu cầu biếu tặng ít đi, tới hôm nay, chủ yếu người dân mua hàng theo lựa chọn cá nhân, gia đình


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 3.

Bia, mỳ tôm liên tục được chủ hàng tiếp thêm, giá cả ổn định, cực đắt khách ngày cuối năm. Tạp hoá đông nghịt người, những mặt hàng hot được bày trên vỉa hè cho khách dễ lựa chọn


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 4.

Giá thịt lợn “dễ thở” dịp tết nhưng giá giò, chả không thấp hơn nhiều so với đợt cao kỷ lục năm ngoái. Các loại giò chả dao động 250.000 – 350.000 đồng/kg. 30 Tết, một số cửa hàng đông khách không bán lẻ theo lạng


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 5.

Giá nào cũng mua, khách xếp hàng chờ tới lượt. Chị Phương Quỳnh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đến 30 Tết không thể thiếu giò chả trong mâm cơm, giá cao thấp không quá quan trọng, miễn là ăn ngon


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 6.

Nếu như giò chả khách xếp hàng dài chờ mua thì bánh chưng đìu hiu ngóng khách. Nhiều gia đình tự gói bánh chưng ăn tết, được bạn bè, người thân biếu tặng khiến nhu cầu mua bánh giảm hẳn ngày 30 Tết


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 7.

Tiểu thương không ngơi tay bó hoa trong buổi chợ cuối năm. Đây cũng là mặt hàng hết sớm trong sáng 30 Tết. Trong khi đào rớt giá thê thảm, 30.000 – 100.000 đồng/ cành thì các loại hoa cắm chơi như ly, lay ơn, thược dược, violet tăng chóng mặt. Ly kép lên đến 50.000 đồng/ cành


Phiên chợ cuối năm: Bánh chưng ế ẩm, khách sắm Tết giá nào cũng mua - Ảnh 8.

Tất bật chợ sớm, chỉ đến 9 giờ sáng, nhiều quầy trong chợ đã vãn khách, chuẩn bị dọn dẹp ra về. Một số tiểu thương cho biết sẽ bán hàng trở lại từ mùng 2,3 phục vụ khách mua đồ hoá vàng


Theo Việt Linh

Tiền phong

Trở lên trên