MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC xin từ nhiệm

15-05-2023 - 08:40 AM | Doanh nghiệp

Nếu đơn từ nhiệm tại FLC được thông qua, ông Doãn Hữu Đoàn vẫn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2019 - 2024 và là phó tổng giám đốc thường trực tại đơn vị này.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Doãn Hữu Đoàn mới đây đã đệ đơn từ nhiệm lên đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn này, đề nghị thôi giữ các chức vụ phó chủ tịch HĐQT và người phụ trách quản trị. Lý do từ nhiệm được ông Doãn Hữu Đoàn vì công việc cá nhân.

Nếu đơn từ nhiệm được thông qua, ông Doãn Hữu Đoàn sẽ không còn tham gia vào bất cứ hoạt động điều hành, quản trị nào tại Tập đoàn FLC. Tuy nhiên, ông Đoàn vẫn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2019 - 2024 và là phó tổng giám đốc thường trực tại đơn vị này.

Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC xin từ nhiệm - Ảnh 1.

Ông Doãn Hữu Đoàn.

Ông Doãn Hữu Đoàn chính thức tham gia vào HĐQT FLC từ ngày 2/7/2022, sau kỳ họp đại hội cổ đông bất thường, bên cạnh ông Lê Bá Nguyên và ông Lê Thái Sâm. Sau đó hơn 1 tháng, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và trở thành Người phụ trách quản trị kể từ ngày 23/9/2022.

Vào thời điểm bổ nhiệm ông Đoàn, HĐQT FLC cho biết việc kiện toàn bộ máy, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, điều hành nhằm hướng tới quá trình sắp xếp, cải tổ toàn diện.

Quá trình tái cấu trúc được đẩy mạnh trong năm 2022, bao gồm: Tái cấu trúc về mặt mô hình quản lý, tái cấu trúc về phương án kinh doanh, và tái cấu trúc về mặt tài chính cũng như tài sản.

Sau khi đơn từ nhiệm của ông Doãn Hữu Đoàn chính thức được chấp thuận, HĐQT của FLC sẽ còn 4 thành viên bao gồm ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Đặng Hải Yến - Phó Chủ tịch thường trực và hai thành viên là ông Lê Thái Sâm, bà Trần Thị Hương.

Đây là diễn biến mới về nhân sự cấp cao của FLC, ngay sau khi HĐQT FLC cũng thông qua hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng 401,5 triệu cổ phần Bamboo Airways thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC cho ông Lê Thái Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị của FLC vào ngày 8/5. Động thái này đồng nghĩa với việc Tập đoàn FLC đang thoái vốn hoàn toàn khỏi Bamboo Airways, đưa hai đơn vị này trở thành hai pháp nhân hoạt động độc lập.

Theo giới thiệu, ông Doãn Hữu Đoàn (41 tuổi) là một cử nhân Kinh tế - Luật, thạc sĩ Kế toán của trường đại học Công nghệ TPHCM. Trước khi gia nhập FLC, ông Đoàn từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều hành tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ như: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), Công ty Chứng khoán MB (MBS)…

Theo Hải Bình

Tiền phong

Trở lên trên